Dominion Voting Systems đã xóa liên kết đến SolarWinds khỏi trang web
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Michigan:Bắt đầu tiến hành kiểm tra pháp y đối với máyDominion

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 01, 2020 6:36 pm

    Máy chủ Dominion bị chuyển đi trong lúc các luật sư đang yêu cầu lệnh cấm

    12/2/20

    Hình ảnh

    Luật sư Sidney Powell nói chuyện với truyền thông trong khi luật sư Rudy Giuliani (trái) đứng bên cạnh tại một cuộc họp báo tại trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ở Washington vào ngày 19/11/2020 (Charlotte Cuthbertson / The Epoch Times)

    Ngày 30/11, luật sư Sidney Powell cho biết, ai đó đã chuyển một máy chủ của Dominion Voting Systems khỏi một trung tâm tái kiểm phiếu ở hạt Fulton thuộc tiểu bang Georgia.

    Trả lời phỏng vấn trên chương trình “Lou Dobbs Tonight” hôm 30/11, luật sư Powell nói: “Ai đó đã đến trung tâm Fulton, nơi đặt các lá phiếu và máy kiểm phiếu của Dominion, thông báo có trục trặc về phần mềm và [cho biết] họ phải thay thế phần mềm; có vẻ như họ đã gỡ bỏ máy chủ".



    Bà khẳng định nhóm của bà không biết hiện chiếc máy chủ nằm ở đâu.

    Hệ thống phần mềm và phần cứng trong máy của Dominion đang là tâm điểm trong 2 vụ kiện do nhóm bà Powell đệ trình ở Georgia và Michigan. Các đơn kiện khẳng định, tin tặc có thể dễ dàng thao túng phần mềm này và sử dụng nó để thay đổi tổng số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống.

    Bà Powell cho biết, việc máy chủ Dominion bị di dời diễn ra khi nhóm của bà đang đấu tranh để có được lệnh cấm tạm thời từ tòa án chống lại việc cài đặt lại, xóa hoặc thay đổi bất kỳ chiếc máy kiểm phiếu nào của Dominion. Sau đó, một thẩm phán tòa phúc thẩm đã ban hành lệnh cấm tạm thời vào đêm 30/11, theo giờ Mỹ.

    Nhóm của cựu công tố viên liên bang đang đạt được tiến bộ đáng kể trong cả 2 vụ kiện và đang chuẩn bị nộp đơn kiện ở các bang khác. Nữ luật sư nói rằng, các đơn kiện có mục đích nhằm ngăn chặn sử dụng những máy này trong cuộc bầu cử vị trí thượng nghị sỹ ở Georgia vào tháng 1/2021.

    Lý do mà bà đưa ra là: "Bởi vì tất cả các máy kiểm phiếu đều bị nhiễm mã phần mềm cho phép Dominion 'rút ruột' phiếu bầu từ một ứng cử viên, và 'cung ứng' chúng cho một ứng cử viên khác, kèm các tính năng hoạt động tương tự khác".

    Luật sư Powell nhận định: “Lượng phiếu bị 'rút ruột' ở mỗi bang đều khác nhau. Hệ thống được thiết lập để 'rút ruột' và 'đảo ngược' những phiếu bầu khác nhau ở mỗi bang. Một số người được nhắm mục tiêu là những ứng cử viên cá nhân. Đây thực sự là vụ gian lận nghiêm trọng và lớn nhất trong lịch sử mà thế giới từng chứng kiến".

    Phía Dominion đã kịch liệt phủ nhận cáo buộc này cùng những cáo buộc khác.

    Một máy chủ của Dominion Voting Systems đã gặp sự cố vào ngày 29/11 trong cuộc tái kiểm phiếu thứ hai ở Georgia, theo một phát ngôn viên của hạt Fulton.

    Trong email gửi tới The Epoch Times, người này cho biết: “Một máy chủ di động Dominion mới mua đã gặp sự cố. Các kỹ thuật viên từ Dominion đã được cử đến để giải quyết vấn đề".

    Văn phòng của Thư ký trưởng Brad Raffensperger của bang Georgia (đảng Cộng hòa) đã nhận được thông báo về vấn đề này và biết về quy trình khắc phục vấn đề, người phát ngôn cho biết.



