Đăng trả lời 36 bài viết
Hunter Biden vẫn nắm giữ cổ phần trong công ty Trung Quốc
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nghị sĩ CH lên kế hoạch luận tội Biden

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 14, 2021 8:51 am

    Hạ nghị sĩ Mỹ đòi luận tội ông Biden

    1/14/21

    Hôm 13/1, Hạ nghị sĩ mới đắc cử Marjorie Taylor Greene cho biết, bà sẽ đề xuất các điều khoản luận tội Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày đầu tiên ông nhậm chức.

    Phát biểu trên Newsmax hôm 13/1, Hạ nghị sĩ mới đắc cử Marjorie Taylor Greene - một người ủng hộ Tổng thống Trump, cho biết bà đang lên kế hoạch đề xuất các điều khoản để luận tội ông Joe Biden vào ngày 21/1, một ngày sau khi ông nhậm chức.

    “Tôi xin thay mặt nhân dân Mỹ tuyên bố, chúng ta phải đảm bảo các nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm giải trình. Không thể có một Tổng thống Mỹ sẵn sàng lạm dụng quyền lực và dễ dàng bị các chính phủ nước ngoài, các công ty năng lượng nước ngoài của Trung Quốc, Ukraine mua chuộc. Vì vậy, vào hôm 21/1, tôi sẽ nộp các điều khoản luận tội Joe Biden”, Hạ nghị sĩ mới đắc cử Marjorie Taylor Greene cho hay.

    Hình ảnh

    Hạ nghị sĩ mới đắc cử Marjorie Taylor Greene. (Ảnh: Reuters)

    Bà Marjorie Taylor Greene không nói rõ những điều khoản luận tội ông Biden, song trong cuộc phỏng vấn bà đã trích dẫn lập luận được một số đồng minh của Trump đưa ra trong những tháng cuối cùng của chiến dịch tái tranh cử của ông. Theo đó, các lập luận này cho rằng, trong khi làm Phó Tổng thống Mỹ, ông Biden đe dọa sẽ giữ lại khoản vay cho Ukraine - khoảng 1 tỉ USD, nếu nước này không thay tổng công tố viên Viktor Shokin.

    Viktor Shokin vào thời điểm đó đang điều tra người sáng lập Burisma Holdings - tập đoàn khí đốt tự nhiên khổng lồ ở Ukraine, nơi con trai của Biden là Hunter Biden từng là thành viên Hội đồng quản trị từ năm 2014. Viktor Shokin sau đó đã từ chức vào tháng 3/2016.

    Cựu Phó Tổng thống Joe Biden phủ nhận hành động vì lợi ích kinh doanh của con trai mình, cho rằng không có bằng chứng cho thấy công việc của Hunter Biden ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ.

    Trong cuộc phỏng vấn trên Newsmax, được phát sóng vài giờ sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu luận tội Trump lần thứ hai, bà Marjorie Taylor Greene cho biết, bà có kế hoạch nộp các điều khoản luận tội Biden để cho người Mỹ thấy rằng “có những đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ sẵn sàng đứng lên và chiến đấu cho họ".

    Thông tin về lời luận tội ông Biden của bà Marjorie Taylor Greene được đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ hôm 13/1 bỏ phiếu thông qua điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump.

    KÔNG ANH (Nguồn: The Hill)



    Georgia congresswoman Marjorie Taylor Greene announces plan to impeach Joe Biden



    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nghị sĩ CH lên kế hoạch luận tội Biden

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 15, 2021 4:49 pm

    Hạ nghị sỹ Greene Marjorie Taylor sẽ đệ trình bản luận tội Tổng thống mới đắc cử Joe Biden

    1/15/21

    Hình ảnh

    Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu trong một cuộc mít tinh vận động tranh cử tại Heinz Field vào ngày 11/2/2020 ở Pittsburgh, Pennsylvania. (Ảnh của Drew Angerer / Getty Images)

    Một nữ Hạ nghị sĩ mới đắc cử của tiểu bang Georgia cho biết, ngày 21/1, sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, bà sẽ đệ trình bản luận tội ông.

