Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
CNN:Mục tiêu là để lật đổ Trump
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    CNN:Mục tiêu là để lật đổ Trump

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 14, 2021 3:42 pm

    Giám đốc kỹ thuật CNN thừa nhận: Mục tiêu là để 'loại ông Trump' khỏi Nhà Trắng

    4/14/21

    Một giám đốc kỹ thuật của CNN thừa nhận, hãng tin này đã góp công lớn trong việc loại bỏ ông Trump khỏi Nhà Trắng và giúp ông Biden bước chân được vào Phòng Bầu Dục.

    Mới đây, nhiều hãng thông tấn đồng loạt đưa tin về một video của dự án Project Veritas cho thấy một giám đốc kỹ thuật của CNN đã thừa nhận, mục tiêu của hãng tin này là để "loại bỏ [cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald] Trump khỏi Phòng" Bầu dục. Hãng tin cánh tả này liên tục xoáy sâu và tạo ra những câu chuyện về vấn đề sức khỏe của ông Trump, và thậm chí còn mô tả tân Tổng thống Mỹ Joe Biden "như một vị lão niên trẻ trung" để dựng hình ảnh đối lập.

    Trong bài đăng trên Twitter hôm 13/4, nhà hoạt động khuynh hữu James O'Keefe thuộc dự án Project Veritas đã chia sẻ đoạn video phỏng vấn giám đốc kỹ thuật Charlie Chester của CNN. Trong đoạn video, ông Chester thừa nhận mục đích thật của hãng tin khi liên tục đưa tin bất lợi về ông Trump, cũng như sự thật là hãng thông tấn này vẫn luôn tạo ra những "tuyên truyền" về những vấn đề mà họ ít có hiểu biết, báo Daily Wire cho biết.

    Hình ảnh
    Hình ảnh
    XEM VIDEO
    https://twitter.com/i/status/1382000630567469060


    Theo thông tin từ Fox News, đây là phần đầu tiên trong loạt clip thuộc chiến dịch "Vạch trần CNN" (#ExposeCNN) của dự án Project Veritas. Fox News nhận định, dù những video dạng này đôi lúc sẽ được cắt ghép và chỉnh sửa để phục vụ mục đích của người đăng, nhưng trong đoạn video của Project Veritas, người ta có thể nghe rõ và đầy đủ từng câu chữ từ giám đốc Chester.

    Trong một phân đoạn, với giọng điệu thích thú, ông Chester nói: "Hãy xem chúng tôi đã làm gì, chúng tôi đã loại được ông Trump. Tôi chắc chắn 100% sẽ nói điều đó. Và tôi tin 100% rằng nếu không nhờ có CNN, tôi không biết rằng ông Trump sẽ thua vì phiếu bầu".

    Nói về cách mà hãng thông tấn cánh tả này dựng chuyện về những thông tin xoay quanh chủ đề sức khỏe của Tổng thống Trump, ông Chester giải thích:
    “Chúng tôi đã tạo ra một câu chuyện mà chúng tôi chẳng biết gì về nó. Đó là những gì - tôi nghĩ đó là tuyên truyền, bạn biết không? Tôi không biết rõ, nhưng ông Trump, giống như tay ông ấy đang run hay bất cứ điều gì tôi nghĩ. Chúng tôi đã mời rất nhiều chuyên gia y tế để kể một câu chuyện mà, giống như, tất cả chỉ là suy đoán - rằng ông ấy giống như bị tổn thương thần kinh, rằng ông ấy đang mất kiểm soát. [Rằng] ông ấy không thích hợp với, bạn biết đấy, bất cứ điều gì. Chúng tôi đã… tạo ra một câu chuyện ở đó mà chúng tôi không biết gì về nó, bạn biết không?”
    Trong một phân đoạn khác, giám đốc kỹ thuật của CNN khẳng định: “Trọng tâm của chúng tôi là loại ông Trump ra khỏi chức vụ đó, phải không? Không cần phải nói, đó là bản chất của sự việc. Đúng chứ?".


    Ngoài việc thúc đẩy những thông tin thiếu chính xác về tình hình sức khỏe của ông Trump, CNN còn nỗ lực tô vẽ hình ảnh của ông Biden như một người khỏe mạnh và tráng kiện, theo lời ông Chester.