    Cả văn phòng của Dominion và ông Raffensperger đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận qua email.

    Thẩm phán chủ tọa vụ kiện của bà Powell ở Georgia đã lên lịch điều trần liên quan đến lệnh cấm tạm thời vào ngày 4/12.

    Theo bản lời khai có tuyên thệ từ một quan sát viên bầu cử ​​của đảng Cộng hòa đã được đệ trình cùng với yêu cầu về lệnh cấm, một quan chức bầu cử đã viết trong một thông báo vào ngày 25/11 rằng, một số máy kiểm phiếu sẽ được cài đặt lại vào ngày 30/11, để sử dụng trong đợt tái kiểm phiếu mà chiến dịch Tổng thống Trump đã yêu cầu trước đó.

    Khi nhìn thấy thông báo, người quan sát viên cho biết đã trao đổi với cấp trên của mình vì họ lo ngại về việc "xóa toàn bộ và cài đặt lại" máy bỏ phiếu.

    Trích nội dung nhân chứng này viết trong bản tuyên thệ: “Tôi thấy có nhiều thông tin từ các luật sư về việc có thể cần niêm phong chỗ máy này. Các luật sư hiện đang nói rằng cần ngay lập tức tịch thu các máy [kiểm phiếu], trước khi điều này xảy ra để bảo vệ dữ liệu gốc. Họ đang nói rằng những máy móc đó cần được tạm giữ càng sớm càng tốt. Rất tiếc. Có thể tôi đang bị hoang tưởng quá mức nhưng hãy chắc chắn rằng đây là những gì chúng ta phải làm".

    Người giám sát trả lời: “Đó là những gì chúng ta phải làm. Tòa sẽ cần đưa xuống một trát lệnh để dừng quá trình này — vì vậy tôi đoán chúng ta cần tiếp tục theo dõi tin tức. Nếu chúng ta nhận được lệnh từ tòa án yêu cầu dừng lại, chúng ta sẽ thấy điều đó trong hệ thống tin KHẨN của chúng ta”.

    Khi người quan sát viên hỏi liệu việc cài đặt lại máy có xóa sạch các dữ liệu khỏi máy hay không, người quản lý nói rằng “Atlanta đã làm điều đó”.

    Du Miên
    Theo Epoch Times tiếng Anh
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bầu cử2020 đã bị đánh cắp: Đây là bằng chứnguốc

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 02, 2020 4:02 pm

    ‘Bàn tay đen’ của ĐCSTQ can thiệp bầu cử Mỹ? - Thêm chứng cứ về việc Bắc Kinh đầu tư vào Phần mềm Dominion

    12/2/20

    Hình ảnh

    Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden tiến tới bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong nhiệm kỳ của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, trong buổi lễ đến Nhà Trắng ngày 25 tháng 9 năm 2015 ở Washington, DC (Ảnh của Mark Wilson / Getty Images)


    Hồ sơ của Ủy ban chứng khoán Mỹ- SEC đã tiết lộ rằng công ty sở hữu Hệ thống bỏ phiếu Dominion đã nhận được 400 triệu USD từ một ngân hàng Thụy Sĩ (UBS) - có đến 75% thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc, trong thời gian chưa đầy một tháng trước cuộc bầu cử.

    Cách đây không lâu, luật sư Sidney Powell đã giải thích và chứng minh bằng tài liệu đi kèm, cùng với tuyên bố của một cựu chuyên gia phân tích tình báo điện tử - thuộc Quân đoàn 305 Tình báo quân đội Mỹ, cho biết phần mềm Dominion đã được truy cập bởi các đặc vụ - “thay mặt Trung Quốc và Iran - nhằm giám sát và thao túng các cuộc bầu cử, bao gồm cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất của Hoa Kỳ vào năm 2020”.

    Ngoài con đường can thiệp công nghệ, luật sư của ông Trump, ông Lin Wood vừa có tiết lộ gợi mở về chứng cứ khác - liên quan đến việc can thiệp của Trung Quốc vào hệ thống máy bỏ phiếu Dominion thông qua con đường tài chính.