    “Ngày 21/1, tôi sẽ đưa ra các bản luận tội ông Joe Biden vì lạm dụng quyền lực”, Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene cho The Epoch Times biết và cáo buộc ông Biden lạm dụng quyền lực giữ lại gói viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine để gây áp lực buộc họ phải hoàn thành một thỏa thuận với con trai của ông là Hunter Biden.



    Bà Green nói: “Khi còn là Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông ấy đã lạm dụng quyền lực của mình, bằng cách nói rằng ông ấy sẽ giữ lại một tỷ đô la viện trợ cho Ukraine, chừng nào con trai ông, Hunter Biden chưa được ký được hợp đồng với một công ty năng lượng của Ukraine”.

    Bản luận tội cũng sẽ tập trung vào "bằng chứng rộng rãi" được đưa ra ánh sáng qua máy tính xách tay của Hunter Biden, tham chiếu những cáo buộc từ đối tác kinh doanh cũ Tony Bobulinski rằng gia đình Biden đã "tham gia vào các thương vụ với các công ty năng lượng của Trung Quốc, làm ăn với Trung Quốc Cộng sản."

    Bà Greene tin rằng bà ấy sẽ nhận được sự ủng hộ trong Hạ viện bởi vì “có sự ủng hộ rất lớn của các dân biểu Đảng Cộng hòa và người dân Mỹ đã chán ngấy với nạn tham nhũng”.

    Bà Greene nói thêm: “Chúng ta không thể có một người đàn ông tại vị nơi chiếc ghế quyền lực nhất của Hoa Kỳ, và có thể nói là trên thế giới, lại là người sẵn sàng bán đứng nước Mỹ, bán đi vị trí của mình để con trai ông ta là Hunter Biden ký được thỏa thuận và nhận lương khủng"

    Hình ảnh

    Ông Joe Biden, khi đó là Phó Tổng thống Mỹ và con trai Hunter Biden tại khán đài duyệt binh, để theo dõi Lễ duyệt binh của Tổng thống Barack Obama từ trước Nhà Trắng vào ngày 20/1/2009. (Alex Wong / Getty Images)
    Bà Greene tiếp tục chuyển chủ đề sang cuộc luận tội thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

    “Nancy Pelosi đã hạ thấp ngưỡng luận tội, về cơ bản là xuống tầng hầm, bằng những gì bà ấy đã làm hôm vừa rồi, đó là màn trình diễn cuối cùng của cuộc săn phù thủy kéo dài 4 năm mà họ bắt đầu vào ngày đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump. Tổng thống Trump không có tội nhưng ông lại bị họ luận tội hai lần”, bà nói.

    Đảng Dân chủ tại Hạ viện, cùng 10 thành viên Đảng Cộng hòa, đã bỏ phiếu để luận tội Tổng thống Donald Trump lần thứ hai, trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ biểu quyết 232–197 vào ngày 13/1. Cáo buộc duy nhất của bản luận tội là tổng thống đã kích động một cuộc nổi dậy dẫn đến vụ xâm phạm Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6/1.

    Bà Greene nói: “Họ đã luận tội Tổng thống khi ông nói với những người ủng hộ mình tại cuộc mít tinh tại Nhà Trắng để họ tuần hành đến Điện Capitol trong tâm thái an hòa và thể hiện lòng yêu nước”.

    Bà Greene tin rằng chính Đảng Dân chủ mới thực sự là những “kẻ tội phạm kích động bạo lực".

    “Thành viên Đảng Dân chủ là những người có tội trong việc kích động bạo lực ở đất nước này và họ phải chịu trách nhiệm về điều đó.



    “Họ ủng hộ bạo lực, Antifa, BLM, các cuộc bạo động gây thiệt hại hàng tỷ USD trong năm qua, đốt cháy các thành phố, tấn công các sĩ quan cảnh sát, chiếm giữ các thành phố, hủy hoại công việc kinh doanh của người dân và sinh kế của họ, và chiếm giữ khu vực cảnh sát”.

