Bạn đang xem trang 6 / 9 trang

Sau bê bối của nhà Biden,hàng loạt cử tri muốn thay đổi phiếu bầu

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 10 27, 2020 8:07 am
by music123
Hàng loạt cử tri Mỹ muốn thay đổi phiếu bầu sau khi bê bối của con trai ông Joe Biden bị phơi bày


11/27/2020

Hình ảnh

Hình ảnh cử tri bầu cử tại các máy bầu cử ở ở bang Queens vào ngày 26/10 (Nguồn ảnh: Matthew McDermott / New York Post)


Trong vài ngày qua, hơn 58,5 triệu công dân Mỹ đã bỏ phiếu và đang tìm kiếm cụm từ "Tôi có thể thay đổi phiếu bầu của mình không" - được liên kết với cụm từ tìm kiếm "Hunter Biden", theo dữ liệu của Google.

Tờ The New York Post đã đăng một loạt bài báo về bê bối của Hunter Biden - con trai thứ 2 của ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ. Điều này dường như đã làm dấy lên làn sóng muốn thay đổi phiếu bầu từ các cử tri bỏ phiếu sớm. New York là một trong số ít các bang cho phép các cử tri nào đã bỏ phiếu có thể thay đổi lá phiếu của mình.

Trong vài ngày qua, hơn 58,5 triệu công dân Mỹ đã bỏ phiếu và đang tìm kiếm cụm từ "Tôi có thể thay đổi phiếu bầu của mình không" - được liên kết với cụm từ tìm kiếm "Hunter Biden", theo dữ liệu của Google.

Trong số 50 bang Hoa Kỳ và đặc khu Washington thì Arizona, Tennessee và Virginia khẳng định chỉ cho phép công dân bỏ phiếu một lần.

Nhưng “ở một số tiểu bang, bạn có thể gửi lá phiếu của mình, rồi thay đổi ý kiến ​​và gửi một lá phiếu mới”, ông Matthew Weil, giám đốc Dự án Bầu cử tại Trung tâm Chính sách lưỡng đảng, nói với tờ Newsy.

“Luật Bầu cử cho phép thay đổi lá phiếu”, Ban bầu cử của bang New York cho biết.

“Ngay cả khi bạn yêu cầu hoặc bỏ phiếu và trả lại lá phiếu vắng mặt, bạn vẫn có thể đến phòng phiếu và bỏ phiếu trực tiếp”, luật nêu rõ.

“Ban Bầu cử được yêu cầu kiểm tra sổ phiếu trước khi bỏ phiếu vắng mặt. Nếu cử tri đến địa điểm bỏ phiếu, vào Ngày bầu cử hoặc trong thời gian bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu trực tiếp, thì lá phiếu vắng mặt được để riêng và không được tính”.

Những người thay đổi lá phiếu của mình sau khi gửi phiếu bầu qua thư cũng có thể đến Hội đồng Bầu cử Quận để yêu cầu một lá phiếu mới thay thế lá phiếu đầu tiên, và lá phiếu cuối cùng sẽ được gửi đi cho ban kiểm phiếu.

Nhưng những người đã bỏ phiếu sớm trực tiếp không có cơ hội thứ 2 như thế. Phát ngôn viên của Hội đồng bầu cử cho biết: “Sau khi bạn đã bỏ phiếu tại một chiếc máy [máy bỏ phiếu], thế là xong. "Bạn bỏ một phiếu bầu và điều đó đã hoàn tất”, theo The New York Post.

Michigan, Minnesota, Washington và Wisconsin đều có luật bầu cử riêng, cho phép người dân thay đổi lá phiếu của mình sau khi họ đã bỏ phiếu. Bang Wisconsin thậm cho phép cử tri 3 cơ hội thay đổi lá phiếu.

Trong một bản cập nhật gần đây, Ủy ban Bầu cử của bang Wisconsin cũng nhấn mạnh rằng “nhiều cử tri” đã liên hệ để hỏi về cách thức họ có thể thu hồi lá phiếu vắng mặt mà họ đã gửi đi trước đó. Công dân được phép và dễ dàng thực hiện điều này.

Ủy ban này nhấn mạnh rằng: “Một cử tri, cho dù bỏ phiếu bằng lá phiếu vắng mặt tại văn phòng thư ký hay qua đường bưu điện, hoặc tại địa điểm bỏ phiếu, có thể nhận được tối đa 3 lá phiếu (hai lá phiếu đầu tiên sẽ bị huỷ). [Điều này] đã trở thành luật của bang Wisconsin trong nhiều năm qua”.