    Cách 'thâu tóm' Dominion Voting Systems của ĐCSTQ

    Dominion Voting Systems vận hành máy bỏ phiếu ở 28 bang và đã bị Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông cáo buộc có liên quan đến việc xóa hàng triệu phiếu bầu cho ông Trump, ngoài việc đã chuyển phiếu từ ông Trump sang cho Biden trong đêm bầu cử.

    Nhiều người đã cho rằng hệ thống này có thể được lập trình để đổi phiếu bầu từ ứng viên này sang ứng viên khác, hoặc xóa phiếu bầu của một ứng viên không mong muốn.

    Staple Street Capital là công ty cổ phần tư nhân có trụ sở tại New York đã mua lại công ty Dominion Voting Systems vào tháng 7 năm 2018.

    Staple Street Capital III, LP đã bán 400 triệu USD chứng khoán cho UBS Securities Co., Ltd. theo tiết lộ của luật sư Lin Wood vào ngày 1 tháng 12 - trong một tweet tiết lộ về một liên kết đến Mẫu D của SEC.

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    SEC Mẫu D đã được nộp vào ngày 8/10/2020. Mẫu D là thông báo bắt buộc đối với các công ty đã bán chứng khoán mà không đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 - với một số điều kiện nhất định. Việc nộp đơn phải hoàn thành trong vòng 15 ngày kể từ ngày bán.

    UBS Securities do Trung Quốc sở hữu 75%
    UBS Securities Co., Ltd. là một ngân hàng đầu tư của Trung Quốc và do chính phủ Trung Quốc kiểm soát. Điều này đặt ra nghi vấn rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã “nhúng tay” vào việc thao túng cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, và có thể là ở rất nhiều nơi.

    UBS Securities là một ngân hàng đầu tư Thụy Sĩ - sở hữu 24,99% cổ phần của UBS Securities Co LTD - một Ngân hàng Đầu tư của Trung Quốc.

    Ngoài ngân hàng UBS Securities của Thụy Sĩ, bốn chủ sở hữu khác của UBS Securities Co LTD - sở hữu 75% còn lại - đều thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc.

    Theo The National Pulse, chủ sở hữu tổng thể của UBS Securities Co LTD là:

    - Beijing Guoxiang (33%) - tài sản thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc.

    - UBS (ngân hàng Thụy Sĩ) (24,99%)

    - Quảng Đông Comm. Nhóm [zh] (14,01%) - thuộc kiểm soát của chính quyền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

    - China Guodian Trung Quốc (14%) - là doanh nghiệp nhà nước được quản lý bởi SASAC cho Hội đồng nhà nước Trung Quốc

    - Tập đoàn COFCO (14%) - doanh nghiệp nhà nước chịu sự giám sát trực tiếp của SASAC.

    Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước của Quốc vụ viện (SASAC) là một ủy ban đặc biệt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trực thuộc Quốc vụ viện.

    Tiết lộ này cho thấy Hệ thống bỏ phiếu Dominion có quan hệ tài chính với chính quyền Trung Quốc thông qua UBS Securities. Điều này sẽ củng cố tuyên bố của những người ủng hộ ông Trump rằng - các điệp viên nước ngoài làm việc thay mặt cho ĐCSTQ - có thể đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ để giúp Joe Biden “gian lận và đắc cử”.

    Các kết nối khác giữa Hệ thống biểu quyết Dominion và chính phủ Trung Quốc cũng đã nổi lên trong những tuần gần đây, liên quan đến cả người quản lý cơ sở hạ tầng cốt lõi của công ty Công nghệ Thông tin, Andy Huang - vốn là người trước đây từng làm việc cho China Telecom, điều đó “hoàn toàn do chính phủ Trung Quốc kiểm soát”, theo báo cáo của National Pulse.