    Bà Greene cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước các thành viên Đảng Cộng hòa, những người có thể đã được hưởng lợi từ Tổng thống Trump nay quay lưng lại bỏ phiếu để luận tội ông. Bà nói thêm rằng "Các thành viên Đảng Cộng hòa trên khắp đất nước đều đang dõi theo những diễn tiến này. Đây là điều vô cùng quan trọng".


    Nguyên Hương
    Theo The Epoch Times
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re:"Mỹ cần biết sự thật về..gđ Biden"

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 30, 2021 8:36 am

    Chủ tịch Giám sát Tư pháp: Mỹ cần biết sự thật về các giao dịch hủ bại của gia đình Biden


    1/30/21

    Hình ảnh

    Hai cha con Hunter Biden và Joe Biden (ảnh: Reuters).
    Chủ tịch Cơ quan giám sát chính phủ phi đảng phái Judicial Watch của Hoa Kỳ, ông Tom Fitton đã có bài bình luận đăng trên tờ Thời báo Washington, khẳng định “Nước Mỹ cần biết sự thật về các thỏa thuận tham nhũng của gia đình Biden”.

    Dưới đây là nguyên văn bài viết:

    Một tổng thống nhậm chức trong bối cảnh các cáo buộc tham nhũng của gia đình và các giao dịch kinh doanh mờ ám với một quốc gia bị cáo buộc can thiệp vào chính cuộc bầu cử đã đưa ông vào Tòa Bạch Ốc. Điều này nghe có vẻ quen thuộc?



    Câu chuyện sai sự thật mà các đảng viên Đảng Dân chủ đã dựng lên để làm lũng đoạn chính quyền TT Trump 4 năm trước, giờ đây đã trở thành sự thực với Joe Biden và gia đình ông. Khác với Tổng thống Trump, người phải đối mặt với sự phản kháng chưa từng có từ thể chế và của Nhà nước ngầm, Tổng thống Biden có thể tin tưởng vào Bộ Tư pháp và giới truyền thông để giúp ông thoát khỏi tầm giám sát của pháp luật.

    Tổ chức Judicial Watch (Giám sát Tư pháp) gần đây đã khởi xướng một bản kiến ​​nghị trên trang Change.org, đề nghị Bộ Tư pháp ngay lập tức chỉ định một cố vấn đặc biệt để điều tra các giao dịch của gia đình Biden ở Trung Quốc, Ukraine và các nước khác. Có bằng chứng đáng kể, từ các tài liệu và lời khai nhân chứng, cho thấy gia đình Biden, bao gồm cả đương kim Tổng thống Joe Biden, có thể đã tham gia vào các hoạt động tội phạm với các thực thể nước ngoài có liên hệ với Ukraine và Trung Quốc. Chỉ trong vài ngày, bản kiến ​​nghị đã thu hút được gần 200.000 chữ ký.

    Tổ chức Giám sát Tư Pháp đã công bố các tài liệu cho thấy thậm chí từ thời chính quyền Obama giới truyền thông có liên hệ với Nga ở Ukraine đã “chế nhạo” Joe Biden đối với “công việc kinh doanh của con trai ông”.

    Con trai của ông Biden là Hunter đã thừa nhận rằng anh ta đã trở thành mục tiêu của một cuộc điều tra tội phạm của FBI. Các cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc rửa tiền, dùng sức ảnh hưởng không chính đáng tác động lên việc kinh doanh và vi phạm thuế cùng các hoạt động mờ ám khác.

