Đăng trả lời 36 bài viết
Hunter Biden vẫn nắm giữ cổ phần trong công ty Trung Quốc
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bê bối cha con nhà Biden:TQ đã ‘mua’ nhà Biden như thế nào?

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 21, 2020 3:56 am

    Ảnh nghi Biden gặp đối tác làm ăn của con trai

    10/21/2020

    Bức ảnh cho thấy Biden và con trai Hunter gặp Rakishev, nhà tài phiệt Kazakhstan bị cáo buộc trả tiền để Biden môi giới các khoản đầu tư ở Mỹ.

    Bức ảnh lần đầu xuất hiện trên trang web chống tham nhũng Sáng kiến Kazhakhstani về thu hồi tài sản (KIAR) của Kazakhstan vào năm ngoái. Trong ảnh, cựu phó tổng thống kiêm ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đang mỉm cười. Bên phải ông là con trai Hunter Biden và bên trái là cựu thủ tướng Kazakhstan Karim Massimov. Nhà tài phiệt Kenes Rakishev đứng bên phải Hunter.

    Hình ảnh

    Từ trái qua phải: doanh nhân Kenes Rakishev, Hunter Biden, Joe Biden và cựu thủ tướng Kazakhstan Karim Massimov. Ảnh: KIAR.

    Bức ảnh không rõ ngày tháng chụp xuất hiện trở lại sau khi Daily Mail hôm 16/10 đăng bài chi tiết về mối quan hệ làm ăn giữa Hunter và Rakishev. Theo tờ này, Hunter thường xuyên ăn tối với doanh nhân Kazakhstan và cố gắng tạo điều kiện để Rakishev đầu tư tiền ở New York, thủ đô Washington và một công ty khai thác ở Nevada.

    Rakishev có quan hệ mật thiết với cựu tổng thống Kazakhstan bị cáo buộc tham nhũng Nursultan Nazarbaye. Rakishev gặp rắc rối khi các đối tác kinh doanh phương Tây nhận ra nguồn gốc không rõ ràng khối tài sản 300 triệu USD của ông có thể trở thành một trở ngại, theo Daily Mail.

    Tính xác thực của bức ảnh chưa được xác minh độc lập, nhưng xuất hiện trở lại khi gia đình Biden đang phải đối mặt với sự chú ý ngày càng tăng về lợi ích kinh doanh ở nước ngoài của Hunter trong thời gian Biden là phó tổng thống dưới thời Barack Obama.

    New York Post tuần trước công bố các email cho thấy Hunter Biden đã giới thiệu cha mình với Vadym Pozharskyi, giám đốc điều hành công ty khí đốt Ukraine Burisma. Sau cuộc gặp, quan chức chính phủ Ukraine đã sa thải công tố viên hàng đầu liên quan đến cuộc điều tra về việc làm ăn mờ ám của Burisma.

    Hunter từng là thành viên hội đồng quản trị của Burisma từ năm 2014 đến 2019. Thời điểm đó, Biden là người phụ trách về chính sách Ukraine của chính quyền Obama. Một số quan chức chính quyền Obama đã lo ngại vị trí này có thể tạo ra xung đột lợi ích, theo một báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện hồi tháng 9.

    Chiến dịch của Biden phủ nhận ông từng có cuộc gặp "chính thức" với Pozharskyi, nhưng sau đó thừa nhận rằng họ không thể loại trừ một cuộc gặp có thể đã xảy ra.

    Các email khác được cho là từ Hunter Biden cho thấy anh này tận dụng mối liên hệ với người cha phó tổng thống để yêu cầu tăng lương trong vai trò thành viên hội đồng quản trị Burisma.

    Email này nằm trong số những tài liệu do Rudy Giuliani, luật sư của Tổng thống Donald Trump, cung cấp cho New York Post. Các tài liệu được lấy từ chiếc laptop bị bỏ lại ở một cửa hàng sửa chữa máy tính ở Delaware vào tháng 4/2019, trong đó chứa ảnh và video nhạy cảm, riêng tư của Hunter.

    Hiện vẫn chưa xác định được các email do NYPost công bố là bản gốc hay đã bị chỉnh sửa. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra về các email này.

