Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cuộc đời ngắn ngủi của Mai Diễm Phương
  • Hình đại diện của thành viên
    MovieNews
    Bài viết: 1349
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 10 03, 2020 10:15 am
    Đến từ: Las Vegas, Nevada

    Cuộc đời ngắn ngủi của Mai Diễm Phương

    by MovieNews » Thứ 6 Tháng 4 09, 2021 11:02 am

    Cuộc đời ngắn ngủi của Mai Diễm Phương



    Đông Vũ
    Thứ sáu, 9/4/2021


    Mai Diễm Phương được mệnh danh là "Bách biến thiên hậu" của giới nhạc Hong Kong. Cô thể hiện sự tài hoa ở cả lĩnh vực điện ảnh. Nữ nghệ sĩ ra đi khi vừa 40 tuổi.

    HK01 đưa tin Mai Diễm Phương được mệnh danh là "Bách biến thiên hậu" bởi sự biến hóa đa dạng, tài tình về phong cách âm nhạc. Sự nghiệp của nữ nghệ sĩ có nhiều thành tựu, cô lại qua đời sớm vì ung thư khiến khán giả vô cùng thương tiếc.

    "Bách biến thiên hậu" của giới giải trí Hong Kong

    Theo HK01, Mai Diễm Phương sinh năm 1963, tham gia giới nghệ thuật từ sớm vì muốn phụ giúp kinh tế gia đình. Trên sân khấu, nữ ca sĩ có giọng hát trầm ấm, đầy nội lực.

    Cô có phong cách đa dạng, cá tính, Mai Diễm Phương còn được mệnh danh là "Madonna châu Á".

    Hình ảnh
    Mai Diễm Phương có phong cách cuốn hút trên sân khấu âm nhạc.

    Với vai trò ca sĩ, Mai Diễm Phương từng giành giải thưởng tại Tokyo - Á Châu lần thứ 12, nhiều lần lọt vào top 10 ca khúc vàng Trung Quốc. Năm 1986, cô lọt vào danh sách top 10 nhân vật giải trí được yêu thích nhất tại Hong Kong và Đài Loan. Năm 1990, Mai Diễm Phương là một trong 10 nghệ sĩ được yêu thích nhất của thập niên 1980, do khán giả Hong Kong bình chọn...

    Rất nhiều giải thưởng cho thấy vị thế của Mai Diễm Phương tại xứ Hương Cảng lúc bấy giờ. Cũng nhờ đó, cô trở thành Hội trưởng của Hiệp hội nghệ sĩ biểu diễn Hong Kong dù tuổi đời còn trẻ.

    Không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, Mai Diễm Phương còn có các tác phẩm điện ảnh xuất sắc như Yên Chi Khấu, Anh hùng bản sắc 3, Xuyên Đảo Phương Tử, Xẩm xử quan, Trường học Uy Long 3, Đông Phương Tam Hiệp, Kim chi ngọc diệp, Bán sinh duyên, Chung Vô Diệm.

    Nữ diễn viên từng hai lần giành giải Nữ phụ xuất sắc của giải thưởng Kim Tượng, một lần đoạt Ảnh hậu của giải này. Cùng với đó là một lần đoạt giải Nữ chính xuất sắc của giải Kim Mã Đài Loan, giải Ảnh hậu của Liên hoan phim châu Á.

    Hình ảnh
    Ngôi sao quá cố còn có sự nghiệp điện ảnh thành công.

    Theo HK01, sự ngưỡng mộ mà khán giả dành cho Mai Diễm Phương không chỉ bởi những thành tựu mà cô đạt được, họ yêu mến nữ nghệ sĩ bởi sự mạnh mẽ, phóng khoáng, nhân ái của cô.

    Với cương vị là Hội trưởng của Hiệp hội nghệ sĩ biểu diễn Hong Kong, Mai Diễm Phương luôn giúp đỡ các nghệ sĩ gặp khó khăn hay nâng đỡ nghệ sĩ trẻ mới bắt đầu sự nghiệp.

    Khát khao tình yêu nhưng không được mặc váy cưới

    Mai Diễm Phương xinh đẹp, tài năng, nên luôn được nhiều người yêu mến. Cô có tình bạn "kinh điển" với tài tử Trương Quốc Vinh. Báo chí từng viết, Mai Diễm Phương là người phụ nữ được Trương Quốc Vinh sủng ái nhất. Mối quan hệ của họ trên cả tình bạn, nhưng lại không phải là tình yêu.

    Theo Ifeng, Mai Diễm Phương có hai mối tình đáng chú ý nhất là với hai nam diễn viên Triệu Văn Trác, Lưu Đức Hoa.

    Mai Diễm Phương giữ tình cảm sâu nặng với Lưu Đức hoa trong suốt 20 năm. Theo HK01, ngôi sao quá cố từng đánh giá Lưu Đức Hoa là người chồng lý tưởng: "Anh ấy phù hợp với tiêu chuẩn người chồng của tôi. Tôi cho anh ấy 100% điểm", nữ ca sĩ nói.

    Hình ảnh
    Hình ảnh
    Mai Diễm Phương si mê Lưu Đức Hoa nhưng không được đáp lại.