    Cần có luật sư tư vấn đặc biệt vì Bộ Tư pháp và FBI mâu thuẫn trong việc điều tra các vấn đề có thể khiến tổng thống và / hoặc gia đình trực hệ của ông ta tham gia vào hoạt động tội phạm. Như Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton của tiểu bang Arkansas đã nói gần đây, “nếu có trường hợp nào đó tạo ra xung đột lợi ích và cần có một cố vấn đặc biệt, thì đó là đây”. Các quy định của Bộ Tư pháp đã bị lạm dụng để bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt để quấy rối Tổng thống Trump khi đó thực sự áp dụng khá tốt cho tình huống của TT Biden. Các quy định của Tư pháp yêu cầu một cố vấn đặc biệt khi:



    (a) Việc điều tra hoặc truy tố người hoặc vấn đề đó bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ hoặc Bộ phận tố tụng của Bộ Tư pháp sẽ dẫn đến xung đột lợi ích đối với Bộ hoặc các trường hợp bất thường khác; và

    (b) Trong mọi trường hợp, việc chỉ định một Luật sư đặc biệt bên ngoài để chịu trách nhiệm về vấn đề sẽ là vì lợi ích công cộng.

    Vấn đề này khá khẩn cấp. Người Mỹ vừa biết rằng ĐCSTQ đã tích cực can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia John Ratcliffe, trong một bức thư gửi tới Quốc hội, kết luận rằng “dựa trên tất cả các nguồn thông tin tình báo sẵn có, với các định nghĩa được áp dụng nhất quán và không phụ thuộc vào các cân nhắc chính trị hoặc áp lực quá mức – [tôi nhận thấy] Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã tìm cách gây ảnh hưởng Cuộc bầu cử liên bang Hoa Kỳ năm 2020”.

    Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 có thể đã được biết đến nhiều hơn trước những ngày bầu cử nếu không có sự phản kháng của thế lực Nhà nước Ngầm. Thanh tra Cộng đồng Tình báo Barry Zulauf nhận thấy rằng các nhà phân tích CIA đã miễn cưỡng tiết lộ các hành động xấu của Trung Quốc vì họ phản đối chính quyền TT Trump, và “thực tế là tôi không muốn thông tin tình báo của chúng tôi được sử dụng để hỗ trợ các chính sách đó”. Trên thực tế, “những nỗ lực mạnh mẽ” đã được tiến hành vào mùa hè năm ngoái để trấn áp các nhà phân tích muốn vạch trần toàn bộ nỗ lực của Trung Quốc nhằm xoay chuyển cuộc bầu cử cho ông Biden.

    Chúng ta đã thấy Trung Quốc gián tiếp hưởng lợi từ các chính sách của Biden. Việc hủy bỏ đường ống Keystone XL sẽ chuyển hướng dầu của Canada về phía tây đến Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đang “đói dầu”. Việc tái gia nhập Hiệp định Khí hậu Paris mang đến một lớp vỏ bọc chính trị cho ngành công nghiệp than bẩn đang gây ô nhiễm quá mức của Trung Quốc , trong đó Hunter Biden đã đầu tư rất nhiều vào đó. Bộ Ngoại giao của ông Biden ngay trong ngày đầu tiên đã xóa một phân mục trên trang web của họ trong đó đánh giá toàn diện về các mối đe dọa mà Trung Quốc gây ra đối với Mỹ và các đồng minh, và việc Bắc Kinh khuyến khích áp dụng các biện pháp trừng phạt thái quá đối với Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm Mike Pompeo và 27 cựu khác quan chức khác trong chính quyền TT Trump . Liệu Trung Quốc có đòn bẩy tham nhũng nào thông qua Tổng thống Biden?



    Với nhiều năm điều tra tiêu tốn hàng triệu đô la để nghiên cứu các cáo buộc thông đồng giả mạo của Nga chống lại chính quyền TT Trump, người dân Mỹ xứng đáng được biết Trung Quốc đã làm gì với Joe Biden, đặc biệt là khi Bắc Kinh đã chi hàng triệu đô la cho các thành viên gia đình ông ta – trong đó có hàng triệu khoản dành riêng cho “ông lớn”. Còn gì nữa trên chiếc máy tính xách tay Hunter Biden khét tiếng đó? Không thể tin tưởng Bộ Tư pháp đầy mâu thuẫn của chính quyền Biden trong việc tham gia vào bất kỳ cuộc giám sát có ý nghĩa nào về vấn đề này. Chúng ta cần một luật sư đặc biệt ngay bây giờ.

