Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vì sao 'Lộc đỉnh ký' bản 2020 bị chê là thảm họa khi lên sóng?
  • Hình đại diện của thành viên
    MovieNews
    Bài viết: 1349
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 10 03, 2020 10:15 am
    Đến từ: Las Vegas, Nevada

    Vì sao 'Lộc đỉnh ký' bản 2020 bị chê là thảm họa khi lên sóng?

    by MovieNews » Thứ 3 Tháng 11 17, 2020 9:57 pm

    Vì sao 'Lộc đỉnh ký' bản 2020 bị chê là thảm họa khi lên sóng?


    Di Hy
    Thứ tư, 18/11/2020


    Bộ phim "Lộc đỉnh ký" gây thất vọng lớn cho khán giả. Truyền thông Trung Quốc gọi đây là bản phim thảm họa và tệ nhất trong tổng số 7 lần chuyển thể trên màn ảnh.

    Ngày 17/11, Sina đưa tin tác phẩm Lộc đỉnh ký bản năm 2020 của Trương Nhất Sơn, Đường Nghệ Hân lên sóng 8 tập đầu tiên và nhận về vô số ý kiến tiêu cực. Trên trang đánh giá Douban, khán giả chấm phim đạt 2.7/10 điểm.

    Đây là bản phim có số điểm thấp kỷ lục nếu so với 6 lần chuyển thể trước đó. Thậm chí, còn thấp hơn cả phiên bản từng gây ra nhiều tranh cãi của Huỳnh Hiểu Minh cách đây 12 năm, được chấm 5.6 điểm.

    Trên Douban, phần lớn khán giả đều có chung nhận định Lộc đỉnh ký 2020 thất bại trên mọi phương diện từ khâu kịch bản lỏng lẻo, tình tiết cũ kỹ cho đến dàn diễn viên không quá nổi tiếng.

    Diễn xuất cường điệu của Trương Nhất Sơn

    Theo Sina, nguyên nhân chính khiến tác phẩm bị thất bại nằm ở nam chính Trương Nhất Sơn. Trước khi phim lên sóng, tài tử đã bị công chúng tẩy chay do vướng phải scandal ngoại tình sau lưng bạn gái. Cũng vì bê bối này mà Lộc đỉnh ký phải chịu cảnh "không kèn không trống" lên sóng đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV8.

    Hình ảnh
    Lộc đỉnh ký 2020 nhận về nhiều phản hồi và điểm đánh giá tiêu cực.

    Vốn xuất thân là sao nhí, có nhiều năm kinh nghiệm đóng phim, khả năng diễn xuất khá tốt, vai diễn Vi Tiểu Bảo cũng hợp với phong cách của Trương Nhất Sơn, song những gì anh thể hiện trên màn ảnh nhỏ gây thất vọng lớn.

    Vi Tiểu Bảo của Trương Nhất Sơn bị nhận xét khoa trương, cường điệu quá lố. Anh có nhiều động tác thừa, tay chân luôn khua múa giống như đang diễn Tôn Ngộ Không.

    Không chỉ vậy, nam diễn viên còn có biểu cảm trợn mắt, phồng má như đang tấu hài khiến nhiều khán giả liên tưởng đến Angelababy và gọi anh là truyền nhân của bà xã Huỳnh Hiểu Minh.

    "Nếu như Vi Tiểu Bảo của Huỳnh Hiểu Minh màu mè thì Trương Nhất Sơn lại giống như một đứa trẻ ranh chưa mọc tóc", "Trần Tiểu Xuân lấy diễn xuất bù ngoại hình, còn Trương Nhất Sơn lại khiếm khuyết cả hai. Phen này nhà sản xuất Lộc đỉnh ký nếm trái đắng", "Huỳnh Hiểu Minh có lẽ đang rất mừng khi có người thế chân anh làm Vi Tiểu Bảo tệ nhất trong lịch sử phim truyền hình và điện ảnh Trung Quốc", là những ý kiến nhận được hàng trăm lượt đồng tình trên Douban.

    Hình ảnh
    Diễn xuất của Trương Nhất Sơn bị so sánh với Tôn Ngộ Không.

    Bắc Kinh Nhật báo đánh giá Trương Nhất Sơn đã phá nát hình tượng của Vi Tiểu Bảo. Qua diễn xuất của nam nghệ sĩ trẻ, nhân vật kinh điển màn ảnh bị biến thành kẻ vênh váo, kiêu căng và lưu manh dù trong nguyên tác anh là một người nhát gan, trung thành, lương thiện. Đây là nhân vật thông minh nhưng bị Trương Nhất Sơn biến thành kẻ ngô nghê, lúc nào cũng trợn mắt ngạc nhiên trước mọi thứ.

