Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lãnh đạo TVB: 'Đài đã chạm đáy'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Lãnh đạo TVB: 'Đài đã chạm đáy'

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 10, 2021 7:16 am

    Lãnh đạo TVB: 'Đài đã chạm đáy'

    Anh Phan Thứ bảy, 10/4/2021

    Ông Lê Thụy Cương, cổ đông chính kiêm lãnh đạo cấp cao của TVB, tin rằng đài truyền hình đã chạm đáy và cần cải tổ ngay lập tức.


    HKChanel đưa tin sau thời điểm giá trị cổ phiếu đạt đỉnh năm 2017, việc kinh doanh những năm gần đây của TVB đã lao dốc không phanh. Sau bốn năm, giá trị cổ phiếu của nhà đài đã giảm 70%, việc kinh doanh thua lỗ ba năm liên tiếp. Thống kê tài chính cho thấy TVB đã mất thêm 280 triệu NDT trong năm 2020.

    Cổ đông lớn kiêm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị TVB, ông Lê Thụy Cương, đã chỉ trích gay gắt lãnh đạo đài vì đường lối kinh doanh thiếu hiệu quả suốt 10 năm qua. Ông cho rằng đây là "giai đoạn chạm đáy của TVB".

    Ông trùm truyền thông, từng được ví von như Rupert Murdoch của Trung Quốc, nhận công tác tại TVB từ năm 2015.

    Hình ảnh

    Ông Lê Thụy Cương không giấu được thất vọng với tình hình hoạt động của TVB. Ảnh: The Standard.

    Ông Lê Thụy Cương tiếp tục chỉ ra toàn bộ TVB, từ nội dung các chương trình truyền hình tới đội ngũ quản lý, hình ảnh doanh nghiệp và các hoạt động quảng bá đều đang lỗi thời. Môi trường làm việc độc hại, với nạn chia bè kéo cánh và thiên vị đã cản trở công ty đổi mới, cũng như bóp nghẹt các tài năng mới.

    Vị cổ đông chỉ ra TVB đã chạm đáy và cần cải tổ ngay lập tức. Ông tin rằng nếu TVB không nỗ lực thay đổi mình, doanh nghiệp sẽ sớm giải thể.

    Một phần của kế hoạch thay đổi được nhà đài triển khai trong năm 2021 là bổ nhiệm Tăng Chí Vỹ và Vương Tổ Lam vào các chức danh quản lý. Hai gương mặt mới được kỳ vọng giúp TVB cải thiện chất lượng các chương trình truyền hình cũng như mở rộng tầm ảnh hưởng tại thị trường Đại lục.

    Theo SCMP, việc TVB gặp bế tắc trong quan hệ hợp tác với bốn công ty âm nhạc lớn, cấm cửa nhiều nghệ sĩ trên các chương trình mình sản xuất trong khi o bế gà nhà bị ông Lê Thụy Cương chỉ trích nặng nề.

    Nền tảng thương mại trực tuyến Big Big Shop do TVB sáng lập cũng bị lên án là phi vụ đầu tư thiếu hiệu quả. Nhà đầu tư khẳng định quan điểm việc kinh doanh sàn thương mại điện tử nên được vận hành bởi đơn vị có chuyên môn thay vì một đài truyền hình tay ngang.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Lãnh đạo TVB: 'Đài đã chạm đáy'

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 10, 2021 8:25 am

    Đại cổ đông của TVB chán nản vì nhà đài làm ăn thua lỗ, mất phương hướng

    4/10/21 Thanh Chi

    Theo HK01, ông Lê Thụy Cương - đại cổ đông TVB, thừa nhận nhà đài đã chạm đáy, mất phương hướng trong 10 năm qua và cần cải tổ để vực dậy.

