Đăng trả lời 36 bài viết
VinFast giao lô ôtô điện đầu tiên cho khách hàng Mỹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden nhắc tên VinFast

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 29, 2022 7:13 pm

    Ông Biden nhắc tên VinFast và khoản đầu tư 4 tỷ USD tại Mỹ


    Vĩnh Phúc Thứ tư, 30/3/2022

    VinFast sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất xe điện và pin tại Bắc Carolina (Mỹ), tạo ra hơn 7.000 việc làm tại Mỹ.



    Trang Facebook, Twitter của Tổng thống Mỹ Joe Biden và website của Nhà Trắng đã đăng tải thông tin VinFast sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất xe điện và pin tại Bắc Carolina (Mỹ). Đây được xem là động thái mới nhất trong chiến lược kinh tế của Chính quyền Tổng thống Joe Biden.

    Hình ảnh

    Theo đó, VinFast và chính quyền bang Bắc Carolina (Mỹ) công bố ký kết ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên của VinFast tại thị trường Bắc Mỹ. Dự án có mức đầu tư 2 tỷ USD trong giai đoạn 1, với công suất dự kiến là 150.000 xe/năm.

    Giai đoạn 1 của nhà máy sẽ được khởi công trong năm 2022 sau khi nhận được giấy phép xây dựng và dự kiến sẽ được vận hành vào tháng 7/2024.

    Nhà máy của VinFast sẽ được đặt tại khu công nghiệp Triangle Innovation Point, Hạt Chatham với diện tích khoảng 800 ha. Nhà máy có 3 khu vực chính là khu vực sản xuất và lắp ráp ôtô điện và xe buýt điện, khu vực sản xuất pin cho các sản phẩm xe điện và khu vực công nghiệp phụ trợ cho các nhà cung cấp.

    Hình ảnh

    Bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast Toàn cầu và ông Roy Cooper - Thống đốc bang Bắc Carolina bên trong chiếc xe điện VinFast VF 8. Ảnh: Justin Kase Conder/AP.


    Theo biên bản ghi nhớ, VinFast sẽ tiếp tục đầu tư vào nhà máy theo nhiều giai đoạn khác nhau. Các mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại nhà máy bao gồm VF 9 - dòng xe SUV cỡ lớn 7 chỗ ngồi và VF 8 - dòng xe SUV cỡ trung 5 chỗ.

    Trước VinFast, các hãng xe khác như GM, Ford và Siemens cũng có các khoản đầu tư tại Mỹ giúp tạo ra hàng nghìn việc làm. Washington nỗ lực trong việc tạo ra một ngành công nghiệp sạch, thúc đẩy các công ty đầu tư tại Mỹ, xây dựng lại chuỗi cung ứng và giảm chi phí cho người dân Mỹ.

    Kể từ khi nhậm chức, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã thực hiện một chiến lược công nghiệp nhằm hồi sinh ngành sản xuất trong nước bằng cách tạo ra công ăn việc làm có thu nhập tốt cho người Mỹ, củng cố chuỗi cung ứng của Mỹ và thúc đẩy các ngành công nghiệp của tương lai như xe điện.

    Năm ngoái, tổng thống Mỹ đã ký dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD, dự luật này giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cho xe điện. Các hãng sản xuất ôtô của Mỹ cũng đã ký kế hoạch sẽ có 50% thị phần là xe điện vào năm 2030.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden ca ngợi đầu tư của VinFast

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 31, 2022 2:31 pm

    Tổng thống Biden ca ngợi đầu tư của tập đoàn lớn nhất Việt Nam trong chiến lược kinh tế Mỹ

    31/03/2022

    Hình ảnh

    Thống đốc North Carolina, Roy Cooper, và Phó Chủ tịch Vingroup kiêm CEO toàn cầu của VinFast Lê Thị Thu Thủy ký bản ghi nhớ xây dựng nhà máy sản xuất ô tô, của đơn vị thuộc tập đoàn Vingroup, tại Raleigh hôm 29/3.

    Quyết định xây nhà máy sản xuất ô tô điện trị giá nhiều tỷ đô la của VinFast tại North Carolina được Tổng thống Joe Biden ca ngợi vì đóng góp vào chiến lược kinh tế phát triển năng lượng sạch và tạo việc làm tại Mỹ.