Michigan cũng có các quy định rõ ràng cho phép thay đổi lá phiếu sớm đã gửi qua thư.

“Nếu một cử tri đã bỏ phiếu vắng mặt và muốn thay đổi lá phiếu của họ… thì họ có thể huỷ lá phiếu đó bằng cách gửi một yêu cầu bằng văn bản cho thư ký thành phố hoặc thị trấn nơi họ sinh sống”, luật tiểu bang quy định.

Các cử tri Minnesota cũng có cơ hội thay đổi lá phiếu của mình, tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho trường hợp bỏ phiếu sớm.

Văn phòng Ngoại trưởng bang Minnesota, ông Steve Simon, cho biết: “Bạn có thể yêu cầu hủy bỏ lá phiếu của mình cho đến khi kết thúc hoạt động bỏ phiếu vào 2 tuần trước Ngày Bầu cử. Tuy nhiên, nếu họ liên hệ với văn phòng bầu cử trước đó, họ có thể gửi một lá phiếu mới qua đường bưu điện hoặc trực tiếp bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử.

Giám đốc Dự án Bầu cử tên là Weil cho biết, bang Washington cũng cho phép cử tri “hủy bỏ phiếu bầu bất kỳ lúc nào trước Ngày Bầu cử” và bang này sẽ không kiểm đếm bất kỳ phiếu bầu nào được gửi đến cho đến khi kết thúc bỏ phiếu.

Ngày 23/10, cựu cộng sự của Hunter Biden là ông Tony Bobulinski đã lên tiếng xác nhận tính xác thực của các email mà New York Post công bố gần đây, cũng như vai trò của ông Joe Biden trong các giao dịch kinh doanh của con trai mình, theo Epoch times tiếng Anh.

Theo ông Tony Bobulinski, gia đình Biden đã mạnh tay tận dụng cái tên Biden để kiếm hàng triệu USD từ các thực thể nước ngoài, trong đó có một số công ty là do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát.

Ông Tony Bobulinski nói, chiều nay, tôi đã được Ủy ban Thượng viện về An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ cùng với Ủy ban Tài chính của Thượng viện yêu cầu cung cấp tất cả các tài liệu liên quan đến công việc kinh doanh của tôi với gia đình Biden cũng như các tổ chức và cá nhân nước ngoài khác nhau. Tôi có nhiều hồ sơ và thông tin liên quan, và tôi dự định sẽ cung cấp những thông tin đó cho cả 2 Ủy ban trong tương lai.

Bình luận Nguyễn Minh

Re: Sau bê bối của nhà Biden,hàng loạt cử tri muốn thay đổi phiếu bầu

Đã gửi: Thứ 5 Tháng 10 29, 2020 6:53 pm
by music123
Hunter Biden và các đối tác đã lên kế hoạch tham gia cùng CEO Facebook trong thương vụ hàng triệu đô la

10/29/2020

Hình ảnh

Giám đốc điều hành của Facebook Mark Zuckerberg đưa ra tuyên bố mở đầu của mình từ xa trong phiên điều trần của Ủy ban Thương mại, Khoa học và Vận tải Thượng viện Hoa Kỳ ngày 28/10/2020 (ảnh: Reuters).
Sau khi hàng nghìn tài liệu liên quan đến việc kinh doanh quốc tế khổng lồ trong bóng tối của con trai Joe Biden được tiết lộ, một tài liệu khác đã chỉ ra những kế hoạch của một trong những đối tác của Hunter Biden tham gia cùng Mark Zuckerberg, CEO của Facebook.

Trong email của mình, đối tác của Hunter Biden, Devon Archer, nói với Jason Galanis, một trong những đối tác khác của anh ta, về triển vọng kinh doanh mà Giám đốc điều hành của Facebook trình bày với họ, theo The Post Millennial vào ngày 27/10.

“Điều này thật tuyệt. Tôi sẽ sớm sửa đổi một số điểm. Một [sửa đổi] lớn là Zuckerberg đang đầu tư vào khu vực cựu chiến binh. Chúng tôi sẽ sở hữu 50% công việc kinh doanh tại BTC Global Hold mà chúng ta đang đồng đầu tư, nhưng anh ấy sẽ sở hữu 50% của mảng bên PTSD (Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Sau chấn thương Hoa Kỳ) trong phần lợi nhuận của anh ấy và các đối tác của anh ấy”, Archer viết.