    Ông cho biết, hãng tin này sẽ luôn thu thập hình ảnh của ông Biden khi "ông ấy đang chạy bộ... khi ông ấy đeo cặp kính phi công và kiểu như tô vẽ ông ấy như một lão niên trẻ trung".

    Ông Chester khẳng định: "Tôi nghĩ là chúng tôi đã giúp ông ấy vượt qua nhiệm kỳ này".

    Tuy nhiên, cá nhân ông Chester bày tỏ bản thân là fan của Phó Tổng thống Kamala Harris, khi nhận định bà ấy có thể là một người sếp khó khăn, nhưng rất thực tế và "dù sao thì vẫn tốt hơn những gì chúng ta có", Fox News trích đăng.

    Sau khi đạt được mục tiêu loại bỏ ông Trump khỏi chức vị tổng thống Hoa Kỳ, ông Chester cho biết, mục tiêu tiếp theo sẽ là nâng cao "nhận thức về biến đổi khí hậu". Chủ đề này sẽ trở thành chủ đề hot để CNN khai thác, tương tự như COVID.

    Vậy chiến thuật của CNN trong mục tiêu này là gì? Đó là "Fear sell" - buôn bán nỗi sợ.

    Theo lời ông Chester, người ra quyết định này là lãnh đạo của kênh thông tấn, chủ tịch CNN Jeff Zucker.

    Theo thông tin từ trang LinkedIn mà Fox News thu được, ông Chester đã làm việc cho CNN kể từ năm 2018, và đã tham gia sản xuất nhiều chương trình như "New Day", "Cuomo Prime Time" cùng với "CNN Tonight".

    Tham khảo các chuyên gia trong ngành, Daily Caller cho biết, trên thực tế công việc chính của một "giám đốc kỹ thuật" tại một kênh tin tức thường là phụ trách các khâu kỹ thuật trong phòng kiểm soát chương trình, về ánh sáng, âm thanh và máy quay. Họ vốn sẽ không có nhiều hiểu biết về định hướng nội dung của hãng tin.

    Việc một giám đốc kỹ thuật mà lại được tham gia vào buổi họp biên tập nội dung của chương trình không phải là chuyện thường thấy trong ngành này, một chuyên gia nói với Daily Caller. Tuy nhiên, vẫn có khả năng ông Chester đã nghe được những lời bình luận về nội dung từ các bộ phận biên tập, hay thậm chí được chứng kiến một phần của buổi họp nội dung. Song việc này không đồng nghĩa với việc ông Chester có thể biết được toàn bộ định hướng nội dung hay có tham gia vào quá trình xây dựng và quyết định nội dung của ban biên tập.



    Đánh giá về nội dung từ đoạn video của Project Veritas, báo Daily Wire nhận định, tuy đây có thể coi là một tin tức gây bùng nổ, nhưng không bất ngờ. Báo này trích dẫn những cuộc khảo sát cho thấy, CNN là hãng thông tấn ít đáng tin cậy nhất và là kênh truyền thông gây chia rẽ nhất nước Mỹ.

    Toàn bộ nội dung của video "Vạch trần CNN" phần 1 được chia sẻ đầy đủ trên trang web chính thức của Dự án Project Veritas.

    Du Miên
    Sửa lần cuối bởi 4 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: CNN:ct làm việc để ‘lật đổ’ Trump

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 15, 2021 1:04 pm

    Chúng tôi làm việc để ‘hất cẳng’ Trump đi

    4/15/21

    Hình ảnh

    Charlie Chester (ảnh chụp video).



    Hôm thứ Ba (13/4), Dự án Veritas đã phát hành một video cho thấy Giám đốc kỹ thuật của CNN, Charlie Chester thừa nhận rằng kênh truyền hình này đã đưa tin tuyên truyền có lợi cho ứng cử viên Biden và để “tống cổ” ông Trump khỏi Tòa Bạch Ốc.

    Trong đoạn video trò chuyện với phóng viên của Veritas, ông Chester đã khoe khoang rằng CNN đã gây tác động mạnh mẽ trong việc xác định kết quả cuộc đua tổng thống vào năm ngoái.

    Ông nói: “Hãy nhìn những gì chúng tôi đã làm, chúng tôi [CNN] đã loại bỏ Trump. Tôi chắc chắn 100% điều này, và tôi tin 100% rằng nếu không phải nhờ CNN, tôi không biết liệu Trump có phải thôi chức tổng thống không… Tôi đến CNN làm vì tôi muốn trở thành một phần của điều này”.