    Lê Minh

    Nguồn tham khảo

    https://www.thegatewaypundit.com/2020/1 ... overnment/
    https://summit.news/2020/12/01/firm-tha ... -election/
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    GA:Tòa lb cấp tốc kiểm tra pháp y hệ thống bỏ phiếu Dominion

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 05, 2020 12:03 pm

    Tòa liên bang cấp tốc xem xét yêu cầu kiểm tra pháp y hệ thống bỏ phiếu Dominion ở Georgia

    12/5/20

    Một tòa phúc thẩm liên bang ở Georgia đã chấp thuận xem xét cấp tốc yêu cầu về việc kiểm tra của luật sư ủng hộ Tổng thống Trump -Bà Powell đối với các máy bỏ phiếu ở 3 hạt.

    Cụ thể, bà Powell đã đệ đơn kiện vào tuần trước cáo buộc rằng các máy bỏ phiếu của Hệ thống bầu cử Dominion được sử dụng trong cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia là không an toàn và cho phép các đặc vụ nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ.

    Hình ảnh

    Luật sư Sidney Powell - người ủng hộ Tổng Trump. Ảnh: Getty


    Thẩm phán quận Hoa Kỳ Timothy Batten Sr. đã ban hành lệnh vào Chủ nhật 29/11, hạn chế các quan chức ở các hạt Cherokee, Cobb và Gwinnett của Georgia reset các máy bỏ phiếu của Hệ thống bầu cử Dominion liên quan vụ kiện.

    “Lệnh cấm tạm thời này sẽ có hiệu lực trong 10 ngày, hoặc cho đến khi có lệnh mới của Tòa án, tùy điều kiện nào đến trước” - Thẩm phán Batten cho hay.

    Được biết, bang Georgia đã gặp phải hàng loạt rắc rối liên quan đến bầu cử, vụ mới nhất đã khiến các quan chức bầu cử ở Hạt Fulton phải quét lại 12.000 lá phiếu. Chủ tịch Đảng Cộng hòa Georgia David Shafer đã thông báo tái kiểm phiếu một phần vào tối thứ Tư 2/12.

    Trước đó, vào ngày 29/11, các quan chức bầu cử trong hạt nói họ phải tạm dừng cuộc kiểm phiếu sau khi một máy chủ di động Dominion gặp sự cố và một kỹ thuật viên phải đến khắc phục sự cố.

    Hà Linh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Michigan:Bắt đầu kiểm tra pháp y đối với máy bỏ phiếu Dominion

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 06, 2020 7:45 pm

    music123 đã viết:
    Thứ 7 Tháng 11 21, 2020 1:47 pm
    Dominion “trốn” điều trần trước Nghị viện Pennsylvania: “Nếu không có gì để che giấu, tại sao họ lại trốn chúng tôi?”

    11/22/2020

    Hình ảnh

    Thành viên của Ủy ban Chính quyền bang là nghị sĩ Seth Grove đã chỉ trích mạnh mẽ Công ty Dominion vì đã từ chối không dám xuất hiện trước Nghị viện Pennsylvania.

    Ngày 20/11, các thành viên Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Chính quyền bang Pennsylvania đã chỉ trích gay gắt những người đứng đầu Hệ thống Bỏ phiếu Dominion, sau khi công ty này hủy bỏ phiên điều trần trước Nghị viện tiểu bang Pennsylvania về những bất thường trong cuộc bỏ phiếu Bầu cử.

    Ủy ban Chính quyền bang Pennsylvania đã lên kế hoạch tổ chức một phiên điều trần vào thứ Sáu (20/11) với Hệ thống Bầu cử Dominion, nhưng tối thứ Năm (19/11), vào phút chót cuối cùng, công ty Dominion đã “lách luật” trốn tránh ra điều trần. Việc này đã khiến những thành viên trong Ủy ban rất tức giận và cho biết, họ có thể tự điều tra những bất thường trong cuộc bầu cử này.



    Trong cuộc họp báo chiều ngày 20/11, Thành viên của Ủy ban Chính quyền bang là nghị sĩ Seth Grove đã chỉ trích mạnh mẽ Công ty Dominion vì đã từ chối không dám xuất hiện trước Nghị viện Pennsylvania.



    Nghị sĩ Seth Grove cho biết, Hệ thống Bỏ phiếu Dominion đã được sử dụng tại 14 hạt của Pennsylvania với 1,3 triệu cử tri, chiếm 19% cử tri trong bang.