    Huyền Lê (Theo NY Pos)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bê bối cha con nhà Biden:Ảnh Biden gặp đối tác làm ăn của con trai

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 21, 2020 11:30 am

    Các quan chức xác nhận FBI giữ máy tính xách tay bị cáo buộc chứa email công việc của Hunter Biden


    10/21/2020

    FBI đang sở hữu chiếc máy tính xách tay được cho của Hunter Biden, và chứa các email tiết lộ chi tiết về các giao dịch kinh doanh nước ngoài của anh, bao gồm các liên hệ ở Ukraine và Trung Quốc, hai quan chức chính quyền cấp cao nói với Fox News hôm thứ Ba 20/10.

    Hình ảnh

    Ảnh minh họa.

    FBI từ chối xác nhận hoặc phủ nhận sự tồn tại của một cuộc điều tra về máy tính xách tay hoặc email, như thông lệ tiêu chuẩn.

    Hơn nữa, Fox News đã biết các quan chức FBI và Bộ Tư pháp đồng tình với đánh giá từ Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe rằng chiếc máy tính xách tay này không phải là một phần của chiến dịch thông tin sai lệch của Nga nhắm vào ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden.

    Ratcliffe, hôm thứ Hai 19/10, nói rằng máy tính xách tay của Hunter Biden và các email trên đó "không phải là một phần của một số chiến dịch thông tin sai lệch của Nga", bất chấp tuyên bố từ Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff.

    Hãy để tôi nói rõ: Cộng đồng tình báo không tin điều đó bởi vì không có thông tin tình báo nào hỗ trợ điều đó,” Ratcliffe nói. “Và chúng tôi không chia sẻ thông tin tình báo nào với Adam Schiff hoặc bất kỳ thành viên nào của Quốc hội. Nó đơn giản là không đúng sự thật."

    Vĩnh Cẩm

    Fox News
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bê bối cha con nhà Biden:Ảnh Biden gặp đối tác làm ăn của con trai

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 21, 2020 11:34 am

    Công ty liên kết với Joe Biden đã đầu tư lớn vào các tập đoàn Trung Quốc



    10/21/2020


    - Công ty đầu tư của con rể ứng cử viên Tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Joe Biden đã đầu tư vào các tập đoàn Trung Quốc trong vài năm qua.

    Hình ảnh

    Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (thứ hai bên trái) đã đi cùng vợ ông Jill (thứ hai bên phải), cháu gái của ông Naomi Biden (trái), và con rể Howard Kerin (phải) vào ngày 22 tháng 1 năm 2016 tại Istanbul. Photo: MURAD SEZER / POOL / AFP qua Getty Image

    Con gái của Biden, Ashley, kết hôn với bác sĩ Howard Kerin ở Philadelphia vào năm 2012. Kerin, người hiện đang tư vấn cho Biden cho chiến dịch của ông, vẫn là Giám đốc y tế của công ty StartUp Health, công ty này đã gắn bó quan hệ đối tác với các tập đoàn Trung Quốc trong nhiều năm.

    StartUp Health đã hỗ trợ hai tập đoàn lớn có trụ sở tại Trung Quốc vào năm 2018 và gần đây nhất đã ca ngợi phản ứng của Trung Quốc đối với cuộc khủng hoảng coronavirus ở Trung Quốc.

    “Phản ứng khẩn cấp và có hệ thống của Trung Quốc nhằm ngăn chặn COVID-19 đã trở thành khuôn mẫu cho các quốc gia khác nỗ lực tăng cường các nỗ lực ngẫu hứng nhưng có hệ thống tương tự để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh truyền nhiễm mới này”, một bài đăng trên StartUp Health vào tháng 3 cho biết.

    Tập đoàn Medebound có trụ sở tại Trung Quốc, kết nối bệnh nhân Trung Quốc với các bác sĩ Mỹ, đã nhận được sự trợ giúp từ StartUp Health trong các sáng kiến của họ khi thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ.

    Tương tự, StartUp Health coi Ping An có trụ sở tại Trung Quốc, một trong những tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc, là “Nhà đầu tư và đối tác của StartUp Health”.

