Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Jennifer Lopez có phải trả lại nhẫn đính hôn 1,8 triệu USD? Nữ ca sĩ Jennifer Lopez đang giữ chiếc kim cương đắt giá mà
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Jennifer Lopez có phải trả lại nhẫn đính hôn 1,8 triệu USD? Nữ ca sĩ Jennifer Lopez đang giữ chiếc kim cương đắt giá mà

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 16, 2021 11:51 am

    Jennifer Lopez có phải trả lại nhẫn đính hôn 1,8 triệu USD?

    4/16/21

    Nữ ca sĩ Jennifer Lopez đang giữ chiếc kim cương đắt giá mà cầu thủ Alex Rodriguez cầu hôn, tuy nhiên theo luật cô sẽ phải trả lại khi hủy bỏ đám cưới.


    Jennifer Lopez và Alex Rodriguez vừa thông báo chia tay vào ngày 15/4 sau hai năm đính ước. Cặp sao thông báo hủy hôn trong êm thấm và duy trì mối quan hệ bạn bè, đối tác kinh doanh. Trong khi tiếc nuối cho một mối tình đẹp, nhiều người băn khoăn về số phận của chiếc nhẫn đính hôn đắt giá: nó sẽ thuộc về ai và J.Lo có nên trả lại nhẫn.

    Hình ảnh
    Jennifer Lopez đeo nhẫn đính hôn dự tiệc cùng Alex Rodriguez vào tháng 9/2019.

    Theo TMZ, Jennifer Lopez hiện vẫn giữ chiếc nhẫn 1,8 triệu USD (41,5 tỷ đồng). Giọng ca On the Floor đang đóng phim ở Cộng hòa Dominica nên dù muốn đích thân trả nhẫn, cô cũng chưa thể làm được điều này. Nguồn tin cho biết Jennifer cất nhẫn ở nhà vì cô không thể đeo khi quay phim hoặc để ở khách sạn.

    Jennifer và Alex được cho là chưa thảo luận về chiếc nhẫn sau khi hủy bỏ hôn ước. TMZ bình luận rằng khả năng lớn cặp sao cũ sẽ không tranh cãi về vấn đề này bởi Alex từng tặng J.Lo vô số món trang sức đắt giá. Trong khi đó J.Lo cũng tặng cho hôn phu cũ rất nhiều đồng hồ đắt đỏ, thậm chí là xe hơi.

    Tuy nhiên, nhẫn đính hôn là một món đồ nhạy cảm biểu trưng cho sự đính ước. Bởi vậy khi hủy hôn, hầu hết cô gái sẽ trả lại nhẫn. Theo luật của bang California và nhiều bang khác, người cầu hôn sẽ được nhận lại nhẫn khi đối phương chủ động chia tay.

    "Hầu hết các bang coi nhẫn đính hôn là một món quà có điều kiện - nó được trao với điều kiện kết hôn", Guy A. Rub - giáo sư luật tại Đại học Bang Ohio - chia sẻ với Yahoo Life. "Nếu hôn nhân không thành hiện thực, người cầu hôn kỳ vọng sẽ được trả lại nhẫn, đặc biệt nếu đó là vật gia truyền".

    Hình ảnh
    Cận cảnh chiếc nhẫn 1,8 triệu USD của J.Lo.

    Giáo sư Guy A. Rub nói rằng nguyên nhân chia tay không phải là yếu tố quyết định chiếc nhẫn thuộc về ai: "Chúng tôi không hỏi ai là người có lỗi, bởi vì các mối quan hệ có quá nhiều sắc thái và phức tạp, luật liên bang cũng không đề cập đến quyền sở hữu nhẫn đính hôn". Jennifer Lopez và Alex không tiết lộ lý do kết thúc mối quan hệ nhưng một số nguồn tin tiết lộ rằng tin đồn ngoại tình của Alex với người đẹp truyền hình thực tế Madison LeCroy là nguyên nhân chính.

    Nhà tâm lý học lâm sàng Donna Rockwell cũng phát biểu: "Những cuộc chia tay rất lộn xộn và đầy cảm xúc. Bên bị tổn thương có thể cảm thấy công bằng hơn khi được giữ chiếc nhẫn hoặc họ sẽ tìm thấy sự bình an khi bán đi và làm từ thiện". Donna nói thêm rằng trong trường hợp người được cầu hôn chủ động kết thúc mối quan hệ, việc trả lại nhẫn là vấn đề "đạo đức và tâm linh".

    Trước đây, khi hủy hôn ước với tài tử Ben Affleck vào năm 2006, Jennifer Lopez đã trả lại anh chiếc nhẫn đính hôn 2,5 triệu USD. Đó là chiếc nhẫn viên kim cương hồng 6,1 carat mà hàng triệu cô gái ao ước.

    Hình ảnh
    Nhẫn kim cương hồng Ben Affleck cầu hôn Jennifer Lopez.

    Nhiều người đẹp Hollywood đã trả nhẫn đính hôn khi chia tay. Năm ngoái, nữ ca sĩ Demi Lovato nhờ trợ lý trả nhẫn 1 triệu USD cho hôn phu cũ của cô là nam diễn viên Max Ehrich mặc dù anh không đòi lại. "Max không nghĩ sẽ nhận lại chiếc nhẫn, nhưng anh cho rằng đó là cử chỉ đẹp của Demi", nguồn tin thân thiết với Max tiết lộ trên The Sun. "Mặc dù Max vẫn đau lòng và họ chưa nói chuyện lại với nhau, anh ấy cảm thấy đây là cách để Demi nói lời từ biệt và xin lỗi vì cách chia tay phũ phàng của cô. Max thấy nhẹ lòng hơn và cuối cùng cũng có thể hàn gắn tổn thương để bước tiếp".

    Hình ảnh
    Demi Lovato trả nhẫn cho hôn phu cũ vào năm ngoái.

    Tuy nhiên khác với Demi, tiểu thư Paris Hilton đã không chịu trả nhẫn đính hôn 2 triệu USD cho chồng hụt dù anh chàng đánh tiếng xin lại. Cuối năm 2018, Paris là người từ hôn nam diễn viên Chris Zylka khi họ chuẩn bị làm đám cưới, nhưng cô kiên quyết giữ lại nhẫn. Paris cho rằng cô có quyền sở hữu chiếc nhẫn vì Chris đã không mua nó mà anh "đổi chác" với thợ kim hoàn Michael Greene bằng việc quảng cáo trên mạng. Vì việc này, người đẹp giàu có nhà Hilton đã chịu điều tiếng "tham lam", "ích kỷ".

    Hình ảnh
    Paris Hilton từ chối trả nhẫn cho nam diễn viên Chris Zylka.

    Diva Mariah Carey cũng từng từ chối trả nhẫn vì lòng kiêu hãnh. Tỷ phú sòng bài James Packer cầu hôn Mariah với chiếc nhẫn đính viên kim cương 35 carat trị giá 10 triệu USD vào tháng 1/2016 nhưng đến tháng 10 James bất ngờ hủy cưới. Tức giận, Mariah không chỉ giữ lại chiếc nhẫn đính hôn đắt giá bậc nhất thế giới mà còn yêu cầu bồ cũ bồi thường cho cô 50 triệu USD. Hai năm sau, giọng ca Without You đã bán chiếc nhẫn với giá bèo bọt 2,1 triệu USD.

    Hình ảnh
    Mariah Carey giữ chiếc nhẫn 10 triệu USD và được tỷ phú James Packer bồi thường thêm 50 triệu USD.

    Hoài Vũ
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 112 khách