Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Doanh nhân HongKong tậu biệt thự 77 triệu USD
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Doanh nhân HongKong tậu biệt thự 77 triệu USD

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 16, 2021 8:31 pm

    Doanh nhân Hong Kong tậu biệt thự 77 triệu USD

    4/17/21

    HONG KONGDoanh nhân Alex Fang, đồng sáng lập công ty đầu tư eGarden Ventures, đã chi 601 triệu HKD (77,4 triệu USD) để sở hữu căn siêu biệt thự rộng hơn 600 m2 tại khu vực The Peak.

    Fang đã trả 90.000 HKD/foot vuông cho bất động sản rộng 6.676 foot vuông (620 mét vuông) tại khu vực đồi núi The Peak, một trong những vị trí đắt đỏ và trong lành nhất ở Hong Kong, thuộc dự án của nhà phát triển bất động sản Wheelock Properties. Đây cũng là một trong những giao dịch cao nhất mà Wheelock từng bán ra.

    Hình ảnh


    Căn nhà trị giá 77,4 triệu USD của doanh nhân Hong Kong Alex Fang. Ảnh: SCMP.

    Ricky Wong Kwong-yiu, CEO Wheelock, cho biết: "Thị trường xa xỉ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự suy thoái. Trong hai tháng qua, chúng tôi đã bán được 5 căn nhà với tổng giá trị 3 tỷ HKD. Bất chấp suy thoái, những người giàu vẫn ăn nên làm ra".

    Không giống như làn sóng giao dịch bất động sản cao cấp trước đây ở Hong Kong, lần này hầu hết người mua là "các doanh nhân Hong Kong, những người chủ yếu làm trong ngành công nghệ", Wong cho biết thêm.

    Thị trường cho thuê bất động sản cao cấp tại thành phố này cũng phục hồi mạnh. Hồi tháng 3, hãng bất động sản Wharf Holdings đã thực hiện giao dịch cho thuê một căn nhà tại khu Victoria Peak ở Hong Kong với giá 174.000 USD/tháng, tương đương hơn 2 triệu USD/năm. Đây được xem là giao dịch cho thuê đắt nhất ở Hong Kong trong thời gian qua.

    Hình ảnh

    Phòng khách của căn hộ cho thuê đắt đỏ nhất Hong Kong của hãng bất động sản Wharf Holdings. Ảnh: SCMP.

    Vào năm 2020, Hong Kong là thị trường bất động sản cao cấp đứng thứ hai trên thế giới sau London, theo dữ liệu từ công ty tư vấn bất động sản Knight Frank. Dù suy thoái kinh tế do đại dịch, Hong Kong vẫn ghi nhận giao dịch của 169 căn nhà có trị giá 10 triệu USD trở lên, trong khi thủ đô của Anh ghi nhận doanh số 3,75 tỷ USD từ 201 giao dịch.

    Trong năm 2018 và 2019, Hong Kong từng giữa vị trí đầu bảng trong thị trường bất động sản cap cấp toàn cầu. Tuy nhiên, việc đóng cửa biên giới với Trung Quốc đại lục vào năm ngoái đã ngăn cản các doanh nhân đại lục đến thành phố, gây khó khăn cho các đại lý và chủ đầu tư trong việc bán các bất động sản cao cấp. Việc loạt dự án bất động sản cao cấp được mua vào ở Hong Kong thời gian qua cho thấy thị trường này đang phục hồi mạnh bất chấp sự suy thoái kinh tế kéo dài.

    Sơn Nam (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 119 khách