Sau khi Galanis hỏi Archer liệu anh ta có đang nói về CEO của Facebook hay không, Archer xác nhận rằng đúng vậy.

“Vâng. Họ đang thảo luận và chúng tôi sẽ giữ bí mật khi chúng tôi chốt thỏa thuận và bắt tay vào làm”, Archer nói thêm.

Đáng chú ý là sau khi thông tin về bê bối của nhà Biden được tiết lộ trong các bài báo trên tờ New York Post, Facebook đã nhanh chóng kiểm duyệt việc chia sẻ tin tức thông qua nền tảng của mình.

Facebook lập luận rằng họ đã làm như vậy trong khi chờ xác nhận tính xác thực của nó, khi mà thủ tục thông thường chỉ cần phương tiện truyền thông chịu trách nhiệm xác nhận tính xác thực của thông tin là đủ điều kiện.

Cả Archer và Galanis đều bị bắt vì tội gian lận và hầu tòa, cùng với Bevan Cooney. Cả ba đều bị kết án và Cooney hiện đang ngồi tù.

Cooney sau khi vào tù đã cho phép xuất bản hàng nghìn email cho thấy Hunter cũng tham gia vào hoạt động kinh doanh gây tranh cãi, theo The BL.

Bản án 189 tháng tù của Galanis được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố vào ngày 24/9. Điều thú vị là bản án của Archer đã bị trì hoãn.

“Galanis, cùng với đồng phạm Gary Hirst, John Galanis, hay còn gọi là ‘Yanni’ Hugh Dunkerley, Michelle Morton, Devon Archer và Bevan Cooney, đã tham gia vào một âm mưu gian lận để biển thủ số tiền thu được từ trái phiếu do Tập đoàn Cộng đồng Hồ Wakpamni phát hành (WLCC), một thực thể bộ lạc người Mỹ bản địa”, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết.

Các công việc làm ăn của Hunter liên quan đến những người này, trong các doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la có liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc và các quốc gia khác, và cha anh ta phủ nhận việc biết về những doanh nghiệp đó.

Tuy nhiên, các tài liệu được New York Post tiết lộ không chỉ cho thấy Joe Biden cũng tham gia vào các hoạt động tài chính đó, với tư cách là phó chủ tịch, mà ông ấy còn yêu cầu 50% thu nhập kiếm được từ chúng, theo The BL.


Hương Thảo

Re: Biden 0 liên quan việc làm ăn của con trai là '1lời nói dối'

Đã gửi: Thứ 5 Tháng 10 29, 2020 7:29 pm
by music123
Cộng sự cũ Hunter Biden: Joe Biden nói không liên quan việc làm ăn của con trai là 'một lời nói dối'

10/29/2020

- Cộng sự cũ của Hunter Biden tiết lộ anh suýt đứng lên giữa cuộc tranh luận và hét lớn cựu Phó Tổng thống Mỹ là 'kẻ nói dối' khi nghe ông phát biểu trong cuộc tranh luận tuần trước.

Hình ảnh

ony Bobulinski, một cựu cộng sự kinh doanh của Hunter Biden, con trai ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden.

Tony Bobulinski, một cựu cộng sự kinh doanh của Hunter Biden, con trai ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden, nói với "Tucker Carlson Tonight" trong một cuộc phỏng vấn độc quyền vào tối thứ Ba 27/10 rằng việc Joe Biden phủ nhận biết hoặc liên quan đến các giao dịch nước ngoài của con trai ông là "một lời nói dối trắng trợn."

Bobulinski, một cựu binh Hải quân và là cựu lãnh đạo của SinoHawk Holdings - mà ông mô tả là mối quan hệ đối tác giữa tập đoàn Năng lượng Trung Quốc CEFC và hai thành viên gia đình Biden - nói với Carlson rằng ông gần như muốn bước ra khỏi cuộc tranh luận tổng thống vào tuần trước khi nghe ông Biden nói dối về đề tài trên.

“Trong cuộc tranh luận đó, ông ấy đã đưa ra một tuyên bố cụ thể xung quanh các câu hỏi xung quanh vấn đề này từ Tổng thống,” Bobulinski, người đã tham dự cuộc tranh luận với tư cách khách mời của Tổng thống Trump, nhớ lại. "Và tôi sẽ thành thật với bạn, tôi gần như suýt nữa đã đứng dậy và hét lên 'kẻ nói dối' và bước ra ngoài vì bị sốc".