    Mai Diễm Phương công khai thừa nhận cô thích Lưu Đức Hoa, dù lúc này nam ca sĩ đang say mê Du Khả Hân. Sau đó, Lưu Đức Hoa cũng không chọn Mai Diễm Phương mà đến với bà xã hiện tại là Chu Lệ Thiên. Thiên hậu làng nhạc Hong Kong mãi ôm một tình đơn phương với Lưu Đức Hoa. Song, không vì thế mà họ né tránh nhau. Cả hai có nhiều lần song ca, hỗ trợ nhau trong công việc.

    Ngoài thiên vương họ Lưu, Mai Diễm Phương cũng hẹn hò với ngôi sao võ thuật Triệu Văn Trác trong khoảng một năm. Cả hai vì hiểu lầm dẫn đến chia tay. Mai Diễm Phương từng chia sẻ: "Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng hiểu lầm".

    Theo HK01, trong đêm hội biểu diễn năm 2003, Mai Diễm Phương khi đó đã biết bản thân mắc bệnh ung thư khó lòng qua khỏi. Cô mặc váy cưới lên sân khấu và tâm sự: "Mỗi người phụ nữ đều có ước mơ về chiếc váy cưới và hôn lễ của riêng mình. Tôi không có cơ hội này. Tôi là ca sĩ, diễn viên, đây không phải lần đầu tôi mặc váy cưới, song, nhiều lần như vậy, không có chiếc váy cưới nào thuộc về riêng tôi".

    Hình ảnh
    Hình ảnh
    Nữ ca sĩ quá cố mặc váy cưới trên sân khấu, khát khao về một tình yêu trọn vẹn.

    Mai Diễm Phương qua đời khi mới 40 tuổi, trong lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Nữ nghệ sĩ ra đi khi chưa từng kết hôn và mặc váy cưới. Sinh thời, Mai Diễm Phương luôn bày tỏ sự khát khao về một mái ấm gia đình - điều mà cô không có được từ khi còn nhỏ.

    "Tôi muốn đem sự huy hoàng cả đời lưu lại trên sân khấu, còn tất cả nỗi khổ, sự bất hạnh từng nếm trải sẽ gói ghém, giữ lại trong lòng", siêu sao nổi tiếng nhất nhì xứ Cảng thơm bộc bạch.

    Bị mẹ ruột bòn rút đến hơi thở cuối cùng

    HK01 cho biết cuộc đời của Mai Diễm Phương nhiều vất vả, đau khổ. Cô kiếm tiền nuôi gia đình từ khi mới 5 tuổi. Bà Đàm Mỹ Kim, mẹ của nữ ca sĩ là người ham mê cờ bạc, trọng nam khinh nữ. Lúc sinh thời, quan hệ giữa diva và mẹ ruột không thực sự tốt đẹp dù cô vẫn chăm sóc bà.

    Một lần, bà Đàm Mỹ Kim còn dựng lên Hiệp hội Thế giới Tây y chống ung thư, để ủng hộ mẹ, Mai Diễm Phương quyên góp 10 triệu HKD. Nhưng sau đó, cô tuyên bố không liên quan đến hiệp hội này nữa vì phát hiện mẹ ruột dùng danh nghĩa của cô đi vay tiền khắp nơi.

    Nữ diễn viên đau khổ tâm sự: "Bị bạn bè lừa, tôi không cảm thấy đau lòng mà chỉ trách bản thân không biết nhìn người. Nhưng đến người nhà cũng lừa dối mình, tôi vô cùng khổ tâm".

    Hình ảnh
    Mẹ Mai Diễm Phương sống bằng danh tiếng của con gái.

    Trước khi qua đời, Mai Diễm Phương đã để lại khối tài sản trị giá khoảng 9 triệu USD và ghi rõ trong di chúc, mỗi tháng bà Đàm Mỹ Kim có thể nhận được 9.000 USD tiền sinh hoạt phí. Số tiền còn lại được lập thành quỹ giáo dục, riêng bất động sản tặng cho bạn thân Lưu Bồi Cơ.

    Nhưng mẹ của Mai Diễm Phương luôn cho rằng tất cả tài sản của con gái phải thuộc về mình. Vì vậy, suốt 18 năm sau ngày diva qua đời, bà Đàm Mỹ Kim nhiều lần kiện tụng để được nhận hết số tiền hoặc tăng phí trợ cấp.

    Bà còn than nghèo kể khổ và tổ chức các buổi hòa nhạc dựa trên danh tiếng của con gái quá cố để kiếm tiền. Có thời điểm, tòa án Hong Kong đã tăng mức phí sinh hoạt của bà Đàm lên con số 210.000 USD/tháng, nhưng vẫn không đủ cho bà và con trai tiêu xài.

    Đáng nói toàn bộ số tiền lấy được từ gia sản của Mai Diễm Phương, bà Đàm Mỹ Kim đều dùng để nuôi cả gia đình con trai cả Mai Khải Minh. Cuộc sống giàu sang của Mai Khải Minh trên đồng tiền mồ hôi nước mắt em gái khiến anh này luôn bị khán giả chỉ trích.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 105 khách