MN:CS bắn chết ng da đen từ chức
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re:MN:bt đụng độ cs trong đêm thứ2

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 13, 2021 7:31 am

    Người biểu tình Mỹ đụng độ cảnh sát trong đêm thứ hai

    4/13/21

    Người dân Brooklyn Center biểu tình đêm thứ hai sau cái chết của người da màu Daunte Wright và đã xảy ra đụng độ với lực lượng cảnh sát.

    Hàng trăm người dân ở Brooklyn Center, Minnesota, đêm 12/4 tiếp tục tụ tập bên ngoài trụ sở cảnh sát, khiến lực lượng thi thi pháp luật phải dùng đạn hơi cay, lựu đạn choáng và nhiều biện pháp để giải tán đám đông.

    Thống đốc Minnesota Tim Walz ban lệnh giới nghiêm 19h do tình hình bất ổn từ đêm 11/4, song đám đông biểu tình vẫn xuống đường, bất chấp cảnh sát liên tục kêu gọi mọi người về nhà.

    Sau khi bắn nhiều loạt đạn hơi cay cùng lựu đạn choáng về phía người biểu tình, các sĩ quan cảnh sát đã bước khỏi hàng rào an ninh, dàn đội hình và tiến về hướng đám đông để đẩy lùi họ ra khỏi khu vực.

    Một số kẻ biểu tình quá khích đã phản ứng lại lực lượng cảnh sát, ném pháo hoa về phía các sĩ quan trong tiếng reo hò và hưởng ứng của đám đông biểu tình. Đám đông cũng liên tục hô to tên người đàn ông da màu Daunte Wright.

    hị trưởng Brooklyn Center Mike Elliott cùng Tổng chưởng lý Minnesota Keith Ellison tối 12/4 cũng xuất hiện cùng nhau, cam kết sẽ làm mọi thứ để đảm bảo công lý cho Daunte.

    Thị trưởng Elliott, lãnh đạo da màu đầu tiên của Brooklyn Center, trước đó cho biết hội đồng thành phố đã bỏ phiếu để trao cho văn phòng của ông "quyền chỉ huy" với sở cảnh sát để lãnh đạo và sắp xếp hoạt động hợp lý hơn.

    Daunte, 20 tuổi, bị một nữ cảnh sát ở Brooklyn Center bắn chết hôm 11/4. Cảnh sát trưởng Broolyn Center sau đó cho biết nữ cảnh sát trên bắn chết Daunte vì nhầm súng lục với súng điện.

    Hình ảnh

    Người biểu tình đụng độ với lực lượng cảnh sát ở Brooklyn Center, Minnesota, hôm 12/4. Ảnh: AP.

    Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris đều yêu cầu lực lượng cảnh sát điều tra cũng như chịu trách nhiệm trước cái chết của Daunte. Ông chủ Nhà Trắng cũng kêu gọi mọi người bình tĩnh, không gây bạo lực và hôi của khi xuống đường biểu tình vì Daunte.

    Các cuộc biểu tình diễn ra ở Brooklyn Center trong bối cảnh thành phố Minneapolis, chỉ cách đó khoảng 16 km, cũng đang căng thẳng vì phiên tòa xét xử vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết hồi tháng 5/2020

    Ngọc Ánh (Theo Guardian)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: MN:CS bắn chết ng da đen từ chức

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 14, 2021 5:20 am

    Cảnh sát trưởng Brooklyn Center từ chức sau vụ sĩ quan bắn chết người


    Kỳ Sơn Thứ tư, 14/4/2021

    Sĩ quan cảnh sát Kim Potter, người gây ra cái chết của người da màu Daunte Wright, và cảnh sát trưởng Brooklyn Center Tim Gannon đã từ chức ngày 13/4.


    Động thái này diễn ra sau khi Kim Potter, người có với 26 năm làm việc trong ngành cảnh sát, được xác định gây ra cái chết của Daunte Wright ở một trạm dừng giao thông ngày 11/4, theo NBC News.

    Theo Văn phòng Giám định Y khoa hạt Hennepin, nạn nhân Wright chết vì một vết thương do súng bắn vào ngực. Đây được xem là một vụ giết người.

    "Tôi yêu công việc là người cảnh sát và phục vụ cộng đồng này với tất cả khả năng của mình. Nhưng tôi tin rằng việc tôi từ chức ngay sẽ là đem lại lợi ích tốt nhất dành cộng đồng, cơ quan và các đồng nghiệp", Potter viết trong đơn xin từ chức.

    Trong khi đó, Thị trưởng Brooklyn Center Mike Elliot thông báo rằng Cảnh sát trưởng Tim Gannon cũng sẽ từ chức.

    Hình ảnh

    Sĩ quan Kim Potter, người gây ra cái chết của Daunte Wright. Ảnh: Getty.


    Ông Elliott cho biết thành phố không yêu cầu cô Potter từ chức. Ông nói rằng quyết định từ chức của cô có thể do sức ép đến từ cộng đồng, từ những người biểu tình kêu gọi cô nên nghỉ việc.

    "Tôi hy vọng điều này sẽ giúp mọi người bình tĩnh hơn. Nhưng tôi nghĩ cuối cùng mọi người đều muốn công lý, họ muốn có trách nhiệm giải trình đầy đủ theo pháp luật. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc", ông Elliott cho biết.