    Một bài đăng từ năm 2018 của StartUp Health cho biết:

    "Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, Ping An đã tham gia vào hoạt động chăm sóc sức khỏe và xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe mới chớm nở trong tổ chức của họ. Dự án đáng chú ý nhất cho đến nay, Ping An Good Doctor, đã huy động được khoảng 1,1 tỷ đô la và hiện là dự án lớn nhất về nền tảng sức khỏe từ xa trên thế giới, với hơn 192 triệu người dùng đã đăng ký. Ping An đã công khai nền tảng này vào đầu tháng 5".

    Vào tháng 11 năm 2018, Medebound và Ping An - cả hai đều liên kết với StartUp Health - đã ký kết “hợp tác toàn diện” để xây dựng “một kênh kết nối cho các nguồn lực y tế hàng đầu ở Trung Quốc và Hoa Kỳ về X quang, ung thư, bệnh tim mạch, não và 72 chuyên ngành y tế nói chung”.

    Các câu hỏi xung quanh mối liên hệ có vẻ gần gũi của StartUp Health với Biden khi ông làm Phó Tổng thống từ năm 2009 đến năm 2016 đã được công bố khi một báo cáo Politico được công bố trong tuần này.

    Trong báo cáo đó, Kerin đã tiết lộ rằng anh đã đầu tư vào các công ty giải pháp coronavirus trong khi tư vấn cho Biden về coronavirus trong chiến dịch.

    StartUp Health đến từ OrganizedWisdom, được thành lập bởi Steven, anh trai của Krein. Công ty, giống như StartUp Health, đã bổ nhiệm Kerin làm Giám Đốc y tế.

    StartUp Health tập trung phần lớn vào các khoản đầu tư “mạnh mẽ” trong ngành chăm sóc sức khỏe có quan hệ mật thiết với chính quyền Obama khi Biden làm Phó Tổng thống. Ví dụ, trước khi StartUp Health ra mắt, Steven Kerin đã tổ chức một cuộc họp với Tổng thống Obama và Biden. Kerin được cho là đã sắp đặt cuộc gặp giữa anh trai mình với Obama và Biden.

    Khi chính quyền Obama, và đặc biệt là Biden, bắt đầu dự án Cancer Moonshot - một “nỗ lực quốc gia mới nhằm chấm dứt căn bệnh ung thư như chúng ta biết”, theo trang web của Biden vào thời điểm đó - thì Krein’s StartUp Health đã tham gia chặt chẽ.

    Kerin đã cùng Biden đến Đại học Pennsylvania, Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ và Vatican để quảng bá dự án Cancer Moonshot. Tại StartUp Health, Kerin được mô tả là cố vấn cho Nhà Trắng về dự án Cancer Moonshot.

    Cho đến cuối chính quyền Obama, Biden thực sự đã phát biểu tại sự kiện thường niên của StartUp Health ở San Francisco, California.

    Sáng kiến Ung thư Biden, một nhánh của dự án Cancer Moonshot, đã bị gia đình Biden đóng cửa vào tháng 7 năm 2019 sau khi Joe Biden rời nhiệm sở và chỉ vài tháng sau khi ông tuyên bố tranh cử tổng thống.

    Hình ảnh

    Bài đăng Facebook của ông Trump về ông Biden.

    Trong một bài đăng Facebook vào ngày 18/10, ông Trump nhận xét về đối thủ của mình:
    "Joe Biden là hiện thân sống động của tầng lớp chính trị thối nát đã làm giàu cho chính mình trong khi rút cạn đời sống kinh tế và linh hồn của Đất nước chúng ta. Trong 47 năm qua, Joe Biden đã hủy hoại công việc của các bạn, đóng cửa các nhà máy của các bạn, mở cửa biên giới của các bạn và tàn phá các thành phố của chúng ta trong khi hy sinh xương máu và kho báu của Mỹ trong các cuộc chiến tranh ngoại bang bất tận. Joe Biden là một chính trị gia tham nhũng - và gia đình Biden là một doanh nghiệp tội phạm. Điều này làm cho Hillary Clinton Crooked (Lừa đảo) trông chỉ giống như một kẻ nghiệp dư!".

