Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Khoảng 50% gđ tại SG có thân nhân ở ngoại quốc
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Khoảng 50% gđ tại SG có thân nhân ở ngoại quốc

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 21, 2021 8:29 am

    Khoảng 50% gia đình tại Sài Gòn có thân nhân ở ngoại quốc

    Apr 20, 2021

    SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Gần hai triệu người Việt ở ngoại quốc “có liên hệ, hợp tác, làm việc với Sài Gòn,” trong đó có khoảng 50% gia đình tại thành phố này có thân nhân đang sinh sống ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

    Chiều 20 Tháng Tư, tại “Lễ vinh danh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Sài Gòn giai đoạn 2018-2020” báo Thanh Niên dẫn lời ông Võ Thành Chất, phó chủ nhiệm Ủy Ban Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài Thành Phố, cho biết theo số liệu thống kê gần đây nhất, ước tính có gần hai triệu người Việt ở ngoại quốc có liên hệ với Sài Gòn như có nguồn gốc, có thân nhân tại thành phố; có hợp tác, làm việc hoặc thường xuyên lưu trú tại Sài Gòn.

    Hình ảnh

    Trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, hàng trăm ngàn người Việt ở ngoại quốc về thăm gia đình ở Việt Nam mỗi năm. (Hình: Quỳnh Trần/VNExpress)


    Lượng Việt kiều tập trung đông ở các nước Mỹ, Canada, Úc, khu vực Tây Âu… trong đó có khoảng 50% gia đình ở Sài Gòn có thân nhân đang sinh sống, làm việc tại các nước trên.


    Để thu hút nguồn nhân lực lẫn tài lực, thời gian qua chính quyền ở Sài Gòn đã “thực hiện các chính sách pháp luật, cơ chế đặc thù đối với công tác người Việt Nam ở ngoại quốc nhằm như thu hút nguồn lực tham gia vào việc xây dựng, phát triển Sài Gòn và bảo vệ Việt Nam.”

    Nhiều ngành và cơ quan nhà nước “đã mời gọi và thu hút được sự hợp tác của chuyên gia, trí thức người Việt ở ngoại quốc.” Cụ thể, những năm qua đã có hơn 400 chuyên gia, trí thức Việt kiều về Sài Gòn làm việc dài hạn, gần 200 trí thức hợp tác trực tiếp với các trường đại học, khu công nghệ cao, các bệnh viện… Gần 3,000 công ty có vốn của Việt kiều được cấp giấy phép kinh doanh với tổng vốn điều lệ hơn 45,000 tỷ đồng ($1.94 tỷ).

    Ngoài ra, mỗi năm có khoảng 30,000 người Việt trẻ ở ngoại quốc về thăm quê hương, tìm kiếm cơ hội kinh doanh bằng các dự án khởi nghiệp tại Sài Gòn. Dù khó khăn, lượng kiều hối năm 2020 vẫn đạt $6.1 tỷ, tăng 15% so với năm 2019.

    Cũng tại buổi lễ, báo Tiền Phong dẫn lời ông Lương Thanh Nghị, phó chủ nhiệm Ủy Ban Nhà Nước Về Người Việt Nam ở Nước Ngoài thuộc Bộ Ngoại Giao, cho hay hiện nay có khoảng 5.3 triệu người Việt sinh sống làm việc tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ. Lượng Việt kiều này đã đóng góp về kinh tế, trí thức, khoa học công nghệ, đồng thời là “sứ giả văn hóa mang hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.”

    Tính đến Tháng Mười, 2020, Việt Nam đã có 365 dự án của Việt kiều đầu tư tại 27 tỉnh, thành với tổng giá trị vốn hơn $1.6 tỷ, tạo ra nhiều việc làm. Từ 1993 đến nay, lượng kiều hối gửi về Việt Nam là hơn $175 tỷ…

    “Năm 2020 dù rất khó khăn nhưng Việt kiều vẫn gửi về $15.7 tỷ. Điều đáng mừng là 60% lượng kiều hối này được đầu tư vào sản xuất kinh doanh chứ không chỉ tiêu dùng và tiết kiệm như trước đây,” ông Nghị cho hay.

    Hình ảnh

    Kiều hối góp phần đưa dự trữ ngoại tệ của Việt Nam tăng mạnh. (Hình: Tài Chính)

    Trong khi đó, lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn “đề nghị Ủy Ban Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài Thành Phố tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa thành phố và Việt kiều.”

    “Từ năm 1993 đến nay, Sài Gòn luôn là nơi nhận kiều hối nhiều nhất với khoảng 50% tổng lượng kiều hối của Việt Nam. Cụ thể, đến nay thành phố đã tiếp nhận khoảng $55 tỷ kiều hối, lượng kiều hối luôn có sự gia tăng hằng năm, kể cả trong những giai đoạn xảy ra khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực,” ông Dương Anh Đức, phó chủ tịch thành phố, cho biết. (Tr.N) [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 132 khách