    Cũng trong ngày 13/4, Elliott nói rằng ông vẫn chưa chấp nhận lá đơn của cô Potter. Đồng thời, ông Elliott cũng từ chối trả lời khi được hỏi lý do Cảnh sát trưởng Gannon từ chức.

    Tuy nhiên, ông đã yêu cầu Thống đốc Minnesota Tim Walz cho phép người phụ trách tư pháp của tiểu bang xử lý trường hợp của Wright. Cơ quan chức năng hy vọng sẽ có quyết định về các cáo buộc vào ngày 15/4.

    Trước khi từ chức, Gannon nói rằng ông tin rằng viên cảnh sát đã rút súng ngắn, thay vì một khẩu súng điện Taser. Một đoạn video được công bố ngày 12/4 cho thấy Wright đang cố gắng quay trở lại xe của mình và có thể nghe thấy một giọng nữ hét lên: "Taser! Lạy Chúa... Tôi vừa bắn anh ta", cảnh sát cho biết.

    Vị trí Wright bị bắn cách nơi George Floyd tử vong vào năm ngoái khoảng 22 km về phía bắc. Vụ việc tiếp tục làm trầm trọng hơn quan hệ giữa người da đen và cảnh sát ở Mỹ. Căng thẳng trong khu vực bùng phát trở lại với các cuộc biểu tình phản đối của người dân.

    Hình ảnh

    Video quay lại diễn biến vụ việc từ phía cảnh sát. Ảnh: ABC News.

    Bà Katie Wrigh, mẹ của nạn nhân, thuật lại sự việc khi anh gọi cho bà trong lúc dừng xe. Bà kể trong khi con trai bà lo ngại gặp rắc rối, viên cảnh sát liên tục lặp lại rằng cô sẽ giải thích cho con trai bà khi anh ra khỏi xe.

    Sau khi điện thoại bị cúp, bà đã kết nối lại bằng một cuộc gọi video với một hành khách trên xe. "Cô ấy hướng điện thoại về phía ghế lái, và con trai tôi đang nằm đó không phản hồi. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy con trai mình", bà cho biết.

    Anh trai của George Floyd là Philonise Floyd đã so sánh cái chết của Wright với vụ việc của Oscar Grant, người đã tử vong sau khi một cảnh sát ở Oakland bắn năm 2009. Viên cảnh sát bắn Grant cũng nói rằng anh ta có ý định sử dụng Taser chứ không phải súng.

    Sau khi biểu tình bùng phát sau vụ việc, giờ giới nghiêm đã được áp dụng Brooklyn Center, Minneapolis và Saint Paul bắt đầu từ 22h tối 13/4 đến 6h sáng theo giờ địa phương.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: MN:CS bắn chết ng da đen từ chức

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 14, 2021 5:32 am

    Hundreds protest in Brooklyn Center, Minnesota, for third night




    Người biểu tình Mỹ đụng độ cảnh sát ba đêm liên tiếp

    4/14/21

    Các cuộc biểu tình sau cái chết của người da màu Daunte Wright chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bạo loạn tiếp tục nổ ra đêm thứ ba liên tiếp.

    Đám đông biểu tình từ chiều tối tới đêm ngày 13/4 tiếp tục đổ xuống đường phố Brooklyn Center, Minnesota, đòi công lý cho thanh niên da màu Daunte Wright, 20 tuổi, bị cảnh sát bắn chết trong một cuộc kiểm tra vi phạm giao thông.

    Các cuộc biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa vào đầu giờ chiều, nhưng nhanh chóng trở nên hỗn loạn ở khu vực Sở cảnh sát Brooklyn Center khi mặt trời lặn. Các sĩ quan chống bạo động dùng đạn hơi cay và lựu đạn choáng giải tán người biểu tình, trong khi đám đông quá khích dùng gạch đá và chai nước đáp trả.

    Một số người biểu tình còn kéo rào chắn bên ngoài văn phòng FBI ở Brooklyn Center và giơ cao tấm biểu ngữ "Công lý cho Daunte Wright". Lực lượng vệ binh quốc gia đã được triển khai tới Brooklyn Center, Minneapolis và St. Paul. Lệnh giới nghiêm sau 22h đã được áp dụng với ba thành phố này.



    Thị trưởng Brooklyn Center Mike Elliott cùng Tổng chưởng lý Minnesota Keith Ellison tối 12/4 xuất hiện cùng nhau, cam kết sẽ làm mọi thứ để đảm bảo công lý cho Daunte và kêu gọi người dân bình tĩnh.

    Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris trước đó cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát điều tra cũng như chịu trách nhiệm trước cái chết của Daunte. Ông chủ Nhà Trắng cũng kêu gọi mọi người bình tĩnh, không gây bạo lực và hôi của khi xuống đường biểu tình vì Daunte.

    Hình ảnh
    Đám đông biểu tình dùng ô chống đạn hơi cay của cảnh sát ở Brooklyn Center, Minnesota, đêm 13/4. Ảnh: AFP.

    Daunte bị một nữ cảnh sát ở Brooklyn Center bắn chết hôm 11/4. Cảnh sát trưởng Broolyn Center sau đó cho biết nữ cảnh sát trên bắn chết Daunte vì nhầm súng lục với súng điện.

    Các cuộc biểu tình diễn ra ở Brooklyn Center trong bối cảnh thành phố Minneapolis, chỉ cách đó khoảng 16 km, cũng đang căng thẳng vì phiên tòa xét xử vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết hồi tháng 5/2020.


    Ngọc Ánh (Theo CNN)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 100 khách