Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
4 năm Melania vượt sóng gió vì Trump
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    4 năm Melania vượt sóng gió vì Trump

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 18, 2020 11:32 am

    4 năm Melania vượt sóng gió vì Trump

    11/18/2020

    Giữa tin đồn Melania sắp ly hôn Trump, những người trong cuộc cho rằng bà sẽ không làm vậy, sau những năm tháng ủng hộ chồng bất chấp đàm tiếu.

    Theo bình luận viên Mary Jordan và Jada Yuan của Washington Post, nhiều người đánh giá thấp Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Đệ nhất phu nhân Melania cũng suy nghĩ như họ, đặc biệt sau một số video cho thấy bà dường như từ chối nắm tay chồng.

    Họ còn chỉ ra Melania không xuất hiện cùng Trump quá nhiều, cũng không chia sẻ với công chúng tình cảm của bà dành cho ông giống như các cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush, Michelle Obama, hay như Jill Biden, vợ của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Một số người thậm chí đồn thổi vô căn cứ rằng Melania có một "thế thân" để đứng vào vị trí của bà khi bà không muốn xuất hiện bên cạnh Trump.

    Ngay từ khi Melania bắt đầu 4 năm tại Nhà Trắng, mạng xã hội đã tràn ngập ảnh chế theo chủ đề "Trả tự do cho Melania", cùng những vở hài kịch trong chương trình giải trí Saturday Night Live (SNL) mô tả bà như hoàng hậu "mắc kẹt trong Tháp Trump", một người vợ chính trị bất đắc dĩ, trong khi tất cả những gì bà muốn là nuôi dạy con trai Barron và dành thời gian đi spa ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania tại cuộc vận động ở Tampa, bang Florida, hôm 29/10. Ảnh: AP.

    Tuy nhiên, nhà văn Julio Torres, tác giả những vở kịch về Melania trên SNL, cho biết anh không còn muốn viết chúng nữa sau khi Đệ nhất phu nhân mặc chiếc áo khoác nổi tiếng có dòng chữ "Tôi thực sự không quan tâm, còn bạn?" hồi tháng 6/2018, trong chuyến thăm trẻ nhập cư bị giam tại biên giới Mỹ - Mexico. Melania nói rằng thông điệp nhắm vào giới truyền thông, nhưng bị nhiều người bóp méo rằng đây là thái độ vô cảm với các gia đình bị chia cắt ở biên giới.

    "Đã có sự thay đổi. Mọi thứ không còn vui nữa", Torres trả lời phỏng vấn hồi năm 2019. Ban đầu, Torres và các đồng nghiệp cảm thấy phần nào đó tiếc cho Melania. "Sau đó, Melania bắt đầu lên tiếng, khiến chúng tôi nhận ra bà ấy không hề bị giam cầm mà tự chủ trong các lựa chọn. Bà ấy đồng ý với chuyện này", Torres cho hay.

    Hai người giấu tên thân cận với Melania cho biết bà tin rằng "cuộc sống riêng tư không phải chuyện của người khác". Tuy nhiên, nỗ lực bảo vệ sự riêng tư của Melania gặp rắc rối khi người bạn cũ Stephanie Winston Wolkoff, đồng thời là cựu cố vấn cấp cao của bà, tung các bản ghi âm nội bộ hồi tháng 10.

    Một số bản ghi âm cho thấy Melania thất vọng trước những chỉ trích nhằm vào bà vì chính sách nhập cư của Trump. "Họ nói tôi đồng lõa, tôi cũng giống chồng mình, tôi không làm đủ với cương vị của mình", Đệ nhất phu nhân nói trong đoạn băng. Bà còn bày tỏ sự khó chịu với những nhiệm vụ truyền thống của đệ nhất phu nhân, đặc biệt là trang trí Nhà Trắng vào dịp Giáng inh.

    "Tôi đang làm việc miệt mài cho Giáng sinh, mà ai thèm quan tâm những thứ vớ vẩn và đồ trang trí cơ chứ? Nhưng tôi cần phải làm điều đó, đúng không? Rồi khi tôi làm như vậy, họ lại hỏi thế còn những đứa bé bị chia cắt với bố mẹ thì sao?", Melania nói, đồng thời thể hiện nỗi buồn cho số phận những đứa trẻ, trong khi bà không thể làm gì hơn.