    Vingroup, tập đoàn kinh doanh lớn nhất Việt Nam của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hôm 30/3 công bố việc xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại North Carolina với đầu tư ban đầu là 2 tỷ USD. Ngoài xe thể thao đa dụng (SUV) chạy bằng điện, VinFast cũng sẽ sản xuất xe bus điện và pin cho các xe chạy bằng điện tại nhà máy mà hãng này dự kiến bắt đầu xây dựng trong năm nay tại tiểu bang miền đông Hoa Kỳ.

    Trước đó hôm 29/3, Thống đốc North Carolina Roy Cooper và Phó Chủ tịch Vingroup kiêm CEO toàn cầu của VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy, công bố tại một sự kiện ở Raleigh, thủ phủ của tiểu bang, về việc VinFast lựa chọn North Carolina làm nơi xây dựng nhà máy đầu tiên của họ ở Mỹ.

    Đây sẽ là nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên của North Carolina và cũng là dự án đầu tư cho phát triển kinh tế lớn nhất của tiểu bang này khi nhà máy của VinFast dự kiến sẽ tạo ra 7.500 việc làm tại đây, theo tuyên bố của Thống đốc Cooper đưa ra hôm 29/3.

    Sau đó trong ngày, Tổng thống Biden đưa ra một tuyên bố, trong đó ca ngợi việc VinFast đầu tư xây dựng nhà máy tại Mỹ.

    “Công bố hôm nay rằng nhà sản xuất xe điện, VinFast, sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô điện và pin tại North Carolina – với 4 tỷ USD để tạo ra hơn 7.000 việc làm và hàng trăm nghìn xe điện và pin – là ví dụ mới nhất về chiến lược kinh tế của tôi đã phát huy tác dụng,” Tổng thống Biden nói trong tuyên bố.

    Hình ảnh

    Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Biden đã phát động một chiến lược công nghiệp nhằm hồi sinh ngành sản xuất trong nước với việc tạo ra công ăn việc làm có thu nhập tốt cho người dân Mỹ cũng như củng cố chuỗi cung ứng và thúc đẩy ngành công nghiệp tương lai như ô tô điện. Vào năm ngoái, Tổng thống Biden đã ký Luật Cơ sở Hạ tầng để xây dựng cơ cở hạ tầng các trạm sạc điện cho xe điện cũng như ký một lệnh hành pháp nhắm mục tiêu đạt được 50% thị phần xe chạy bằng điện vào năm 2030.

    Thống đốc Cooper nói rằng “dự án mang tính chuyển đổi của VinFast sẽ mang lại nhiều việc làm tốt” cho tiểu bang của ông “cùng với một môi trường trong lành hơn khi ngày càng có nhiều xe điện ra đường để giúp giảm phát khí thải nhà kính.”

    Về quyết định chọn North Carolina làm nơi đặt nhà máy, bà Thủy nói rằng những cam kết mạnh mẽ của tiểu bang này trong việc “tạo ra một nền kinh tế năng lượng sạch, chống lại biến đổi khí hậu và giảm khí thải nhà kính trong giao thông là một địa điểm lý tưởng cho VinFast phát triển xe chạy bằng điện thông minh và thân thiện với môi trường.

    Nhà máy của VinFast sẽ được đặt tại khu công nghiệp sản xuất Triangle Innovation Point ở thị trấn Chatham, thuộc khu tam giác trọng điểm của North Carolina. Dự kiến nhà máy này sẽ đi vào hoạt động vào tháng 7/2024 với công suất ban đầu là 150.000 xe mỗi năm. Theo bản ghi nhớ (MOU) được ký giữa Thống đốc Cooper và bà Thủy hôm 29/3, VinFast sẽ tiếp tục đầu tư vào nhà máy này trong các giai đoạn tiếp theo trong tương lai, dự kiến lên đến 4 tỷ USD.

    Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Marc Knapper, cũng ca ngợi tầm quan trọng của dự án đầu tư của VinFast tại Mỹ trong việc thúc đẩy mối quan hệ thương mại giữa hai nước.