    Nghị sĩ Seth Grove tuyên bố: “Thật không may, tối qua Hệ thống Bỏ phiếu Dominion đã hợp pháp hóa và ủng hộ cam kết của họ với người dân Pennsylvania để cung cấp phần mềm bỏ phiếu theo định dạng công khai mà 1,3 [triệu] người Pennsylvania đã ủy thác. Thay vì đi theo ánh sáng của sự trung thực và liêm chính, Hệ thống Bầu cử Dominion đã rút lui vào bóng tối”.

    Nghị sĩ Seth Grove đặt câu hỏi: “Tại sao? Tại sao một người bán hàng công khai lại sợ thảo luận về sản phẩm của họ được bán cho công chúng vì lợi ích công cộng? Nếu các sản phẩm của Dominion thành công và hoạt động như dự kiến, tại sao Dominion không tận dụng cơ hội này để đánh giá công khai thành công của hệ thống này?”.

    Ông truy vấn: "Thật khó để nói rằng" máy bỏ phiếu của chúng ta hoạt động chính xác như (họ) đã hứa và chúng chính xác 100%”.

    Nghị sĩ Seth Grove đặt một câu hỏi rất hay: "Tại sao sau nhiều tuần bị cáo buộc, Hệ thống bỏ phiếu Dominion không công bố bất kỳ phân tích nào về sự thành công của các máy bỏ phiếu của họ cho công chúng, để ngăn chặn những người tố cáo đang theo dõi họ?"

    "Nếu họ không có gì để che giấu, tại sao họ lại trốn tránh chúng ta? Tôi rất buồn khi phải thông báo với những người nộp thuế của Pennsylvania, với 1,3 triệu cử tri đã tin tưởng gửi gắm lá phiếu của họ vào Hệ thống Bầu cử Dominion, rằng Hệ thống Bầu cử Dominion đã tát vào mặt bạn."

    “Không chỉ những người Pennsylvanian trở nên hoài nghi hơn, mà những hành động của Hệ thống bỏ phiếu Dominion đêm qua đã tạo thêm uy tín cho những lời cáo buộc của những người tố cáo họ”.

    Hệ thống bỏ phiếu Dominion đã và đang bị đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump, trong đó hai luật sư Rudy Giuliani và Sidney Powell đã cáo buộc Công ty này sử dụng phần mềm ban đầu được thiết kế cho nhà lãnh đạo độc tài Hugo Chavez của Venezuela - quốc gia theo con đường xã hội chủ nghĩa.



    Bà Sidney Powell tuyên bố hôm thứ Năm (19/11) rằng: “Những gì chúng tôi thực sự đang giải quyết ở đây và khám phá nhiều hơn là ảnh hưởng lớn của đồng tiền nước ngoài thông qua Venezuela, Cuba và có khả năng là Trung Quốc trong việc can thiệp vào các cuộc bầu cử của chúng ta tại Hoa Kỳ…

    Hệ thống bỏ phiếu Dominion, phần mềm công nghệ Smartmatic và phần mềm dùng trong các hệ thống bỏ phiếu vi tính khác ở đây, không chỉ Dominion, đã được tạo ra ở Venezuela theo sự chỉ đạo của Hugo Chavez để đảm bảo rằng, ông ta không bao giờ thua một cuộc bầu cử sau một bản hiến pháp trưng cầu dân ý diễn ra theo cách mà ông ta không muốn nó diễn ra”.

    Ngày 14/11, trong phiên Điều trần về An ninh Bầu cử tại Đồi Capitol, Giám đốc điều hành Hệ thống Bỏ phiếu Dominion đã thừa nhận mối quan hệ của công ty ông ta với Trung Quốc. Ông John Poulos, Giám đốc điều hành của Dominion, cho biết: “Chúng tôi (Dominion) có các linh kiện trong sản phẩm của chúng tôi xuất xứ từ Trung Quốc.”



    Đông Bắc

    Dominion Refuses to Attend Hearing With Pennsylvania Legislature



    https://rumble.com/vbaek5-dominion-refu ... ature.html
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 161 khách