Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lý do Châu Tinh Trì bị đánh trượt khi thi vào TVB
  • Hình đại diện của thành viên
    MovieNews
    Bài viết: 1349
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 10 03, 2020 10:15 am
    Đến từ: Las Vegas, Nevada

    Lý do Châu Tinh Trì bị đánh trượt khi thi vào TVB

    by MovieNews » Thứ 3 Tháng 4 13, 2021 3:13 pm





    Di Hy
    Thứ ba, 13/4/2021


    Sự hài hước ăn vào máu khiến Châu Tinh Trì không được đánh giá cao về diễn xuất trong buổi thi năng khiếu của TVB.

    Ngày 12/4, HK01 đưa tin về lý do Châu Tinh Trì bị đánh rớt trong lần đầu dự thi vào lớp diễn xuất của TVB.

    Theo HK01, năm 1982, được sự giới thiệu của nữ diễn viên Thích Mỹ Trân - hiện tại là vợ của Miêu Kiều Vỹ, Tinh Gia đã rủ người bạn nối khố Lương Triều Vỹ đăng ký thi vào khóa 11 lớp đào tạo diễn viên của nhà đài. Thế nhưng, sau buổi thi năng khiếu chỉ có Lương Triều Vỹ thi đỗ vào Học viện TVB.

    Hình ảnh
    "Vua hài" chật vật khởi nghiệp diễn xuất trong showbiz. Ảnh: On.

    Năm đó, bộ đôi tài tử Hong Kong nhận được đề thi diễn vai bi kịch trong một tác phẩm cho trước.

    Lương Triều Vỹ với đôi mắt u buồn thần sầu vượt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng. Trong khi Tinh Gia lại biến câu chuyện buồn trở thành một vở hài kịch.

    Kết quả, ông bị rớt vì làm sai đề. Ban giám khảo do đó cũng đánh giá Châu Tinh Trì không biết cách thể hiện nhân vật.

    Dù bị thi trượt khỏi lớp đào tạo nghệ sĩ chính quy của TVB, Châu Tinh Trì vẫn không từ bỏ ước mơ làm diễn viên. Ông sau đó tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ "vớt", được tổ chức giảng dạy vào ban đêm của nhà đài.

    Sau khi tốt nghiệp, TVB điều Châu Tinh Trì sang làm người dẫn chương trình thiếu nhi Máy xuyên thời gian 430. Nam diễn viên làm công việc này suốt 5 năm song song với đó là xin diễn vai phụ như xác chết, binh lính hay người qua đường trên màn ảnh.

    Trái ngược với tình cảnh chật vật của người bạn thân, Lương Triều Vỹ lúc này đã là ngôi sao nổi tiếng nhất Hong Kong, gắn với danh hiệu Ngũ hổ tướng.

    Hình ảnh
    Châu Tinh Trì duyên dáng trong Xẩm xử quan. Ảnh: HK01.

    Phải đến năm 1990, Châu Tinh Trì mới trở thành ngôi sao ảnh đàn châu Á với tác phẩm Thần bài. Loạt tác phẩm ăn khách Đội bóng Thiếu Lâm, Vua hài kịch, Quan xẩm lốc cốc, Tuyệt đỉnh Kung Fu, Đại thoại Tây du, Mỹ nhân ngư... cùng với phong cách hài độc đáo, giúp nam nghệ sĩ được xưng tụng là "vua hài Hong Kong".

    Tinh Gia đang hoàn thiện dự án Mỹ nhân ngư 2. Tác phẩm này đã phải nằm kho gần 2 năm qua vì nhiều lý do khách quan.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 116 khách