Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cardi B bị khiếu nại vì trình diễn phản cảm
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cardi B bị khiếu nại vì trình diễn phản cảm

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 16, 2021 2:57 am

    1.000 người khiếu nại màn trình diễn phản cảm của Cardi B

    Trạch Dương Thứ sáu, 16/4/2021

    Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) nhận được 1.000 đơn phàn nàn về màn trình diễn "WAP" của Cardi B và Megan Thee Stallion trên sân khấu Grammy.


    Theo Rolling Stone, tính đến ngày 14/4, Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) nhận được hơn 1.000 lá đơn khiếu nại liên quan đến buổi diễn WAP của Cardi B và Megan Thee Stallion trên sân khấu Grammy hôm 14/3.

    Nhiều người ý kiến rằng bản hit khiến họ thấy thất vọng vì quá phản cảm. Màn khiêu vũ được cho là có quá nhiều động tác gợi dục. CBS phải chịu trách nhiệm vì phát sóng màn trình diễn không phù hợp với trẻ em.

    "Tôi thấy bị xúc phạm trước buổi diễn của Megan Stallion & Cardi B. Ca khúc vượt qua ranh giới tình dục, nó cổ xúy cho khiêu dâm và không hề phù hợp cho trẻ em", Rolling Stone dẫn nguồn email gửi đến FCC.

    Hình ảnh

    Màn trình diễn của Cardi B liên tục bị chỉ trích.

    Theo Insider, một người dân ở Virginia cho biết lo lắng thay những đứa trẻ khi thấy màn trình diễn. Cô nói thấy "kinh tởm, sợ hãi" khi xem buổi diễn.

    Một số người khác lại công kích kênh CBS, kêu gọi mạng truyền hình ngừng phát những nội dung thô tục. Một cư dân khác ở California nói sẽ có hành động pháp lý nếu CBS cứ tiếp tục phát những nội dung khiêu dâm.

    Trước đó, khi màn trình diễn được chiếu trên CBS, nhiều người đã chỉ trích màn trình diễn. Chính trị gia, nhà hoạt động bảo thủ Candace Owens nói: "Màn trình diễn của Cardi B và Megan Thee Stallion là sự độc hại với giới trẻ".

    Trung tâm quốc gia về bóc lột tình dục Mỹ đã lên tiếng chỉ trích đài CBS và ban tổ chức lễ trao giải Grammy vì màn trình diễn. "CBS đang cổ xúy hình ảnh khiêu dâm và thoát y trước khán giả toàn nước Mỹ, trong số đó có trẻ em chỉ vì muốn tăng rating", Dawn Hawkins, phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc điều hành của trung tâm nói.

    Khi Cardi B mới phát hành MV, James P. Bradley, ứng cử viên Thượng viện Mỹ, nói lời bài WAP xúc phạm người khác. Rapper CeeLo Green lại nói đây là thứ âm nhạc đáng thất vọng về mặt cá nhân và đạo đức.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 120 khách