Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Biden cấm gọi di dân là 'người nước ngoài bất hợp pháp'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49320
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Biden cấm gọi di dân là 'người nước ngoài bất hợp pháp'

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 20, 2021 6:36 am

    Biden cấm gọi di dân là 'người nước ngoài bất hợp pháp'

    4/20/21

    Biden cấm cơ quan nhập cư Mỹ dùng cụm từ "người nước ngoài bất hợp pháp" để chỉ di dân vì cho rằng nó gây tranh cãi và thiếu nhân đạo.

    Trong bản ghi nhớ gửi tới Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cùng Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) hôm 19/4, Nhà Trắng đã yêu cầu hai cơ quan này dùng thuật ngữ "phi thường trú nhân không có giấy tờ" thay cho cụm từ "người nước ngoài bất hợp pháp" vốn được sử dụng rộng rãi dưới thời cựu tổng thống Donald Trump để chỉ những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

    Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng cấm hai cơ quan này tiếp tục sử dụng từ "đồng hóa" và phải thay bằng từ "hội nhập" khi nói về nhóm người này. Nhà Trắng sau đó xác nhận với báo giới sự thay đổi về các thuật ngữ trên, song không nêu chi tiết.

    Các quan chức Nhà Trắng cho rằng việc sử dụng những thuật ngữ cũ gây nhiều tranh cãi và không thể hiện tinh thần nhân đạo với di dân.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, hôm 19/4. Ảnh: AFP.

    "Với tư cách là cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu đất nước, chúng ta làm gương cho nước Mỹ cũng như các đối tác trên toàn thế giới. Chúng ta thực thi pháp luật nhưng đồng thời cũng phải duy trì phẩm giá của những người chúng ta tiếp xúc. Những từ ngữ chúng ta sử dụng do đó có ý nghĩa rất quan trọng", Troy Miller, quyền giám đốc CBP, cho biết.

    Quan chức ICE Tae Johnson cũng thông báo để đáp ứng tầm nhìn do cơ quan quản lý đặt ra, họ sẽ sử dụng những "thuật ngữ được ưa thích và ngôn ngữ hòa nhập" hơn khi nói về người di cư tới Mỹ.

    Động thái của Biden được đưa ra khi chính quyền của ông đang đối mặt với làn sóng di cư ngày một tăng, đặc biệt là các trẻ em không có người lớn đi kèm, khi Nhà Trắng cấm trục xuất đối tượng này. CBP đang giữ hơn 5.000 trẻ em di cư, trong khi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) giữ hơn 11.000 em nhỏ.

    CBP dự đoán khoảng 184.000 trẻ vị thành niên không có người đi kèm sẽ vượt biên vào nước này trong năm tài khóa 2021. Con số này cao hơn gấp hai lần so với 76.020 trẻ nhỏ tìm đường vào Mỹ trong cuộc khủng hoảng nhập cư năm 2019.

    Ngọc Ánh (Theo NY Daily News)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49320
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden cấm gọi di dân là 'người nước ngoài bất hợp pháp'

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 20, 2021 7:12 am

    Chính quyền Biden ra lệnh cơ quan chức năng thay thế cụm từ 'kiều dân' cho 'người nước ngoài bất hợp pháp'

    4/20/21

    Hình ảnh

    Tổng thống Joe Biden trả lời một câu hỏi trong cuộc họp báo đầu tiên của ông tại Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington vào ngày 25/3/2021. (Jim Watson / AFP qua Getty Images)

    Nhà Trắng vừa ra lệnh cho Cơ quan Thực thi Nhập cư và Hải quan (ICE) và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) ngừng sử dụng một số thuật ngữ, bao gồm “người nước ngoài bất hợp pháp”, “người nước ngoài” và “đồng hóa”, The Epoch Times xác nhận.

    Các bản ghi nhớ do ông Tae Johnson, quyền giám đốc ICE, và ông Troy Miller, quyền giám đốc CBP, gửi đến các lãnh đạo cao nhất trong hai cơ quan.

    Các thuật ngữ bị loại và được thay đổi bao gồm:

    “người nước ngoài” thành “kiều dân Mỹ” hoặc “người di cư”

    “trẻ em nước ngoài không có người đi kèm” thành “kiều dân trẻ em không có người đi kèm”

    “người nước ngoài bất hợp pháp” thành “kiều dân bất hợp pháp”, hoặc “cá nhân bất hợp pháp” hoặc đơn giản là “người di cư”, theo bản ghi nhớ mà The Epoch Times thu thập được.