    “Đây sẽ là dự án đầu tư lớn nhất của một công ty Việt Nam vào Hoa Kỳ và sẽ đóng góp vào sự thịnh vượng của cả hai quốc gia,” ông Knapper nói trong một video được Đại sứ quán Mỹ công bố hôm 30/3. “Quan hệ đối tác mới giữa bang North Carolina và VinFast là một thành tựu và dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ thương mại và đầu tư song phương đang lớn mạnh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.”

    Đây sẽ là nhà máy đầu tiên của VinFast tại Mỹ nhưng là nhà máy thứ 2 của hãng sản xuất ô tô duy nhất của Việt Nam cho tới lúc này, theo sau nhà máy của họ ở Hải Phòng.

    VinFast, được thành lập năm 2017, đặt mục tiêu phân phối ô tô tại Mỹ, Canada và châu Âu vào cuối năm nay. Giá các mẫu SUV điện, mà VinFast cho ra mắt tại triển lãm ô tô ở Los Angeles và Las Vegas cuối năm ngoái đầu năm nay, sẽ từ 41.000 USD đến 61.000 USD. Hãng dự kiến bắt đầu giao những chiếc ô tô điện đầu tiên ở thị trường Việt Nam vào tháng 12.

    Vingroup đang chuẩn bị cho một đợt IPO bằng việc niêm yết hãng sản xuất ô tô của họ, VinFast, trên thị trường chứng khoán Mỹ trong năm nay, dự kiến huy động nhiều tỷ đô la cho việc sản xuất tại Hoa Kỳ.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VinFast ‘tạo việc làm cho người Mỹ, và hưởng ưu đãi’

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 09, 2022 5:09 am

    VinFast ‘tạo việc làm cho người Mỹ, và hưởng ưu đãi’

    BBC Thứ bảy 9/4/22


    Hình ảnh
    Việc công ty ô tô Việt Nam VinFast, thuộc tập đoàn Vingroup, dự định đặt nhà máy ở tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ, đã trở thành câu chuyện quốc tế tuần này.


    Hôm 29/3, đích thân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có dòng tweet, cũng như thông cáo trên trang web Nhà Trắng, cho hay đây là dự án 4 tỉ USD tạo ra hơn 7.000 việc làm và hàng trăm ngàn xe điện và chạy pin tại Mỹ.

    Ông Biden nói dự án VinFast "nối tiếp các thông báo vừa qua từ GM, Ford và Siemens trở lại đầu tư ở Hoa Kỳ và tạo việc làm".

    Còn VinFast, trong thông cáo ngày 30/3, nói nhà máy của VinFast sẽ được đặt tại khu công nghiệp Triangle Innovation Point, Hạt Chatham với diện tích khoảng 800 ha và bao gồm 3 khu vực chính: khu vực sản xuất và lắp ráp ô tô điện và xe buýt điện; khu vực sản xuất pin cho các sản phẩm xe điện và khu vực công nghiệp phụ trợ cho các nhà cung cấp.

    Bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast Toàn cầu - nói: "Những cam kết mạnh mẽ của North Carolina về phát triển năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải biến nơi đây thành địa điểm lý tưởng để VinFast phát triển các sản phẩm xe điện cao cấp, thông minh và thân thiện với môi trường."

    "Cơ sở sản xuất ngay tại thị trường sẽ giúp VinFast chủ động nguồn cung, ổn định giá thành và rút ngắn thời gian cung cấp sản phẩm, giúp xe điện của VinFast trở nên dễ tiếp cận hơn với khách hàng, góp phần hiện thực hoá các mục tiêu cải thiện môi trường của địa phương."

    Hình ảnh

    Ưu đãi của bang North Carolina

    Bladen Journal, tờ báo địa phương của bang North Carolina, cho biết tiểu bang này và Hạt Chatham hứa chi ra gần 1,2 tỷ USD tiền ưu đãi trong 32 năm, nếu VinFast thực hiện được các mục tiêu đề ra.

    Tờ báo tường thuật: "Sử dụng chương trình Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Việc làm Chuyển đổi của tiểu bang, VinFast có thể nhận được khoản bồi hoàn lên tối đa 316,1 triệu USD từ tiểu bang trong vòng ba thập niên nếu công ty đạt được các mục tiêu tuyển dụng."

