Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nữ ca sĩ HongKong qua đời ở t31
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49324
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nữ ca sĩ HongKong qua đời ở t31

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 04, 2021 7:14 pm

    Nữ ca sĩ Hong Kong qua đời ở tuổi 31

    Di Hy Thứ tư, 5/5/2021

    Lý Minh Úy mắc ung thư biểu mô vào năm 2012. Sau 9 năm điều trị, cô vẫn không thể chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo.



    Ngày 5/5, HK01 đưa tin nữ ca sĩ Lý Minh Úy qua đời ở tuổi 31 sau 9 năm chống chọi với bệnh ung thư. Tài tử Mã Tuấn Vỹ được gia đình cố nghệ sĩ ủy thác để báo tin buồn đến truyền thông lẫn khán giả.

    "Minh Úy đã qua đời vào 17h10 ngày 4/5. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành, quan tâm, ủng hộ và dành tình yêu cho Minh Úy. Gửi lời chúc phúc đến các bạn", nam diễn viên cho hay.

    Hình ảnh

    Lý Minh Úy qua đời sau 9 năm kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư. Ảnh: On.


    Theo Mã Tuấn Vỹ, từ đầu năm 2021, tình trạng của Lý Minh Uý chuyển biến xấu. Cô phải dùng xe lăn làm phương tiện di chuyển do gặp vấn đề xương khớp. Đến ngày 20/4, nữ nghệ sĩ nhập viện do hôn mê sâu và phải thở máy để duy trì sự sống.

    Lý Minh Úy khởi nghiệp vào năm 2010 với vai trò ca sĩ nhóm nhạc Tiểu Long Phượng. Nữ ca sĩ phát hiện mắc bệnh ung thư biểu mô vào năm 2012. Suốt 9 năm qua, Lý Minh Úy rút lui khỏi showbiz để điều trị bệnh.

    Thời điểm cô phát hiện bệnh là ở giai đoạn đầu. Minh Úy từng trải qua 4 lần xạ trị và 30 lần điều trị bằng hóa chất, nhưng bệnh tình không thuyên giảm, thậm chí ngày càng xấu đi theo thời gian.

    Tháng 3/2020, ung thư di căn vào gan, thận. Gương mặt Lý Minh Úy bị biến dạng. Mỗi ngày, ngoài những cơn đau, cô còn bị hiện tượng chảy nước bọt không kiểm soát.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49324
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nữ ca sĩ HongKong qua đời ở t31

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 04, 2021 7:47 pm

    Ca sĩ Hong Kong qua đời sau 9 năm ung thư

    5/5/21

    Ca sĩ Hong Kong 31 tuổi Lý Minh Úy (Sarena) qua đời chiều 4/5 tại bệnh viện, sau 9 năm chống chọi ung thư nang tuyến vòm họng.

    Mã Tuấn Vỹ - người cận kề với Lý Minh Úy trong những ngày cuối cùng của cô - đã chia sẻ thông tin trên Instagram: "Theo nguyện vọng của Minh Úy, tôi thay mặt gia đình cô ấy thông báo tin buồn. Minh Úy đã về với vòng tay của Chúa lúc 17h ngày 4/5. Cảm ơn các bạn đã không ngừng quan tâm, ủng hộ và dành tình yêu cho cô ấy. Chúc phúc cho tất cả các bạn".

    Hình ảnh
    Ca sĩ Lý Minh Úy.

    Theo QQ, tình trạng của Lý Minh Úy trở nặng từ đầu năm 2020, khiến cô không thể ăn uống gì, mỗi khi di chuyển cần có xe lăn, đa phần phải thở oxy. Thêm vào đó, tình hình kinh tế khó khăn cũng khiến cô không có tiền trang trải chi phí viện và mua thực phẩm phù hợp, phục vụ quá trình điều trị bệnh. Trong quãng thời gian đó, cô được người bạn thân Mã Tuấn Vỹ và nhiều anh em nghệ sĩ hỗ trợ tài chính.

    Vài tháng gần đây, linh cảm tình hình sức khỏe không tốt, Lý Minh Úy đã viết những dòng tâm sự trên mạng xã hội. Trong chia sẻ của mình, cô bày tỏ tinh thần lạc quan, mong đợi sức khỏe tốt hơn. Hôm 6/1, cô đăng ảnh bản thân và chúc mọi người bình an. Trong bức hình cô đăng, nhiều người phát hiện ra Lý Minh Úy bị khối ung thư di căn xâm lấn, khiến mặt bị biến dạng một phần, mắt phải mất chức năng và không thể mở được.

    Hình ảnh
    Ca sĩ Minh Úy trong những ngày điều trị bệnh.

    Ca sĩ Lý Minh Úy góp mặt vào sân khấu nhạc Hong Kong từ năm 2010, với tư cách là thành viên của một nhóm nhạc và gây chú ý với giọng ca cá tính. Năm 2012, trong một lần biểu diễn và bị chảy máu cam, cô đi khám và được bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh hiếm gặp ung thư nang tuyến vòm họng. Ngay lập tức, cô nhập viện điều trị.

    Trong suốt 9 năm từ khi phát hiện bệnh, cô đã tích cực chiến đấu với tử thần để giành sự sống cho mình. Năm 2016, tình trạng bệnh của Minh Úy trở nên tồi tệ hơn, khối u phình to ra khiến cô buộc phải lên bàn mổ. Sau ca phẫu thuật, chứng viêm dây thần kinh đã gây liệt mặt, khiến Minh Úy chỉ còn lại 30% thính lực ở tai phải...

    Mặc dù cận kề cái chết, tinh thần Lý Minh Úy không tuyệt vọng. Dưới sự giúp đỡ của Mã Tuấn Vỹ, Cổ Thiên Lạc, Dung Tổ Nhi..., cô còn kịp ra mắt đĩa đơn cuối cùng của mình.

    Nguyễn Hương (Theo HKNet)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 128 khách