Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cảnh sát,đánh gãy gối người da đen,nhận 2năm tù
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cảnh sát,đánh gãy gối người da đen,nhận 2năm tù

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 13, 2021 7:33 pm

    Đánh gãy gối người da đen, viên cảnh sát nhận hai năm tù

    Quốc Tuệ Thứ ba, 13/4/2021

    Một sĩ quan cảnh sát London đã bị kết án hai năm tù sau khi tấn công và làm gãy đầu gối một người đàn ông da đen.



    Theo CNN, Charlie Harrison, một sĩ quan 39 tuổi của lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm bạo lực London, đã bị kết án hai năm ba tháng tù.

    Tuyên bố của cảnh sát London cho biết ông Harrison bị kết án hôm 12/4 tại Tòa án Southwark Crown, London, vì gây ra thương tích nặng cho người khác.

    Thẩm phán của vụ án cho rằng đây là một "trường hợp phân biệt chủng tộc rõ ràng".

    Hình ảnh

    Harrison Charlie bị kết án hai năm ba tháng tù sau khi ông này đánh gãy đầu gối của một người đàn ông da đen. Ảnh: CNN.


    Theo cáo trạng vụ án, vào ngày 31/12/2018, trong lúc nạn nhân Carl Abrahams đang đưa hai cậu con trai của mình - 13 và 16 tuổi - đến thăm mộ của mẹ chúng thì bị ông Harrison chặn đường. Ông Harrison lúc đó mặc thường phục.

    Trước tòa, ông Abrahams nói rằng ông không biết ông Harrison là cảnh sát và tiếp tục bước đi, và ngay sau đó bị ông Harrison đá vào chân, khiến ông ngã xuống đất. Vụ việc khiến ông Abrahams gãy xương đầu gối và phải từ bỏ các hoạt động thể thao.

    Thẩm phán của phiên tòa, ông Greg Perrins, cho biết nạn nhân và các con của ông không làm gì sai và cũng không có hành động nào đáng ngờ.

    "Sau khi nghe các bằng chứng tại phiên tòa, tôi nghi ngờ lý do thực sự cho việc ông ngăn cản ông Abrahams và các con của ông ta là vì màu da của họ. Nếu ông Abrahams và các con là người da trắng, tôi cho rằng ông chỉ đơn giản đi qua họ", thẩm phán Perrins nói.

    Phía cảnh sát cho biết ông Harrison đã bị đình chỉ công tác và sẽ phải chịu kỷ luật.

    "Hành động của ông ta khác xa quy chuẩn mà chúng tôi mong đợi ở các sĩ quan, và đã khiến một người đàn ông bị thương nặng. Hành vi như thế không được chấp nhận, và làm xói mòn sự tin tưởng của cộng đồng", chỉ huy lực lượng cảnh sát Paul Betts tuyên bố.

    Số liệu của chính phủ Anh cho thấy trong giai đoạn từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019, trung bình 38 trong số 1.000 người da đen bị cảnh sát yêu cầu dừng lại để lục soát, so với con số chỉ 4 trên 1.000 người da trắng.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 118 khách