    Bất chấp "mũi dùi" của truyền thông, cũng như sự thừa nhận từ phía Melania rằng bà không phải lúc nào cũng đồng ý với chồng, Đệ nhất phu nhân Mỹ đã nổi lên như một trong những người ủng hộ Tổng thống Mỹ nhiệt tình nhất trong giai đoạn nước rút chiến dịch tái tranh cử. Bà đưa ra tổng cộng 4 bài phát biểu dài trong lịch trình bận rộn quanh các bang chiến trường.

    Tại một buổi vận động ở Huntersville, bang Bắc Carolina, Melania gọi Biden là một chính trị gia điển hình không thể tin tưởng. "Các bạn xứng đáng có một tổng thống mang lại những kết quả được chứng minh, thay vì một chính trị gia chuyên nghiệp với những lời nói suông và thất hứa", Đệ nhất phu nhân cho biết.

    Melania tiếp tục công kích Biden khi tới thành phố West Bend, bang Wisconsin, đồng thời chỉ trích truyền thông vì định hướng dư luận và phản đối "vụ xem xét bãi nhiệm giả tạo". Các bình luận viên của Washington Post đánh giá đây là những phát ngôn rất mạnh mẽ, đặc biệt với một Đệ nhất phu nhân hiếm khi trả lời phỏng vấn và thường ám chỉ rằng bà có quan điểm ôn hòa hơn chồng mình.

    Trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi thất cử của Trump tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington để kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh hôm 11/11, giữa làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào ông vì không chịu nhận thua trước Biden, Melania đã đồng hành cùng chồng.

    Trên Twitter, Melania đăng bài viết tuyên bố "mọi phiếu bầu dù hợp pháp hay không đều cần được kiểm đếm". Bà cũng chưa liên lạc với Jill Biden để gửi lời chúc mừng, khác với Michelle Obama, người mời bà đến Nhà Trắng dùng trà vào thời điểm này 4 năm trước.

    Stephanie Grisham, chánh văn phòng Đệ nhất phu nhân Mỹ, cho biết kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử vẫn chưa rõ ràng. "Phu nhân tin rằng chúng ta cần bảo vệ nền dân chủ bằng sự minh bạch hoàn toàn. Đó là trọng tâm hiện nay", Grisham nói.

    Sau cuộc bầu cử được cho là chia rẽ chưa từng thấy, nhiều người phản đối Trump dường như đã mường tượng về viễn cảnh một Tổng thống bị người dân quay lưng tiếp tục bị người vợ kém ông 24 tuổi bỏ rơi giữa lúc suy sụp. Tuy nhiên, hai nguồn tin thân cận với Melania cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy bà sẽ làm thế.

    Ngay cả Michael Cohen, cựu luật sư riêng đã quay lưng với Trump và bị kết tội gian lận thuế, vi phạm quy định tài chính của chiến dịch tranh cử, cũng "không nghĩ rằng Melania sẽ bỏ Trump". "Bà ấy sẵn sàng đồng lòng với các kế hoạch của ông ấy. Họ hợp với nhau", Cohen cho biết.

    "Melania lúc nào cũng thầm lặng, trong khi Trump ồn ào. Bà ấy nhẹ nhàng, còn ông ấy cứng rắn. Họ bù đắp cho nhau và giúp mối quan hệ được duy trì", Wolkoff, cựu phụ tá từng tung các đoạn ghi âm lời Melania và viết sách chỉ trích bà, cho hay.

    Khi được hỏi về tin đồn vợ chồng Trump có khả năng ly hôn, chánh văn phòng Grisham thẳng thừng phản đối. "Câu hỏi này thật thiếu tôn trọng và chính là lý do mọi người không còn tin vào các kênh truyền thông chính thống. Không có nhà báo chân chính nào hỏi câu như vậy", Grisham nói.

    "Nhiều người muốn Trump trả giá bằng sự rời bỏ của Melania, nhưng tôi thấy bà ấy không phải người như vậy. Bà ấy biết mình đang làm gì", Elizabeth Natalle, phó giáo sư truyền thông tại Đại học Bắc Carolina, nhận định.

    Ánh Ngọc (Theo Washington Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 140 khách