Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Series 'Chúa nhẫn' có kinh phí 465 triệu USD
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Series 'Chúa nhẫn' có kinh phí 465 triệu USD

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 16, 2021 8:14 pm

    Series 'Chúa nhẫn' có kinh phí 465 triệu USD

    4/17/21

    Hình ảnh

    Hãng Amazon đầu tư 465 triệu USD cho mùa một series "The Lord of the Rings", mức ngân sách kỷ lục của phim truyền hình.

    Ngày 16/4, Bộ trưởng Du lịch của New Zealand - Stuart Nash - nói với tờ Morning Report: "Amazon sẽ chi 650 triệu NZD (khoảng 465 triệu USD) cho riêng mùa một của series. Điều này thật tuyệt vời. Đây sẽ là series đắt giá nhất mọi thời". Hãng phim xác nhận thông tin qua tờ Hollywood Reporter. Trong đó, Amazon chi 250 triệu USD để mua bản quyền các tác phẩm của nhà văn Tolkien - cha đẻ tiểu thuyết The Lord of the Rings. Một phần lớn ngân sách khác dùng để xây phim trường, thiết kế phục trang, có thể được tái sử dụng trong các mùa sau.

    Ngân sách này vượt xa các series đắt giá trong lịch sử Hollywood. Gần đây, hãng Disney cũng đầu tư mạnh vào các series truyền hình để chiếu trên hệ thống phim trực tuyến của hãng, với ngân sách khoảng 225 triệu USD cho Wandavision (chín tập) và 150 triệu USD cho The Falcon and the Winter Soldier (bốn tập). Loạt phim đình đám Game of Thrones của HBO được sản xuất với kinh phí khoảng 100 triệu USD mỗi mùa.

    Hãng Amazon mua được bản quyền thương hiệu Chúa nhẫn từ năm 2017 và đã lên kế hoạch chi khoảng một tỷ USD làm phim. Series dự kiến khai thác thời kỳ sơ khai của vùng đất Trung Địa huyền thoại, xảy ra hàng nghìn năm trước các sự kiện trong bản điện ảnh The Hobbit hay The Lord of the Rings. Một số ngôi sao như Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Cordova hay Joseph Mawle xác nhận góp mặt trong series.

    The Lord of the Rings là loạt ba phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của J. R. R. Tolkien. Tác phẩm là một trong những thương hiệu điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới, với doanh thu lên đến hơn ba tỷ USD tại phòng vé. Ba phần phim cũng đoạt 17 tượng vàng Oscar trên tổng 30 lần được đề cử.

    Sau thành công của Lord of the Rings, Warner Bros. tiếp tục làm bộ ba phim Hobbit, dựa trên tiểu thuyết cùng tên và cũng là phần tiền truyện. Dù không tạo tiếng vang như tác phẩm trước đó, ba phần đạt doanh thu hơn 2,93 tỷ USD tại phòng vé nhờ lượng fan đông đảo.


    Đạt Phan (theo HR)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Series 'Chúa nhẫn' có kinh phí 465 triệu USD

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 17, 2021 3:13 am

    Lần tái phát hành trắc trở của ‘Chúa nhẫn’ tại Trung Quốc

    Quốc Minh Thứ bảy, 17/4/2021

    Nhiều khán giả Trung Quốc bất bình khi phiên bản 4K của “The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring” không thể ra rạp đúng hẹn từ 16/4.


    Theo tạp chí Variety, chính quyền Trung Quốc đã chấp thuận cho tái phát hành bom tấn The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Chúa tể của những chiếc nhẫn: Hiệp hội nhẫn thần) dưới định dạng 4K từ ngày 16/4. Song, giấy phép chỉ đến trước thời điểm khởi chiếu hai ngày và nhiều rạp chiếu phim không kịp nhận bản phim kỹ thuật số.

    Trước tình hình này, các chủ rạp buộc phải hủy những suất chiếu đầu tiên, hoàn lại tiền cho khách đặt trước. Họ đồng thời thay lịch của phần đầu loạt Chúa nhẫn bằng Godzilla vs. Kong.

    Hình ảnh

    The Fellowship of the Ring có quá trình tái phát hành trắc trở tại Trung Quốc. Ảnh: Variety.

    Nguồn tin cho biết khán giả Trung Quốc đã quen với chuyện một bộ phim không thể khởi chiếu vào phút chót bởi “lý do kỹ thuật”. Dẫu vậy, công chúng quốc gia tỷ dân vẫn bất bình trước trường hợp của The Fellowship of the Ring.

    "Các nền tảng bán vé trực tuyến đã tự động hoàn trả tiền cho khách hàng. Nhiều người bực tức bởi họ đã chờ đợi rất lâu để được theo dõi bộ phim dưới định dạng mới", tạp chí Variety cho biết.

    Một blogger phim ảnh viết trên Weibo hôm 15/4: "Hôm qua, phim được ấn định ngày phát hành. Sau đó, bản phim kỹ thuật số được gửi đi hôm nay và khởi chiếu từ ngày mai. Song, không rạp nào có suất chiếu đúng theo lịch này. Liệu phim có thể khởi chiếu từ 17/4 hay không nay phụ thuộc vào tốc độ của các hãng chuyển phát nhanh".

    Trong khi đó, theo trang Maoyan, bản phim kỹ thuật số của The Fellowship of the Ring đã có mặt ở hầu hết rạp chiếu phim tại thành phố cấp một, hai và ba của Trung Quốc từ 17/4. Song, với rạp chiếu phim tại các thành phố cấp bốn, gần như chưa có nhà rạp nào lên suất chiếu cho ngày này. Theo đó, bộ phim phải tới tuần sau mới có thể khởi chiếu tại các địa điểm lỡ hẹn.

    Nhiều người đùa rằng The Fellowship of the Ring hiện là nỗi ám ảnh đối với các nhà rạp tại quốc gia tỷ dân. Trước đó, bản tái phát hành của bom tấn Avatar cũng gặp trường hợp tương tự và khiến dư luận Trung Quốc một phen dậy sóng.

    Bên cạnh The Fellowship of the Ring, Trung Quốc cũng đã lên kế hoạch tái phát hành các tác phẩm còn lại trong bộ ba The Lord of the Rings. Trong khi The Two Towers dự kiến ra rạp từ 23/4, thì The Return of the King vẫn chưa ấn định ngày ra mắt.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 136 khách