Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung tá Mỹ ôm súng cố thủ trong phòng khách sạn
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Trung tá Mỹ ôm súng cố thủ trong phòng khách sạn

    by music123 » Thứ 2 Tháng 4 12, 2021 5:29 am

    Trung tá Mỹ ôm súng cố thủ trong phòng khách sạn

    4/12/21

    Một trung tá tàu ngầm Mỹ cố thủ trong phòng khách sạn ở Hawaii, bắn nhiều phát qua cửa, đối đầu với cảnh sát khoảng 10 tiếng trước khi tự sát.

    Sở cảnh sát thành phố Honolulu, bang Hawaii, Mỹ tối 10/4 triển khai lực lượng đến khách sạn Kahala sau khi nhận được tin báo về một nghi phạm đang nổ súng tại đây. Người đàn ông, được cho là trung tá chỉ huy đơn vị quân đội đóng tại đảo Oahu thuộc bang Hawaii, ban đầu bắn qua cửa phòng khách sạn khi lực lượng bảo vệ gõ cửa.

    18 sĩ quan cảnh sát nhanh chóng áp sát căn phòng của nghi phạm ở tầng 4 và gọi tên ông ta. Trung tá này bắn ra cửa ít nhất 4 phát nữa rồi cố thủ trong phòng. Cảnh sát cho biết không ai bị trúng đạn trong vụ nổ súng.

    Hình ảnh

    Cảnh sát vũ trang tại hiện trường vụ nổ súng ở khu nghỉ dưỡng Kahala, thành phố Honolulu, ngày 11/4. Ảnh: Staradvertiser.

    Cảnh sát sơ tán hàng trăm người khỏi khu vực gần đó, đồng thời yêu cầu du khách rời khỏi khu vực bờ biển do lo ngại tay súng có thể nã đạn từ ban công. Khi lực lượng đặc nhiệm SWAT tiến vào khách sạn, cấp trên và người thân của trung tá này đã hỗ trợ lực lượng chức năng đàm phán với ông ta.

    Sau khoảng 10 tiếng đối đầu căng thẳng, đến 4h sáng 11/4 (21h giờ Hà Nội), đặc nhiệm SWAT xông vào phòng và phát hiện trung tá này đã tự sát. Danh tính của nghi phạm chưa được tiết lộ, chưa rõ động cơ của vụ nổ súng.

    Các nguồn tin cảnh sát cho biết trung tá này đóng quân ở cách đó 30 km, nhưng tới khách sạn cùng với gia đình. Khi vụ nổ súng xảy ra, sĩ quan này đang ở một mình trong phòng.

    Một nhân chứng cho biết được cảnh sát yêu cầu tránh xa khỏi hiện trường do có "một người đe dọa tự tử". Người này cho biết cảnh sát trang bị súng trường tự động hiện diện khắp nơi và mô tả hiện trường là "kinh hoàng, đáng sợ".

    Phát ngôn viên Lực lượng Tàu ngầm Thái Bình Dương Mỹ sau đó xác nhận nghi phạm trong vụ nổ súng là một thành viên của họ. "Đây là một mất mát thảm kịch với Lực lượng cũng như hải quân Mỹ", phát ngôn viên này nói. "Chúng tôi sống, làm việc ở đây và đánh giá cao sự hỗ trợ của lực lượng hành pháp cũng như cộng đồng".

    Nguyễn Tiến (Theo Fox News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 148 khách