    Trên mạng xã hội, không ít khán giả mỉa mai Lộc đỉnh ký 2020 nên đổi tên thành Lộc đỉnh ký bản thảm họa hay Lộc đỉnh ký phiên bản hài để "bắt kịp" diễn xuất của Trương Nhất Sơn.

    Kịch bản bị thay đổi quá đà

    Kịch bản của Lộc đỉnh ký 2020 bị nhận xét diễn ra quá nhanh, cốt truyện bị cắt xén triệt để với nhiều tình tiết cải biến quá đà dẫn đến mất đi tính logic vốn có.

    Cũng vì tình tiết qua loa, tính cách của mỗi nhân vật hay mối quan hệ trong phim không được mô tả kỹ lưỡng khiến nhiều khán giả chưa từng xem qua các bản phim hay tiểu thuyết gốc trước đây cảm thấy rất khó hiểu.

    Hình ảnh
    Tình tiết trong Lộc đỉnh ký 2020 bị cắt xén và cải biên quá đà.

    Ngay trong tập đầu tiên, nhiều người yêu mến Lộc đỉnh ký đều cảm thấy phim diễn ra với tốc quá nhanh, nhiều tình tiết và bối cảnh được miêu tả giản lược so với những phiên bản trước đó.

    "Phim mới diễn ra được 5 phút, Vi Tiểu Bảo đã vào kinh, được 15 phút Vi Tiểu Bảo gặp Khang Hy, hết tập một Hải công công bị mù. Với tốc độ chiếu như vậy 10 tập đã kết thúc rồi cần gì tới 45 tập", một khán giả bình luận dưới bài đăng của Sina.

    Nhiều nhân vật phụ và tình tiết vốn tạo nên nét đặc sắc cho Lộc đỉnh ký trong bản mới này bị cắt đất diễn hoặc rút ngắn thời lượng. Đơn cử Hải công công vốn là nhân vật phức tạp, mưu mô và luôn bí mật luyện võ công để đối phó Thái hậu. Thế nhưng, cuộc chiến chốn thâm cung vốn căng thẳng, nay bị biến thành "trò đùa trẻ con".

    Một phân đoạn khác bị đánh giá vụn vặt và gượng ép là cảnh Vi Tiểu Bảo gặp gỡ Mao Thập Bát. Trải qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi kéo dài chưa đầy 5 phút, cả hai đã kết giao huynh đệ.

    Trước khi lên sóng, Trương Nhất Sơn từng chia sẻ Lộc đỉnh ký 2020 sẽ sản xuất dưới dạng sitcom với nhiều thay đổi trong cách thể hiện. Tuy nhiên theo Sina, tổng thể tác phẩm là sự lệch pha hoàn toàn giữa đạo diễn và biên kịch.

    Hình ảnh
    Đường Nghệ Hân là bóng hồng có tiếng, được khán giả nhớ mặt gọi tên trong 7 cô vợ của Vi Tiểu Bảo.

    Mã Tiến là nhà làm phim có kinh nghiệm dày dặn với loạt tác phẩm được đánh giá cao như Bạch lộc nguyên, Hạnh phúc gõ cửa, Feather Flies To The Sky... Tuy nhiên, điểm yếu của ông là chưa từng làm phim cổ trang truyền hình, trước nay vốn thành danh và gắn bó với thể loại cận và hiện đại.

    "Các bản phim cổ điển có tiền đề là tôn trọng nguyên tác. Lộc đỉnh ký 2020 có thể sáng tạo, nhưng không có nghĩa là bỏ đi tính logic. Tình tiết có thể được giản lược hoặc cường điệu hóa, song phải khiến khán giả tin vào câu chuyện. Cắt gọt đến mức người mới xem Lộc đỉnh ký lần đầu còn phát hiện điểm phi logic thì bộ phim xem như thất bại", QQ nhận xét.

    Bên cạnh đó, khán giả còn thất vọng trước nhan sắc của 7 cô vợ của Vi Tiểu Bảo. Trong Lộc đỉnh ký 2020, Đường Nghệ Hân đóng vai công chúa Kiến Ninh là có danh tiếng từ trước, được đánh giá cao về diễn xuất. Các vai diễn còn lại đều là nghệ sĩ kém tên tuổi.

    Trong quá khứ, phiên bản Lộc đỉnh ký của Huỳnh Hiểu Minh dù vấp phải không ít tranh cãi về nội dung, 7 cô vợ đều là những diễn viên nổi tiếng thời bấy giờ như Ứng Thể Nhi, Lưu Vân, Hồ Khả, Thư Sướng.

    Hay bản phim của Trương Vệ Kiện từng quy tụ dàn mỹ nhân đình đám của Hong Kong, Đài Loan và Đại lục là Trần Pháp Dung, Chu Ân, Lâm Tâm Như, Ngô Thần Quân, Trương Tây...
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 150 khách