Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chồng Mỹ sát hại vợ Thái mang thai 3 tháng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Chồng Mỹ sát hại vợ Thái mang thai 3 tháng

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 07, 2021 10:42 am

    Chồng Mỹ sát hại vợ Thái Lan đang mang thai 3 tháng


    Bảo Châu Thứ sáu, 7/5/2021

    Hình ảnh

    Cảnh sát Thái Lan ngày 7/5 cho biết một công dân Mỹ từ bang Colorado đã bị kết tội do sát hại người vợ Thái Lan đang mang thai.


    Người bị buộc tội là Jason Matthew Balzer, 32 tuổi. Balzer đã bị thẩm vấn tại thành phố Nan, nơi anh ta sống cùng người vợ là Pitchaporn Kidchob, theo trung tá cảnh sát Somkiat Ruam-ngern. Hình phạt tối đa của tội giết người là tử hình, AP đưa tin.

    Thiếu tướng Weerachon Boontawee, trưởng phòng Trinh sát Vùng 5 của Cảnh sát tỉnh cho biết Balzer đã bị bắt hôm 6/5 tại thành phố Chiang Mai và thú nhận giết người vợ cùng tuổi. Không rõ Balzer có luật sư đại diện hay không. Nơi cư trú cuối cùng của Balzer ở Mỹ là Longmont, bang Colorado.

    Theo ông Weerachon, Balzer nói rằng Pitchaporn đã "khiến anh ta hy vọng", họ đã kết hôn và anh ta mua một ngôi nhà ở Nan, quê nhà của cô. Người chồng này cũng cho biết anh tức giận khi vợ tìm cách đuổi anh ta ra khỏi nhà, và anh ta đã dùng dao đâm vợ.

    Balzer đã vứt thi thể người vợ vào một thùng rác, sau đó niêm phong lại và chôn trong rừng cách nhà của họ khoảng 5 km. Sau đó, anh ta lái xe máy đến Chiang Mai và bị bắt tại đây.

    Cảnh sát nhận được thông báo về vụ việc từ mẹ của Pitchaporn, khi bà không thể liên lạc với con gái mình qua điện thoại. Bà đã đến nhà của cặp vợ chồng và tìm thấy những vết máu.

    Balzer là một lập trình viên. Anh quen Pitchaporn ở Thái Lan vào năm 2017, họ kết hôn ở Mỹ. Sau đó, Balzer nghỉ việc, bán hết tài sản và chuyển đến Nan sinh sống, dẫn lời Chỉ huy Cảnh sát tỉnh Prachuab Wongsuk.

    Balzer nói anh ta không biết vợ mình đang mang thai ba tháng. Theo báo giới ở Colorado, Balzer đã từng có rắc rối về pháp lý. Vào tháng 12/2019, anh thừa nhận tội danh tấn công cấp độ ba tại tòa án quận Boulder và bị kết án hai năm quản chế. Ban đầu anh ta đã bị buộc tội cố ý giết người và 6 tội danh liên quan, nhưng nạn nhân trong vụ này không làm chứng trước tòa.

    Theo truyền thông Thái Lan, Balzer và một người đàn ông khác từng bị cảnh sát chặn lại vào ngày 30/12/2020 tại thị trấn Mead vì vi phạm giao thông. Hai người cũng bị phát hiện vận chuyển 72 khẩu súng.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 100 khách