Hình ảnh

Tin nhắn văn bản mà Fox News thu được vào tuần trước bao gồm cuộc trao đổi giữa Bobulinski và James Biden, em trai của ứng cử viên đảng Dân chủ, trong đó Bobulinski yêu cầu James "cảm ơn Joe vì đã dành thời gian".

Các thông báo dường như chỉ ra rằng một cuộc họp đã diễn ra, mặc dù không rõ nội dung của cuộc họp có thể là gì. Các tin nhắn không liên quan đến máy tính xách tay hoặc ổ cứng được cho là của Hunter Biden, con trai cựu Phó Tổng thống.

"Làm ơn cho tôi biết nếu chúng ta sẽ ăn bữa tối sớm với chú và bố của anh không, và ăn ở đâu, còn bản dịch tài liệu, anh muốn nó là tiếng Trung Quốc giản thể hay phồn thể?", Bobulinski đã nhắn tin cho Hunter Biden vào ngày 2 tháng 5 năm 2017.

Vĩnh Cẩm

Twitter nhượng bộ mở khóa tờ báo vạch trần bê bối nhà Biden

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 10 31, 2020 9:55 am
by music123
Đối mặt chỉ trích, Twitter nhượng bộ mở khóa tờ báo vạch trần bê bối nhà Biden

10/31/2020

Hình ảnh

Ảnh chụp màn hình Twitter

Twitter đã nhượng bộ vào thứ Sáu (30/10) trong cuộc chiến với tờ The New York Post (NY Post) khi mở khóa tài khoản chính của hãng tin này trên nền tảng mạng xã hội của mình, sau hai tuần khóa cứng vì vụ bê bối Hunter Biden, tờ NY Post cho biết.

Động thái này được đưa ra sau khi tờ NY Post từ chối yêu cầu của Twitter xóa sáu tweet trích dẫn các bài báo vạch trần vụ bê bối Biden mà Twitter tuyên bố – dù không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào – rằng chúng dựa trên thông tin bị hack.

Tờ New York Post không nhượng bộ và giữ các tweet trên tài khoản trong thời gian chờ – ngay cả khi Twitter ẩn chúng.

Trong một loạt các tweet, gã khổng lồ truyền thông xã hội cho biết họ đang sửa đổi “Chính sách tài liệu bị tấn công” và “cập nhật phương pháp của chúng tôi về việc không đảo ngược việc thực thi trước đó”, tức là không áp dụng chính sách mới với các quyết định trong quá khứ.

“Các chính sách của chúng tôi là các chính sách đang được áp dụng”, một trong những tweet từ @TwitterSafety cho biết.

“Chúng tôi sẵn sàng cập nhật và điều chỉnh chúng khi gặp các tình huống mới hoặc nhận được phản hồi quan trọng từ công chúng.”

Tờ New York Post ngay lập tức ăn mừng chiến thắng với một dòng tweet tuyên bố “We’re baaaaaaack” (Chúng tôi đã trở lại) và một hình ảnh trên trang nhất vào thứ Bảy (30/10) của tờ báo, với tiêu đề “CHIM ĐÃ ĐƯỢC TỰ DO! (FREE BIRD)”, cùng biểu tượng con chim Twitter sổ lồng, một hình tượng ẩn dụ mỉa mai hành vi kiểm duyệt của Twitter.

Hình ảnh

Ảnh chụp màn hình bài báo của New York Post

Twitter đã tùy tiện kiểm duyệt trang New York Post và khóa tài khoản của nó vào ngày 14/10.

Twitter tuyên bố tờ New York Post đã vi phạm chính sách về việc chia sẻ “tài liệu bị hack”, bằng cách đăng các liên kết đến các bài báo bom tấn độc quyền về các email của Biden. Nhưng Twitter không cho biết cách thức đi đến kết luận đó, mặc dù thực tế là cả Hunter Biden hoặc bất kỳ ai khác đều không khẳng định email của anh ta đã bị hack.

Động thái này đã gây ra sự phẫn nộ trên diện rộng khiến Twitter phải sửa đổi chính sách của mình, để những người dùng khác có thể tweet câu chuyện chấn động này.

