Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Song Joong Ki và nụ hôn bị chê nhạt ở 'Vincenzo'
  • Hình đại diện của thành viên
    MovieNews
    Bài viết: 1349
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 10 03, 2020 10:15 am
    Đến từ: Las Vegas, Nevada

    Song Joong Ki và nụ hôn bị chê nhạt ở 'Vincenzo'

    by MovieNews » Thứ 5 Tháng 5 06, 2021 3:43 pm




    Nghiêm Ngọc



    Bộ phim truyền hình đánh dấu sự trở lại của Song Joong Ki sau "Hậu duệ mặt trời" là "Vincenzo" vừa khép lại chặng đường lên sóng.

    Khép lại 20 tập phim Vincenzo, khán giả vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về kết thúc của phim. Ở hai tập cuối, nhiều tình tiết bị chê rối rắm, vô lý, đặc biệt sự chuyển biến về tình cảm của hai diễn viên chính chưa đủ ngọt ngào có thể khiến khán giả vỡ òa, "sôi sục".

    Hình ảnh

    Sau chặng đường dài kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc chiến với công ty dược phẩm Babel, Vincenzo và luật sư Hong Cha Young được xem là "tình trong như đã", tuy nhiên những phân cảnh tương tác tình cảm giữa họ khá ít ỏi.

    Nụ hôn ở tập 20 được đánh giá là bước ngoặt lớn về sự chuyển biến tình cảm của hai nhân vật chính. Gặp lại nhau sau bao trắc trở, họ vượt ra khỏi ranh giới an toàn để bày tỏ tình cảm, nhưng nụ hôn giữa Vincenzo và Hong Cha Young bị chê nhạt, chưa đủ ngọt ngào, chưa đủ sức thể hiện sự tiến triển về mặt tâm lý, tình cảm của nhân vật, cũng như chưa đủ để khán giả phải "phát cuồng" - như nhiều bộ phim Hàn từng làm được.

    Kết phim chưa trọn vẹn

    Kết thúc tập 20, Vincenzo phải chạy trốn khỏi Hàn Quốc, anh đến một hòn đảo ở Italy, tiếp tục làm mafia và xử lý cái ác, trừng phạt những kẻ làm điều xấu theo cách riêng của mình.

    Hình ảnh
    Ở cuối tập 19, Hong Cha Young rơi vào tình trạng nguy hiểm khi đỡ đạn cho Vincenzo.

    Hơn một năm sau, khi gặp lại Hong Cha Young trong lễ kỷ niệm quan hệ ngoại giao Hàn Quốc - Italy, Song Joong Ki trao cho cô nụ hôn nhẹ nhàng và mời nữ luật sư tới hòn đảo thuộc quyền sở hữu của mình ở Italy, khi có dịp.

    Đây có thể xem như một lời gợi ý cho cái kết hạnh phúc của cặp nhân vật chính. Nhưng cách kết phim này vẫn chưa đủ "đô" với người hâm mộ. Khán giả kỳ vọng biên kịch sẽ cho Vincenzo và luật sư Hong Cha Young một cái kết trọn vẹn hơn, rõ ràng hơn, nhất là sau khi cô đã cứu anh một mạng bằng cách đỡ viên đạn do Jang Joon Woo (Ok Taec Yeon) bắn.

    Về phân đoạn kết cục của trùm phản diện Jang Joon Woo, cũng có ý kiến cho rằng Vincenzo có thể lựa chọn cách xử lý tốt hơn, hơn là chạy đến hiện trường vụ bắt cóc một mình và khiến Jang Han Seo (Kwak Dong Yeon) bỏ mạng và Hong Cha Young (Jeon Yeo Bin) bị bắn.

    Và vì đã tìm mọi cách để bắt Choi Myung Hee (Kim Yeo Jin) và Jang Jun Woo trả giá, Vincenzo đã phạm pháp và phải tìm cách rời khỏi Hàn Quốc trong vòng 30 phút. Chi tiết xoay quanh cuộc đào thoát này cũng được đánh giá là rối rắm, chưa logic.

    Việc Jang Han Seo bị anh trai giết chết khi cố gắng cứu Vincenzo cũng khiến nhiều khán giả không hài lòng. Thêm vào đó, chi tiết Vincenzo phải rời Hàn để trở về Italy khiến mối tình trở thành dang dở cũng vấp phải ý kiến trái chiều của người hâm mộ đôi nhân vật chính. Nhiều người cho rằng tập cuối chính là cú "bẻ lái" gây thất vọng của biên kịch.

    Hình ảnh
    Chi tiết Vincenzo chạy đến hiện trường theo cuộc gọi của Jang Joon Woo bị đánh giá quá rối và cách xử lý của trùm mafia non tay, khi vì anh, Jang Han Seo bị bắn chết và Hong Cha Young bị thương.

    Song Joong Ki nói gì về vai diễn gây tranh cãi Vincenzo?