    Ngoài ra, Chester cũng giải thích cách tuyên truyền của CNN khi đưa tin về sức khỏe của Trump so với sức khỏe của Biden.

    “Tôi nghĩ là tay của [Trump] bị run hoặc bất cứ thứ gì. Chúng tôi đã mời rất nhiều nhân viên y tế đến để kể một câu chuyện mà trong đó, tất cả đều chỉ là suy đoán – rằng Trump bị tổn thương thần kinh, và ông ấy đang không kiểm soát được cảm xúc của mình. Ông ấy không thích hợp – bạn biết đấy, bất cứ điều gì. Chúng tôi đang tạo ra một câu chuyện mà chính chúng tôi cũng chẳng biết gì về nó… Tôi nghĩ đó là tuyên truyền,” Chester nói.

    Chester kể thêm rằng đài CNN sẽ luôn trình chiếu những bức ảnh chụp Biden đang chạy bộ và những bức hình khỏe mạnh của Biden để “tô vẽ ông ấy như một ông lão trẻ trung”.

    Ngoài ra, giám đốc kỹ thuật CNN tiết lộ chương trình nghị sự tiếp theo sẽ được đài này quảng bá là “biến đổi khí hậu”. Chester nói:

    “Tôi nghĩ rằng câu chuyện COVID đã bắt đầu gây mệt mỏi rồi. Vì vậy, giống như bất cứ khi nào câu chuyện mới xuất hiện, họ [CNN] sẽ nắm bắt nó. Họ đã thông báo trong văn phòng chúng tôi rằng một khi công chúng cởi mở về vấn đề này – chúng tôi sẽ bắt đầu tập trung chủ yếu vào khí hậu.”



    “Tôi có cảm giác rằng điều này kiểu như liên tục trình chiếu các video về sự suy giảm băng biển và thời tiết ấm lên, cũng như những tác động mà nó [biến đổi khí hậu] gây ra đối với nền kinh tế”.

    Chester cho biết “Biến đổi khí hậu là ‘câu chuyện đại dịch tiếp theo’ mà chúng tôi sẽ thảo luận, nhưng tuổi thọ của câu chuyện này là lâu dài. Bạn có hiểu ý tôi không?… Biến đổi khí hậu có thể [thảo luận trong] nhiều năm, vì vậy CNN có thể khai thác khá nhiều về câu chuyện này. Hãy chuẩn bị, nó đang đến. Biến đổi khí hậu sẽ là câu chuyện COVID tiếp theo của CNN.”

    Dự án Veritas cho biết video này là phần đầu tiên trong ba phần video vạch trần về nhân viên của CNN.

    Dự án Veritas là một doanh nghiệp báo chí phi lợi nhuận chuyên điều tra và vạch trần nạn tham nhũng, gian lận và các hành vi sai trái khác ở cả các cơ sở công và tư nhân
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: CNN:Mục tiêu là để lật đổ Trump

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 17, 2021 12:54 pm

    Twitter khóa tài khoản của Project Veritas vì dám 'vạch trần CNN'

    4/17/21

    Ngay khi hãng tin CNN - hãng truyền thông hàng đầu của phe cánh tả - gặp thông tin bất lợi, Twitter đã nhanh chóng "cứu bồ" khi tuyên bố khóa tài khoản của dự án Project Veritas và cả của nhà sáng lập dự án này...

    Trong một bài đăng trên Twitter hôm 13/4, nhà sáng lập James O'Keefe của dự án Project Veritas đã công bố phần đầu tiên của loạt video "Vạch trần CNN - ExposeCNN" cho thấy, một giám đốc kỹ thuật của CNN thừa nhận, hãng tin này đã góp công lớn trong việc loại bỏ ông Trump khỏi Nhà Trắng và giúp ông Biden bước chân được vào Phòng Bầu Dục.

    Tuy nhiên, ngay hôm 15/4, Twitter đã mau chóng khóa tài khoản của ông James O'Keefe mà không đưa ra bất kỳ lý do giải thích nào, báo New York Post cho biết. Thậm chí, cả tài khoản chính thức của dự án là @Project_Veritas cũng đã bị khóa, theo Breitbart.

    Báo Breitbart cho biết, một nữ phát ngôn viên của Twitter đã khẳng định với báo này rằng các tài khoản này sẽ bị khóa vĩnh viễn.