Nhưng Twitter vẫn tiếp tục chặn tài khoản của New York Post – yêu cầu xóa 6 tweet chia sẻ link bài viết vạch trần của tờ báo này. Nhưng tờ báo này đã không làm.

“Mặc dù chúng tôi đã cập nhật chính sách, nhưng chúng tôi không thay đổi việc thực thi trở về trước (áp dụng chính sách ngược trở lại cho các quyết định trước đây). Bạn vẫn cần phải xóa các Tweet để lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của mình”, một đại diện Twitter nói với tờ NY Post vào ngày 16/10.



Twitter cũng để 6 tweet đó ở chế độ ẩn với người dùng, bằng cách thay thế chúng bằng các thông báo có nội dung “Tweet này không còn khả dụng nữa”.

Vào thứ Sáu (30/10), Twitter cho biết, theo bản sửa đổi chính sách mới nhất của mình, “Các quyết định được đưa ra theo các chính sách mới được thay đổi và công bố hiện có thể bị kháng nghị nếu tài khoản đang được đề cập là lý do dẫn đến sự thay đổi đó.”

Twitter cho biết: “Chúng tôi tin rằng điều này là công bằng và phù hợp. Điều này có nghĩa là vì vụ việc với @ New York Post đã khiến chúng tôi cập nhật “Chính sách về tài liệu bị hack”, chúng tôi sẽ không còn hạn chế tài khoản của họ theo các điều khoản của chính sách trước đó nữa và giờ đây họ có thể tiếp tục tweet.”

News Corp gọi động thái này là “một thời điểm quan trọng đối với báo chí và tự do báo chí”.

“Không có bằng chứng nào cho thấy các tài liệu là không xác thực, và việc tờ New York Post bị chặn tùy tiện là một khoảnh khắc đáng nhớ trong thời điểm quan trọng của mùa bầu cử này. Nó cũng có tác động thương mại tiêu cực, nhưng tờ New York Post đã xác định rằng nguyên tắc đó nên được áp dụng và nó đã được thực hiện.



“Alexander Hamilton, người sáng lập tờ báo, đêm nay nhìn xuống với nụ cười lớn và cảm giác tự hào,” Giám đốc Truyền thông Jim Kennedy nói.

Dù trong bối cảnh bị khóa tài khoản, Tờ New York Post vẫn tăng khoảng 190.000 người theo dõi, tức 10,6% chỉ trong khoảng hai tuần.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của Twitter giảm hơn 21% vào thứ Sáu (30/10), xuống còn 41,36 USD/cổ phiếu, giảm 11,09 USD.

Việc Twitter đột ngột thay đổi thái độ liên quan đến tờ New York Post và sự đối xử khắc nghiệt của các nhà giao dịch Phố Wall, xuất phát từ việc Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey phải xuất hiện giải trình trước Ủy ban Thương mại, Khoa học và Vận tải Thượng viện vào thứ Tư (28/10).

Hình ảnh qua video về cách xử lý của Twitter đối với các báo cáo của New York Post về Hunter Biden cho thấy, Dorsey đã phủ nhận cáo buộc của Thượng nghị sĩ Ted Cruz: “Ông vẫn đang chặn bài đăng của họ, ngay hôm nay ông vẫn đang chặn bài đăng của họ.”

“Chúng tôi không chặn New York Post, bất kỳ ai cũng có thể tweet những bài báo này”, Dorsey trả lời.

Nhưng một phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã nhanh chóng đăng một đoạn video. Nó cho thấy cô ấy đã bị chặn đăng bài báo hôm 15/10 của tờ New York Post vạch trần kế hoạch kinh doanh năm 2017 liên quan đến Hunter Biden, trong đó phanh phui việc 10% cổ phần công ty liên doanh mới giữa nhà Biden và một công ty Trung Quốc có kết nối với Bắc Kinh sẽ do “H nắm giữ cho ông lớn.?”. “H nắm giữa cho ông lớn” được hiểu là Hunter Biden giữ hộ cho cha anh, Joe Biden.

Việc chặn câu chuyện [bê bối của Hunter Biden] trên nền tảng mạng xã hội này đã được dỡ bỏ khoảng hai giờ sau nhận xét của Dorsey, mà Twitter cho rằng đó là kết quả của một “trục trặc kỹ thuật.”


Thông tin đã nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 17.000 lượt retweet và gần 50.000 lượt thích trong khoảng một giờ.


Đại Nghĩa