    20 tập phim Vincenzo đã khép lại. Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Song Joong Ki kể từ sau khi Hậu duệ mặt trời gây tiếng vang khắp châu Á. Nhiều khán giả kỳ vọng vào sự trở lại lần này của Song Joong Ki, khi anh chọn vào vai một trùm mafia - kiểu vai mới lạ với chính Joong Ki.

    Tuy nhiên, thay vì chờ đợi những cuộc chiến cân não gay cấn, mưu lược, đẫm máu theo kiểu hành xử của một mafia khét tiếng, Vincenzo đậm chất hài kịch. Song Joong Ki và những người dân bí hiểm của khu chung cư tạo nên những màn kịch hài hước, gây cười nhiều hơn là cuộc cân não giữa một bên là trùm mafia có trong tay tài liệu "máy chém" bậc nhất nguy hiểm và một bên là giới tài phiệt tàn ác của Babel.

    Bộ phim ôm đồm khi muốn xử lý nhiều chất liệu cùng lúc, có thể cũng vì vậy, kịch bản phim nhiều tình tiết vô lý, thiếu thuyết phục. Vai diễn Vincenzo cũng bị cho là cái áo rộng với Song Joong Ki. Đặc biệt tương tác giữa Joong Ki và nữ chính Jeon Yeo Bin không đủ ăn ý, ngọt ngào để làm nên một biểu tượng mới cho phim Hàn - như cách Joong Ki từng làm được với Song Hye Kyo ở Hậu duệ mặt trời.

    Cả hai tương tác có phần gượng gạo, mờ nhạt, ở suốt chặng đường dài nửa đầu phim. Đến những tập cuối, khi tình cảm giữa hai nhân vật có sự chuyển biến nhiều hơn, tình tiết tình cảm nhiều hơn, cả Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin cũng chưa làm hài lòng khán giả.

    Sau khi phim khép sóng, trong cuộc phỏng vấn với News1, khi được hỏi về bạn diễn Jeon Yeo Bin - người vào vai luật sư Hong Cha Young, Song Joong Ki nói: "Mọi người có thể nghĩ tôi sẽ khó lựa chọn ra một người nhất định, vì Vincenzo có cảnh diễn đôi và phải tương tác với nhiều nhân vật trong phim. Nhưng dù suy nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn chọn nhân vật Hong Cha Young và diễn viên Jeon Yeo Bin là bạn diễn ăn ý nhất. Nhân vật của cô ấy đáng yêu tới mức tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc khiến các bạn diễn khác thất vọng".

    Song Joong Ki chia sẻ thêm: "Tôi nghĩ cô ấy và nhân vật đều rất quyến rũ. Tôi càng ngày càng cảm thấy gắn bó với cô ấy hơn sau nhiều tháng quay phim. So với lần đầu gặp, tôi ngày càng có cảm tình với Jeon Yeo Bin và nhân vật Hong Cha Young".

    Hình ảnh
    Tài tử 36 tuổi thừa nhận ngày càng cảm thấy gắn bó với bạn diễn Jeon Yeo Bin sau chặng đường dài quay phim cùng nhau.

    Song Joong Ki cũng thừa nhận anh đã thay đổi sau khi hoàn thành vai diễn Vincenzo. Ban đầu, tài tử 36 tuổi lo lắng liệu bản thân có hóa thân được vào dạng vai này không, nhưng sau đó, ý nghĩ phải nắm bắt bằng được kịch bản đã vượt lên mối lo trên.

    "Tôi tự hỏi, nếu bây giờ mình không nhận vai như thế này thì đợi đến bao giờ mới làm được", nam diễn viên nói với News1.

    Đây là lần đầu tiên Song Joong Ki chọn dạng vai phản anh hùng. Trong phim, có nhiều phân đoạn Vincenzo ra tay tàn ác với các nhân vật thuộc tuyến phản diện. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, gương mặt và tạo hình của nam diễn viên vẫn quá lương thiện - so với sự gai góc, tàn ác mà Vincenzo được xây dựng.

    Hình ảnh
    Vincenzo là tác phẩm đầu tiên Song Joong Ki đảm nhận nhân vật phản anh hùng.

    Trong video hậu trường phim, Song Joong Ki đã bật khóc sau khi quay phân đoạn cuối cùng của bộ phim Vincenzo. Tài tử xúc động cho biết cảm xúc anh vỡ òa khi hoàn thành vai diễn này. Vincenzo - là một vai diễn khó đối với chính anh.

    Có thể thấy, Vincenzo là dự án chưa cho thấy sự đột phá trong diễn xuất của Song Joong Ki, nhưng cho thấy sự thay đổi mang tính bước ngoặt của nam diễn viên về cách nhận vai và tư duy chọn lựa kịch bản.

    Sau khi hoàn thành Vincenzo, Song Joong Ki cho biết anh chưa nhận thêm dự án mới.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 136 khách