    “đồng hóa” thành “hội nhập” hoặc “hội nhập công dân”.

    Ông Miller cho biết trong bản ghi nhớ của CBP: “Với tư cách là cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu của quốc gia, chúng tôi đặt định thái độ và tấm gương cho đất nước của mình và các đối tác trên toàn thế giới. Chúng tôi thực thi luật pháp của quốc gia đồng thời duy trì phẩm giá của mọi cá nhân mà chúng tôi tương tác. Những từ ngữ mà chúng tôi sử dụng có ý nghĩa quan trọng và sẽ giúp trao thêm phẩm giá đó cho những người đang bị chúng tôi giam giữ”.

    Ông Johnson đồng thời cũng đưa ra một bình luận tương tự.

    “Hướng dẫn này”, ông nói, “áp dụng cho các giao tiếp như nỗ lực tiếp cận của các cơ quan, trong các tài liệu nội bộ và trong giao tiếp tổng thể với các bên liên quan, đối tác và công chúng”.

    Trên mạng xã hội và trong các tuyên bố, ICE và CBP thường sử dụng thuật ngữ “người nước ngoài bất hợp pháp” để chỉ những cá nhân đã bị tạm giữ sau khi vượt biên trái phép vào Hoa Kỳ. Trước đây, các cơ quan và các cơ quan liên bang khác đã sử dụng thuật ngữ “nhập cư bất hợp pháp” để chỉ hiện tượng này.

    Hình ảnh

    Một nhóm người nhập cư bất hợp pháp được Cơ quan Tuần tra Biên giới xử lý sau khi vượt qua biên giới Hoa Kỳ - Mexico ở La Joya, Texas, vào ngày 10/4/ 2021. (Charlotte Cuthbertson / The Epoch Times)

    Các nhóm vận động nhập cư và các thành viên đảng Dân chủ thường ủng hộ các thuật ngữ như “kiều dân”, “bất hợp pháp”, “trái phép” hoặc “không được chấp nhận”. Những người ủng hộ thuật ngữ “nhập cư bất hợp pháp” trước đây đã nói rằng “bất hợp pháp” không truyền đạt một cách chính xác rằng những cá nhân đó trên thực tế đã vượt biên và đang ở lại Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp.

    Những người ủng hộ vấn đề nhập cư cũng nói rằng các thuật ngữ "nhập cư bất hợp pháp" hoặc "người nước ngoài bất hợp pháp" là vô nhân đạo, đồng thời từ sau gợi lên hình ảnh của người ngoài hành tinh trong không gian.

    Hai bản ghi nhớ dường như là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền Biden nhằm hủy bỏ các quy tắc nhập cư thời tiền nhiệm, bao gồm chính sách "Ở lại Mexico" và tạm dừng xây dựng bức tường biên giới Mỹ - Mexico. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa và một số thành viên đảng Dân chủ cho rằng các chính sách và thông điệp của cựu Tổng thống Donald Trump là có hiệu quả và việc từ chối và đảo ngược chúng đã dẫn đến sự gia tăng lịch sử về người nhập cư bất hợp pháp dọc biên giới phía Nam.

    Ông Biden đề xuất loại bỏ thuật ngữ "người nước ngoài" khỏi luật nhập cư liên bang trong dự luật quốc tịch mà ông gửi tới Quốc hội vào ngày 20/1, ngày đầu tiên của ông trên cương vị tổng thống, theo Nhà Trắng đưa tin. Nó sẽ được thay thế bằng từ "kiều dân"

    Trong khi đó, vào tháng Ba, các nhân viên Tuần tra Biên giới đã bắt giữ 172.000 người nhập cư bất hợp pháp, theo dữ liệu do cơ quan này cung cấp. Người đứng đầu Hội đồng Tuần tra Biên giới Quốc gia, ông Brandon Judd, cho biết đây có thể là “sự gia tăng lớn nhất mà chúng tôi từng thấy trong lịch sử của Lực lượng Tuần tra Biên giới”.


    Nguyên Hương
    Theo The Epoch Times
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 130 khách