    Hình ảnh

    Lê Thụy Cương thất vọng khi TVB mất đi vị thế cạnh tranh, thua lỗ vì bộ máy vận hành lỗi thời, làm việc theo kiểu bè phái, thiên vị
    ẢNH: HK01


    Trang tin Hồng Kông tiết lộ mới đây rằng mức tăng trưởng của TVB không được lý tưởng trong những năm gần đầy. Bằng chứng là giá trị cổ phiếu của nhà đài lớn nhất xứ Cảng thơm đã giảm tới 70% so với mức cao nhất vào năm 2017. Báo cáo tài chính hằng năm được đơn vị này công bố trước đó cho thấy đài lỗ ròng 280 triệu NDT trong năm qua, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp công ty ghi nhận thua lỗ. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Lê Thụy Cương, đại cổ đông đồng thời là chủ tịch Hội đồng quản trị của TVB chỉ trích gay gắt việc nhà đài này mất phương hướng trong 10 năm qua. Ông trùm truyền thông được mệnh danh là “Rupert Murdoch của Trung Quốc” vốn là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát thanh truyền hình và có cổ phần của TVB từ 2015.

    Hình ảnh

    Ông trùm truyền thông xứ Trung mong TVB lập tức cải tổ để vực dậy sau 10 năm mất phương hướng

    ẢNH: HK01


    Ông Lê chỉ ra rằng mọi thứ từ các chương trình của đài, đội ngũ quản lý, hình ảnh công ty và hoạt động đều đang già cỗi. Văn hóa làm việc độc hại theo kiểu chia bè kết phái, thiên vị đang cản trở khả năng đổi mới và kìm hãm sức trẻ, sức sống của công ty. Vị này khẳng định TVB đã chạm đáy và cần phải cải tổ ngay lập tức. Ông trùm truyền thông xứ Trung nhận định nếu TVB không cải thiện kịp thời, công ty sẽ sớm thất bại. Nhà đài Hồng Kông thời gian qua đã nỗ lực đưa ra những thay đổi mới, đơn cử như việc Tăng Chí Vỹ và Vương Tổ Lam được bổ nhiệm làm quản lý để cải thiện chất lượng các chương trình và mở rộng lượng người xem ở thị trường đại lục. Tuy nhiên, sự thay đổi này được cho là chưa đủ.

    Hình ảnh

    TVB gần đây có nhiều sự thay đổi về nhân sự, trong đó có việc bổ nhiệm Tăng Chí Vỹ và Vương Tổ Lam vào đội ngũ quản lý

    ẢNH: HK01

    Theo ông Lê, TVB có trách nhiệm hỗ trợ, quảng bá nền văn hóa Hồng Kông. Doanh nhân này chỉ trích nặng nề việc nhà đài gặp bế tắc trong quan hệ hợp tác với bốn công ty âm nhạc lớn, cấm cửa nhiều nghệ sĩ tham gia các chương trình của nhà đài và o bế, thiên vị “gà nhà”. Ông Lê cũng lên án nền tảng thương mại điện tử Big Big Shop của TVB, nói rằng bản thân đã nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ bạn bè sau khi sử dụng dịch vụ. Theo lời ông trùm 52 tuổi, thương mại điện tử không nên được kiểm soát, vận hành bởi các nhà quản lý truyền thông của nhà đài mà cần một đội ngũ chuyên nghiệp, am hiểu về hoạt động thương mại điện tử. Mặc dù có nhiều lời chỉ trích nhắm vào TVB, Lê Thụy Cương vẫn dành lời khen cho bộ phận tin tức của nhà đài khi có lập trường chính trị công bằng.

    Theo On.cc hôm 9.4, trước sự thúc giục quyết liệt của Lê Thụy Cương cũng như Hội đồng quản trị về chuyện cải tổ, TVB gần đây đã có những sự thay đổi lớn về mặt nhân sự. Có thông tin ông Lý Bảo An, Giám đốc điều hành của nhà đài, dự kiến sẽ nghỉ hưu sau cuộc họp cổ đông vào 26.5 tới, nhường lại vị trí quan trọng này cho người phù hợp hơn. Hiện TVB từ chối phản hồi về sự thay đổi lãnh đạo này.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 89 khách