Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Những ngôi sao được vinh danh ở Oscar sau khi qua đời
  • Hình đại diện của thành viên
    MovieNews
    Bài viết: 1349
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 10 03, 2020 10:15 am
    Đến từ: Las Vegas, Nevada

    Những ngôi sao được vinh danh ở Oscar sau khi qua đời

    by MovieNews » Chủ nhật Tháng 11 22, 2020 7:54 pm

    Những ngôi sao được vinh danh ở Oscar sau khi qua đời



    Trạch Dương
    Thứ hai, 23/11/2020


    Việc đề cử và trao giải Oscar cho những ngôi sao quá cố được cho là cách vinh danh diễn viên đã cống hiến hết mình cho ngành công nghiệp điện ảnh.

    Hình ảnh

    Jeanne Eagels là sao nữ đầu tiên và duy nhất được đề cử Oscar sau khi qua đời. Bà tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn người phụ nữ ghen tuông bắn chết người yêu trong phim The Letter (1930). Trước đó một năm, ngôi sao gạo cội qua đời ở tuổi 39 do sử dụng thuốc ngủ quá liều.

    Hình ảnh
    James Dean được xem là ngôi sao trẻ tuổi và tiềm năng của Hollywood trước khi gặp tai nạn ôtô và qua đời ở tuổi 24. Huyền thoại điện ảnh đã kịp để lại di sản Phía đông vườn địa đàng. Năm 1956 - tức một năm sau ngày mất, ông được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn chàng trai trẻ lạc lối, tuyệt vọng tìm kiếm tình yêu thương của cha.

    Hình ảnh
    Năm 1956, tài tử quá cố tiếp tục được đề cử giải Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc qua bộ phim Giant. Diễn viên người Mỹ là ngôi sao duy nhất nhận được hai đề cử sau khi qua đời. Song, vai diễn chủ trang trại ở Texas không mang về tượng vàng Oscar cho nam diễn viên. Chiến thắng năm đó thuộc về Yul Brynner qua phim The King and I.

    Hình ảnh
    Năm 1968, Spencer Tracy được đề cử Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong Guess Who's Coming to Dinner. Trong phim, ông kết hợp cùng bạn đời Katharine Hepburn, hai người đóng vai vợ chồng. Tuy nhiên, tài tử gạo cội đã qua đời vì cơn đau tim trước đó một năm. Katharine Hepburn đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim này.

    Hình ảnh
    Trong khi các ngôi sao gạo cội trước đó chỉ được đề cử Oscar, Peter Finch là nam diễn viên đầu tiên giành được tượng vàng sau khi qua đời. Vai diễn người dẫn chương trình điên cuồng trong Network (1977) giúp nam diễn viên nhận nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Song, ông không thể nhận giải do qua đời vì cơn đau tim trước đó ít lâu.

    Hình ảnh
    Năm 1983, tài tử gạo cội Ralph Richardson qua đời ở tuổi 80 do đột quỵ. Hai năm sau khi mất, ông được đề cử giải Oscar hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes. Tuy nhiên, giải thưởng năm đó thuộc về diễn viên Campuchia Haing S. Ngor (phim Cánh đồng chết) - tài tử gốc Á duy nhất được đề cử hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.

    Hình ảnh
    Massimo Troisi qua đời chỉ 12 giờ sau khi bộ phim Il Postino được hoàn thành. Vai diễn người đưa thư cuối đời giúp ông được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Tài tử người Italy mất do cơn đau tim năm 1994, lúc ấy ông vừa bước sang tuổi 41.

    Hình ảnh
    Năm 2008, Heath Ledger qua đời do dùng thuốc quá liều. Lúc đó nam diễn viên 28 tuổi. Tài tử người Australia đã để lại vai diễn Joker mang tính biểu tượng trong bộ phim của đạo diễn Christopher Nolan. Một năm sau khi mất, tài tử quá cố nhận giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc. Sao phim The Dark Knight trở thành người thứ hai giành giải thưởng của Viện Hàn lâm sau khi qua đời.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 82 khách