    Phụng Minh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hunter Biden vẫn nắm giữ cổ phần trong công ty Trung Quốc

    by music123 » Thứ 2 Tháng 2 08, 2021 6:49 am

    Nhà Trắng xác nhận Hunter Biden vẫn nắm giữ cổ phần trong công ty Trung Quốc BHR Partners

    2/8/21

    Hình ảnh

    Hunter Biden đến dự lễ nhậm chức của cha là Joe Biden ở Cánh Tây của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 20 /1/2021. (Win McNamee / Getty Images)

    Nhà Trắng xác nhận Hunter Biden vẫn nắm giữ cổ phần trong công ty Trung Quốc BHR Partners

    Thư ký báo chí Nhà Trắng xác nhận rằng con trai của Tổng thống Joe Biden là Hunter Biden vẫn nắm giữ cổ phần trong một công ty cổ phần tư nhân của Trung Quốc.

    “Anh ấy đang chuẩn bị rút vốn khỏi công ty”, thư ký báo chí Jen Psaki cho biết trong cuộc họp báo ngày 5/2, khi được hỏi về cổ phần của ông Hunter Biden trong Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Cổ phần Bột Hải Hoa Mỹ Thượng Hải (BHR Partners).



    Bà Psaki đã xác nhận một báo cáo trước đây của Daily Caller rằng ông Hunter Biden vẫn nắm giữ cổ phần trong công ty Trung Quốc.

    Sau đó, bà Psaki khuyến cáo các phóng viên đến gặp ông Hunter Biden để hỏi thêm thông tin.

    “Tôi chắc chắn là bạn cần gặp anh ấy, anh ấy là một công dân bình thường. Tôi nghĩ, các bạn nên gặp anh ấy hoặc luật sư của anh ấy để biết thêm bất kỳ thông tin cập nhật nào", bà Psaki nói thêm.

    Ông Hunter Biden đã không trả lời yêu cầu bình luận từ The Epoch Times.

    Ông George Mesires, luật sư đại diện cho con trai của Tổng thống, cho biết trong một tuyên bố ngày 13/10/2019 rằng ông Hunter Biden dự định rút khỏi hội đồng quản trị BHR vào hoặc trước ngày 31/10/2019.

    Hồ sơ kinh doanh cho thấy ông Hunter Biden rời ban giám đốc vào ngày 20/4/2020.

    Tuy nhiên, ông vẫn nắm giữ 10% cổ phần thông qua công ty Skaneateles LLC của mình.

    Hunter Biden là chủ sở hữu duy nhất có lợi của Skaneateles LLC, theo hồ sơ công ty của Thủ đô Washington do Daily Caller thu được.

    Tổng thống nói với phóng viên Jake Tapper của CNN rằng, gia đình ông sẽ hạn chế kinh doanh với nước ngoài để tránh xung đột lợi ích.

    “Con trai tôi, gia đình tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ công ty nào, bất kỳ doanh nghiệp nào xung đột hoặc có vẻ xung đột, những nơi có khoảng cách thích hợp với tổng thống và chính phủ”, ông nói trong cuộc phỏng vấn ngày 3/12/2020.



    Theo đánh giá của lựa chọn thông minh hàng đầu của Biden, cổ phần của Hunter Biden trong Đối tác BHR cần phải được đưa vào các giới hạn.

    Avril Haines, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, cho biết trong phiên điều trần xác nhận rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là đối thủ của Hoa Kỳ “trong một số vấn đề”.

    Bà nói: “Trung Quốc là đối thủ trong một số vấn đề và trong các vấn đề khác, chúng tôi cố gắng hợp tác với họ, dù trong bối cảnh biến đổi khí hậu hay các bối cảnh khác”.

    Nguyên Hương
    Theo The Epoch Times
    Hình ảnh
Đăng trả lời 36 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 120 khách