    Vĩnh Cẩm

    Breitbart
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bê bối cha con nhà Biden:Biden thu lợi hàng triệu USD từ TQ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 22, 2020 10:11 am

    Báo Mỹ lại tố gia đình ông Joe Biden thu lợi hàng triệu USD từ Trung Quốc


    Thứ Năm, 22/10/2020

    Bê bối liên quan đến nhà Joe Biden chưa dừng lại, khi người nhận bạn làm ăn cũ của Hunter Biden lên tiếng tố cáo gia đình nhà cựu Phó Tổng thống Mỹ tìm cách kiếm hàng triệu USD trong phi vụ hợp tác không minh bạch với đối tác Trung Quốc.

    Hình ảnh

    Hunter Biden, con trai ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: AP
    Tờ New York Post (NYP) ngày 22/10 tiếp tục tung thông tin gây bất lợi cho ông Joe Biden tại thời điểm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang tới gần.

    Dẫn lời Tony Bobulinski, một cựu lính hải quân sau chuyển sang làm kinh doanh và nhận là bạn làm ăn cũ của Hunter Biden, NYP cho biết ông Biden và con trai đã thảo luận các bước hợp tác trong phi vụ làm ăn với một công ty năng lượng của Trung Quốc năm 2017.





    Theo Bobulinski, Hunter Biden gọi bố là “Ông lớn” (Big Guy) hoặc “Chủ tịch” và thường xuyên tham vấn, gặng hỏi ông Joe Biden về những lời khuyên trong nhiều hợp đồng tiềm năng mà nhóm của Bobulinski và Hunter đang bàn thảo.

    Cựu lính hải quân Mỹ khẳng định, việc ông Joe Biden nói rằng chưa bao giờ đề cập, dính líu đến hoạt động kinh doanh của Hunter là hoàn toàn sai. “Đó không hẳn chỉ là công việc kinh doanh của Hunter. Những đối tác nói họ đặt tên chung là gia đình Biden và bằng chứng vẫn còn lưu trên mạng”, Bobulinski nói với NYP.

    Theo Bobulinski, công ty năng lượng Trung Quốc coi thỏa thuận này là khoản “đầu tư chính trị, đầu tư gây ảnh hưởng” và cá nhân Hunter Biden đã sử dụng công ty liên danh mới lập ra như là một lợn đất, rút tiền ra ngay khi tiền được đổ vào tài khoản từ phía đối tác Trung Quốc.

    Bobulinski cũng xác nhận, ông là một trong số những người nhận thư trong bức thư điện tử (email) đề ngày 13/5/2017 mà NYP công bố hồi tuần trước. Thư này được một trong các đối tác làm ăn gửi đi. Nội dung bức thư mà Bobulinski cho là “thật” có đề cập đến việc cắt 10% cổ phần của một liên doanh lập với phía Trung Quốc cho người có tên là “Ông lớn”.


    Trước đó, NYP ngày 15/10 công bố nhiều email, cho thấy ông Hunter Biden đã kiếm hàng triệu USD khi làm việc cho một công ty năng lượng của Trung Quốc. Email với dòng tiêu đề "Kỳ vọng" (Expection) ngày 13/5/2017 được gửi đến ông Hunter Biden đề cập thông tin chi tiết về "gói thù lao" cho 6 người trong một liên doanh không rõ danh tính.

    Hunter Biden được xác định là “Chủ tịch/Phó Chủ tịch tùy thuộc vào thỏa thuận với CEFC”, mà thực chất là tập đoàn năng lượng CEFC (Tập đoàn Năng lượng Hoa tín) có trụ sở ở Thượng Hải. Lương của ông Hunter Biden được chốt ở mức "850" và email cũng nói tới việc "Hunter có một số yêu cầu về văn phòng mà ông ấy sẽ nêu cụ thể sau".

    Email còn đề cập đến “thỏa thuận điều khoản”. Theo đó 80% “vốn chủ sở hữu” hoặc cổ phần trong công ty mới sẽ được chia đều cho bốn người có tên viết tắt bằng chữ cái đầu tiên tương ứng với người gửi và ba người nhận thư còn lại, với chữ chữ “H” rõ ràng nói đến Hunter Biden. Ngoài ra, Hunter cũng sẽ giữ hộ 10% cổ phần cho một “Ông lớn” nào đó chưa được xác định rõ, 10% còn lại được chuyển tới người có tên “Jim”.

    Hoài Thanh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 36 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 91 khách