Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Định kiến ly hôn
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Định kiến ly hôn

    by music123 » Thứ 5 Tháng 5 06, 2021 12:37 pm

    Định kiến ly hôn

    Lê Vy Thứ năm, 6/5/2021 18:04 (GMT+7)

    Không có người thứ ba cũng không có drama ngoại tình nên sẽ chẳng có ai phải trở thành nạn nhân. Bill và Melinda Gates đã chia tay êm đẹp để bước tiếp con đường riêng.


    Hồ sơ Tinder giả mạo, câu chuyện về bạn gái cũ, lời đồn thổi về chuyện ngoại tình... những trang tin lá cải, thông tin thất thiệt trên mạng xã hội đều đang cố thiêu dệt nên bóng dáng của "tiểu tam", "em gái trà xanh" - những kẻ thứ 3 xen ngang vào mối quan hệ của Bill và Melinda Gates.

    Trong khi đó, Bill chỉ nói đơn giản rằng ông và vợ "không tin rằng cả hai có thể cùng nhau bước tiếp".

    Đằng sau những đồn đoán ấy là rất nhiều định kiến về chuyện ly hôn.

    Cứ nhắc đến chia tay, người ta lại nghĩ ngay đến ngoại tình, đến chuyện vụng trộm để hướng sự chỉ trích về một người, trong khi người còn lại bị biến thành nạn nhân để được xót xa, thương cảm.

    Hình ảnh

    Vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn sau 27 năm chung sống. Ảnh: Getty.

    Định kiến đàn ông ham của lạ

    "Trà xanh", "tiểu tam" đều là những định kiến giới. Những cụm từ này dùng để chỉ các cô gái nhưng sự xuất hiện và phổ biến của chúng thường nhấn mạnh, mỉa mai sự thiếu chung thủy của đàn ông.

    Họ bị coi là có mới nới cũ, ham thích của lạ. "Đàn ông thì yêu bằng mắt" nên trái tim của họ bị xem nhẹ, tưởng như có thể dễ dàng rung động chỉ bởi vẻ ngoài mà bỏ qua những xúc cảm sâu sắc hơn của tình yêu.

    Người giàu, người nổi tiếng lại càng dễ trở thành nạn nhân của định kiến đàn ông dễ ngoại tình, mê của lạ. Đại gia cứ phải gắn với chân dài, người đẹp.

    Một mặt khác, phụ nữ cũng phải chân dài, trở thành "món trang sức" gắn kèm cùng sự thành công, giàu có của đàn ông.

    Hình ảnh

    Vụ ly hôn ồn ào của tỷ phú Jeff Bezos và vợ cũ MacKenzie Scott (bên phải) hồi đầu năm 2019. Ảnh: Todd Williamson.


    Điều này có thể đúng trong một vài trường hợp nhưng không thể đại diện số đông. Sự chú ý của công chúng đối với những tin tức "drama", thị phi cũng góp phần thổi phồng định kiến.

    Vụ ly hôn đắt đỏ của tỷ phú Jeff Bezos và vợ cũ MacKenzie Scott do sự xuất hiện của người thứ ba Lauren Sanchez khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong hơn 2 năm qua. Tương tự, tỷ phú Tesla Elon Musk cùng danh sách bạn gái gồm toàn người mẫu, diễn viên cũng được nhắc đi nhắc lại.

    Ngược lại, trước khi ly hôn, cuộc sống ít hào nhoáng của Bill và Melinda Gates ít khi được đem ra bàn tán. Những gia đình như CEO Facebook Mark Zuckerberg hay tỷ phú công nghệ Pony Ma thường kín kẽ, ít phô trương.

    Không khóc thay Melinda Gates

    Nói tới ly hôn, nhiều người thường suy diễn chuyện ngoại tình. Tuy nhiên, trên thực tế ngoại tình, phản bội chỉ là một trong rất nhiều nguyên nhân gây đổ vỡ mối quan hệ.

    Trong câu chuyện của Bill và Melinda Gates, tạp chí Times đề cấp đến "ly hôn xám" - khái niệm nói về xu hướng chia tay của các đôi vợ chồng ngoài 50 tuổi.

    Không phải những nguyên nhân rõ ràng như ngoại tình, phản bội, việc một cặp vợ chồng lớn tuổi quyết định ly hôn thường liên quan đến hàng loạt lý do được cộng dồn trong nhiều năm.

    John Gottman, tác giả cuốn sách bán chạy Seven Principles for Making Marriage Work, nói: "Trải qua giai đoạn thử thách nhất là cùng nhau nuôi dạy con cái khôn lớn, họ bước vào giai đoạn đánh giá lại mối quan hệ của mình. Cả hai có thể nhận ra mình không còn chung mục tiêu, định hướng, sở thích nữa nên chọn kết thúc mối quan hệ theo cách êm đẹp nhất".

    Hình ảnh

    Bill và Melinda Gates tại một buổi dạ tiệc năm 2018. Ảnh: Getty.


    Nhưng kết thúc một mối quan hệ không có nghĩa là đặt dấu chấm hết cho tất cả. Nhiều người đôi khi nhìn nhận hoàn toàn bi quan về ly hôn, xem đó là thất bại của cuộc đời.

    Có người thậm chí còn tiếc thay cho thanh xuân 27 năm của bà Melinda Gates. Họ biến người phụ nữ 57 tuổi thành nạn nhân đáng thương với đức hy sinh lớn lao cho gia đình, chồng con nhưng cuối cùng lại không thể có được cái kết như truyện cổ tích.

    Suy nghĩ này lại chính là kết quả của những định kiến. Sự xót xa mặc định dành cho phụ nữ đồng nghĩa với quan niệm người vợ tồn tại trong gia đình chỉ với mục đích hy sinh cho chồng con.

    Theo cách nghĩ này thì một khi hôn nhân tan vỡ, phụ nữ đã bị ruồng bỏ. Họ mất luôn mục tiêu của đời mình, lãng phí công sức, tình cảm trong suốt quãng thời gian chung sống.

    "Đừng cảm thấy tiếc cho những người phụ nữ như Melinda Gates. Họ đã sống theo cách riêng trong nhiều năm qua mà không phụ thuộc chồng con. Với sự thông minh và mạnh mẽ của mình, họ sẽ có khởi đầu mới và độc lập bước tiếp", tác giả Gottman nói.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 119 khách