Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Elon Musk mất gần 6 tỷ sau tai nạn xe Tesla
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Elon Musk mất gần 6 tỷ sau tai nạn xe Tesla

    by music123 » Thứ 2 Tháng 4 19, 2021 8:12 pm

    Elon Musk mất gần 6 tỷ USD sau tai nạn xe Tesla khiến hai người chết

    4/20/21

    Tài sản của Elon Musk giảm 5,6 tỷ USD khi cổ phiếu của công ty sản xuất ôtô điện Tesla giảm sau thông tin hai người tử vong trong vụ tai nạn xe Tesla ở Mỹ vào cuối tuần.

    Cổ phiếu của Tesla đã giảm 3,8% vào chiều 19/4 (giờ địa phương), thổi bay 5,6 tỷ USD khỏi tài sản của nhà sáng lập kiêm CEO Elon Musk. Theo ước tính của Forbes, Musk hiện sở hữu khối tài sản trị giá 174,1 tỷ USD. Musk hiện là người giàu thứ ba trên thế giới, sau Jeff Bezos, người có tài sản 195,9 tỷ USD và ông trùm hàng xa xỉ của Pháp Bernard Arnault, người sở hữu 180,3 tỷ USD.


    Hình ảnh
    Hiện trường vụ tai nạn xe Tesla ở hành phố Houston, bang Texas, Mỹ. Ảnh: Twitter.

    Cổ phiếu của Tesla giảm trong bối cảnh chiếc Tesla Model S 2019 đâm vào cây tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ khiến hai người đàn ông thiệt mạng đêm 17/4. Chính quyền địa phương cho biết chiếc xe chạy với tốc độ cao dọc theo một khúc cua trước khi lao khỏi đường và bốc cháy vào khoảng 11 giờ 25 phút tối. Không có ai ngồi trên ghế lái, một người ngồi ở ghế hành khách phía trước và người còn lại ngồi ở ghế sau đã tử vong.

    Sự cố xảy ra trong bối cảnh hệ thống lái xe bán tự động của Tesla ngày càng được giám sát chặt chẽ sau các tai nạn gần đây và khi hãng đang chuẩn bị tung ra phần mềm "tự lái hoàn toàn" được cập nhật cho nhiều khách hàng hơn. Vào tháng trước, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ cho biết họ đã mở hơn 20 cuộc điều tra về các vụ tai nạn của xe Tesla.

    Tesla hiện chưa bình luận về tai nạn. Tuy nhiên, cả công ty và Musk nhiều lần tự tin về sự an toàn của xe Tesla và tính năng Autopilot (tự lái) của hãng. Musk, người đang hoạt động tích cực trên Twitter với gần 52 triệu người theo dõi, đã đăng bài viết rằng một chiếc Tesla với tính năng Autopilot có khả năng gặp tai nạn thấp hơn gần mười lần so với một chiếc xe bình thường vào chiều 17/4, ngay trước khi vụ tai nạn giao thông trên xảy ra.

    Hình ảnh
    Elon Musk, CEO Tesla. Ảnh: AP.

    Hai ngày sau, Musk đăng trên Twitter phủ nhận rằng tính năng Autopilot của Tesla có liên quan đến tai nạn trên. Các bản ghi dữ liệu được khôi phục từ vụ tai nạn "hiển thị Autopilot không được kích hoạt" và chiếc xe không mua tính năng Tự lái hoàn toàn (FSD), CEO Tesla cho biết trong tweet của mình. "Hơn nữa, tính năng Autopilot tiêu chuẩn sẽ yêu cầu bật vạch phân làn, điều mà con phố này không có", Musk viết.

    Sơn Nam (Theo Forbes)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 123 khách