Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
MỸ:Cô gái trẻ lập quỹ 'trả $ taxi cho ng gốc Á'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    MỸ:Cô gái trẻ lập quỹ 'trả $ taxi cho ng gốc Á'

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 10, 2021 5:52 am

    Cô gái trẻ lập quỹ 'trả tiền taxi cho người gốc Á'

    4/10/21

    MỸPark Madeline quyết định chi 2.000 USD để trả tiền cho phụ nữ, người già gốc Á bắt taxi về nhà, nếu họ thấy không an toàn khi đi bộ hay lên tàu.

    Park Madeline tạo một tài khoản Instagram có tên "Cafemaddycab" để thông báo sẽ trả tiền gọi taxi công nghệ như Uber hoặc Lyft cho bất kỳ phụ nữ hoặc người già gốc Á nào cảm thấy không an toàn trên đường về nhà. Việc này xuất phát từ trào lưu kỳ thị và tấn công người gốc Á thời gian gần đây ở Mỹ.

    Madeline sống hơn 10 năm ở New York trong cảnh túng thiếu nên rất hiểu cảm giác phải thấp thỏm đi tàu hoặc đi bộ về nhà vì taxi quá đắt.

    Quyết định của cô bắt đầu từ tuần trước sau một hôm cô trải qua cảm giác thấp thỏm sợ hãi khi đi tàu về nhà. "Mỗi phút đều căng thẳng. Tôi sợ ai đó sẽ bước tới tấn công, quấy rối, đẩy tôi xuống đường ray hoặc lấy dao chém tôi", cô nói.

    Hình ảnh
    Tài khoản Instagram của Park thông báo nếu phụ nữ gốc Á lo lắng có thể liên hệ để được 40 USD bắt taxi về nhà. Ảnh: Cafemaddycad.

    Park bắt đầu thực hiện kế hoạch với 2.000 USD của mình. Trong vòng hai ngày, câu chuyện của cô lan tỏa và các nhà tài trợ đã góp thêm 100.000 USD vào quỹ của cô.

    Hôm 6/4, cô nhận được nhiều khoản quyên góp khác. Park tin "các thành phố khác sẽ xây dựng sáng kiến taxi để giúp đỡ người gốc Á" - như cô đang làm.

    Mỹ chứng kiến làn sóng tấn công nhằm vào người gốc Á tăng đột biến gần đây. Trung tâm nghiên cứu về chủ nghĩa thù hận và cực đoan tại Đại học bang California công bố dữ liệu cho thấy tội ác chống người gốc Á ở Mỹ đã tăng 150% trong năm qua.

    Hình ảnh
    Một người biểu tình mặc áo và giơ biểu ngữ có dòng chữ "ngừng thù ghét người gốc Á" tại Texas ngày 21/3. Ảnh:AFP.

    Hạ nghị sĩ Mỹ Steve Cohen hôm 18/3 nhận định các vụ tấn công nhắm vào cộng đồng người gốc Á ở Mỹ đã tăng đột biến trong năm qua, gồm các hành vi tấn công bằng hung khí, châm lửa hay chửi bới xúc phạm. Ông cho rằng, Covid-19 xảy ra đã làm trầm trọng thêm những định kiến xấu xa chống người châu Á, vốn tồn tại lâu đời ở Mỹ.

    NBC cho biết các nhà hoạt động đã thống kê được khoảng 4.000 tội ác hận thù nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á trong năm 2020, trong đó chủ yếu nhắm vào phụ nữ.

    Nhật Minh (Theo FoxNews/NBC/ NY Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 88 khách