    "Tiểu bang cũng sẽ chi thêm 450 triệu USD nữa cho cơ sở hạ tầng xung quanh địa điểm xây. Tổng số tiền mà tiểu bang có thể chi dự tính là 766 triệu USD, và ngoài ra Hạt Chatham có thể dành cho VinFast gói ưu đãi 400 triệu USD nữa."

    Tiểu bang North Carolina ước đoán nhà máy của VinFast có thể giúp tạo ra 71,59 tỷ USD cho kinh tế tiểu bang trong 32 năm.

    Hình ảnh

    Có khả năng VinFast sẽ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho tiểu bang trong phần lớn thời gian của 32 năm này, vì dự kiến North Carolina sẽ xóa dần thuế doanh nghiệp từ năm 2029.

    Còn trang WRAL TechWire, cũng là báo ở bang North Carolina, cho biết thêm về chương trình ưu đãi của bang:

    Trợ cấp Đầu tư Phát triển Việc làm, thực chất là khoản hoàn lại thuế thu nhập tiểu bang khấu trừ từ nhân viên, trị giá 316 triệu USD trong 32 năm nếu đạt được các mục tiêu tạo việc làm

    Một khoản đầu tư của tiểu bang lên đến 450 triệu USD, để chi trả cho việc chuẩn bị mặt bằng, cải tạo đường và bổ sung cơ sở hạ tầng cấp thoát nước.

    Đào tạo cấp cao đẳng trị giá 38 triệu USD
    Khoản tài trợ từ Golden Leaf Foundation 50 triệu USD
    Và 400 triệu USD ưu đãi từ Hạt Chatham


    Theo các báo ở Mỹ, VinFast cho biết mục tiêu của họ là tạo ra 7.500 việc làm tại nhà máy ở Hạt Chatham, với mức lương trung bình là 51.096 USD.

    Mức lương trung bình hàng năm của Hạt Chatham hiện là 41.638 USD.

    Giai đoạn 1 của nhà máy sẽ được khởi công ngay trong năm 2022 sau khi nhận được giấy phép xây dựng và dự kiến sẽ được vận hành vào tháng 7/2024.

    Công suất giai đoạn 1 dự kiến là 150.000 xe/năm.

    Theo biên bản ghi nhớ, VinFast sẽ tiếp tục đầu tư vào nhà máy theo nhiều giai đoạn khác nhau.

    Các mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại nhà máy bao gồm VF 9 - dòng xe SUV cỡ lớn 7 chỗ ngồi và VF 8 - dòng xe SUV cỡ trung 5 chỗ.

    Nhận định

    Thống đốc bang North Carolina, Roy Cooper phát biểu: "North Carolina đang nhanh chóng trở thành trung tâm của nền kinh tế năng lượng sạch."

    "Dự án tầm cỡ của VinFast sẽ mang đến nhiều việc làm tốt cho địa phương, cũng như một môi trường trong lành hơn khi ngày càng nhiều xe điện xuất hiện trên đường phố, góp phần giảm phát thải khí nhà kính."

    Trang Autoweek ngày 30/3 nói: "Nhà máy ở North Carolina có thể là một điều tuyệt vời cho nền kinh tế địa phương, và sự cạnh tranh và đa dạng hơn đối với các loại xe điện sẽ là một tin tốt cho người tiêu dùng. Nếu VinFast có thể hoàn tất được thời hạn gấp gáp này, thì đó sẽ là một điều ấn tượng."

    Tạp chí danh tiếng The Economist tuần này dành hẳn một bài phân tích, trong đó nói:

    "Tuy nhiên, tham vọng không đảm bảo thành công. Các doanh nghiệp công nghiệp của Vingroup, trong đó sản xuất ô tô là lớn nhất, đã ghi nhận khoản lỗ ròng khoảng 1 tỷ USD vào năm ngoái."