    Khi cố gắng nhập liên kết tới các tài khoản này, người dùng chỉ có thể thấy thông báo rằng tài khoản bị khóa vì đã vi phạm "các quy tắc của Twitter".

    Trong một tuyên bố, ông O'Keefe cam đoan sẽ khởi kiện Twitter: “Tôi sẽ kiện Twitter về tội phỉ báng vì họ nói rằng tôi, James O’Keefe, đã 'điều hành các tài khoản giả mạo'. Điều này là sai, điều này là phỉ báng, và họ sẽ phải trả giá. Mục 230 có thể đã bảo vệ họ trước đây, nhưng nó sẽ không bảo vệ họ khỏi tôi. Đơn kiện sẽ được nộp vào thứ Hai”, tức ngày 19/4.

    Trong đoạn video đăng trên Twitter hôm 13/4 là phần phỏng vấn giám đốc kỹ thuật Charlie Chester của CNN. Trong đoạn video, ông Chester thừa nhận, hãng tin liên tục đưa tin bất lợi về ông Trump vì mục tiêu của hãng tin này là để "loại bỏ [cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald] Trump khỏi Phòng" Bầu dục.

    Trong một phân đoạn, với giọng điệu thích thú, ông Chester nói: "Hãy xem chúng tôi đã làm gì, chúng tôi đã loại được ông Trump. Tôi chắc chắn 100% sẽ nói điều đó. Và tôi tin 100% rằng nếu không nhờ có CNN, tôi không biết rằng ông Trump sẽ thua vì phiếu bầu".

    Trong một phân đoạn khác, giám đốc kỹ thuật của CNN khẳng định: “Trọng tâm của chúng tôi là loại ông Trump ra khỏi chức vụ đó, phải không? Không cần phải nói, đó là bản chất của sự việc. Đúng chứ?".

    Ngoài việc liên tục công kích ông Trump và "trau chuốt" hình tượng cho ông Joe Biden cho giống với một vị lão niên trẻ trung, vị giám đốc này còn khẳng định, CNN vẫn luôn tạo ra những "tuyên truyền" về những vấn đề mà họ ít có hiểu biết, báo Daily Wire cho biết.

    Sau khi đạt được mục tiêu loại bỏ ông Trump khỏi chức vị tổng thống Hoa Kỳ, ông Chester cho biết, mục tiêu tiếp theo sẽ là nâng cao "nhận thức về biến đổi khí hậu". Chủ đề này sẽ trở thành chủ đề hot để CNN khai thác, tương tự như COVID.

    Theo thông tin từ báo New York Post, những chia sẻ của ông Chester đã được lén ghi lại trong một buổi hẹn giả, khi nhân viên của Project Veritas đóng giả làm người quen trên Tinder để đến gặp vị giám đốc kỹ thuật của CNN.



    Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Twitter tìm cách ngăn chặn các nhà vận động cánh hữu lên tiếng vạch trần những sai trái và bê bối của phe phái cánh tả. Khi vụ bê bối của Hunter Biden - con trai ông Joe Biden - bùng nổ vào tháng 10 năm ngoái ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, cả Twitter cùng Facebook đã nhanh chóng "cứu nguy" cho phe cấp tiến khi tuyên bố khóa tài khoàn của báo New York Post, hãng tin đầu tiên đưa ra thông tin về vụ bê bối.

    Không dừng ở đó, cho tới tháng Giêng, Twitter vẫn tiếp tục khóa tài khoản của nhiều nhân vật nổi tiếng của phe cánh hữu, như cựu Tổng thống Donald Trump, luật sư Sidney Powell và Trung tướng nghỉ hưu Michael Flynn, v.v. Đặc biệt, hành động cấm vĩnh viễn ông Trump khỏi nền tảng của mình đã khiến gã trùm mạng xã hội này đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ hàng loạt các nhà lập pháp hàng đầu của Mỹ cũng như các nhà lãnh đạo trên thế giới.

    Tại Mỹ, hiện có ít nhất 2 tiểu bang Florida và Texas đã có những động thái cụ thể khi đưa ra các điều luật để siết chặt các hoạt động của các trang mạng xã hội, tránh để cho các trang tin này "tự tung tự tác" trong việc kiểm duyệt tự do ngôn luận theo hướng thiên lệch và bất minh.

    Du Miên
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 101 khách