    "Chris Robinson của Lux Research, một công ty phân tích, hoài nghi về khả năng của VinFast trong việc cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô lâu đời như Volkswagen, hãng đang đầu tư hàng tỷ USD vào các mẫu xe điện có giá cả phải chăng hay Tesla, siêu sao trong ngành. Ông cho rằng VinFast sẽ phải vật lộn để giành thị phần to ở bên ngoài Đông Nam Á. Sự nhiệt tình của Phố Wall đối với các công ty phát triển mới nổi đã nguội lạnh ở Mỹ, điều này có thể làm giảm hy vọng của VinFast về niêm yết ở New York."

    VinFast thành lập năm 2017, là công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup.

    Trang web VinFast nói Vingroup thành lập năm 1993, và hiện nay tổng giá trị vốn hóa của 3 công ty niêm yết đạt 35 tỷ USD (ngày 4/11/2021).

    Ngày 10/03/2022, tại Việt Nam, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast công bố kết quả kinh doanh ô tô tháng 02/2022.

    Họ cho biết trong tháng Hai, có tổng số 1.154 xe đã bán ra ở thị trường Việt Nam.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VinFast ‘tạo việc làm cho người Mỹ, và hưởng ưu đãi’

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 09, 2022 5:14 am

    VinFast nộp đơn xin lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng tại Mỹ

    Thứ bảy 9/4/22

    Hình ảnh


    Xe điện của VinFast được trưng bày tại LA Auto Show ở Los Angeles, Mỹ hôm 17/11/2022.
    AFP

    Hãng sản xuất ô tô điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hôm 7/4 vừa nộp đơn xin lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) tại Mỹ sau khi công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện và pin tại Mỹ trị giá lên đến bốn tỷ đô la.

    Theo Reuters, VinFast với trụ sở chính tại Singapore cho biết hãng chưa quyết định số lượng và mức giá của lần IPO này.

    Reuters trích lời bà Lê Thị Thu Thuỷ - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast - nói bên lề một buổi trưng bày xe SUV VF8 của hãng hồi tuần trước rằng IPO sẽ được thực hiện vào nửa năm sau của năm 2022 và đây là một trong những lựa chọn mà hãng nhắm tới để kêu gọi vốn cho việc xây dựng nhà máy ở bang North Carolina.

    Reuters trích các nguồn tin giấu tên cho biết hồi năm ngoái rằng VinFast đang xem xét IPO với trị giá khoảng 60 tỷ đô la.

    Tuy nhiên một nguồn tin giấu tên rất thông thạo với vấn đề này nói với Reuters là việc định giá như vậy vào lúc này là khá lớn vì ngay cả các công ty đã được phía Mỹ cho phép thực hiện IPO cũng phải chịu những điều chỉnh đáng kể.

    VinFast là hãng sản xuất ô tô đầu tiên hoàn toàn của Việt Nam được ra đời từ năm 2019 nhưng sau đó đã bỏ sản xuất ô tô chạy xăng để chuyển sang làm ô tô chạy điện.

    Hồi tháng 11 năm ngoái, hãng đã cho ra mắt các nhãn hiệu ô tô điện tại Mỹ. Theo thông tin từ hãng, giá bán một xe SUV VF8 tại Mỹ là 41.000 đô la, rẻ hơn rất nhiều so với ô tô của hãng Tesla có giá khoảng 63.000 đô la.

    Hồi tháng 12 năm ngoái, tập đoàn Vingroup, chủ của VinFast, đã quyết định chuyển toàn bộ vốn góp của VinFast sang một công ty con ở Singapore với mục đích đưa VinFast lên sàn IPO tại Mỹ.

    Bà Lê Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch VinFast nói với báo Nhà nước Việt Nam khi đó rằng đây là đường vòng mà VinFast phải đi để có thể niêm yết tại Mỹ vì việc niêm yết các công ty Việt Nam tại Mỹ hiện vẫn chưa thực hiện được do thiếu sự liên thông về pháp lý và các cơ chế phối hợp liên quan.

    Hôm 29/3 vừa qua Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thống đốc bang North Carolina đã công bố thông tin việc VinFast sẽ mở nhà máy tại bang North Carolina và tạo ra 7.500 việc làm cho dân Mỹ.

    RFA
    Hình ảnh
Đăng trả lời 36 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 99 khách