Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bill Gates phản đối chia sẻ công thức vaccine
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bill Gates phản đối chia sẻ công thức vaccine

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 07, 2021 7:02 pm

    Bill Gates phản đối chia sẻ công thức vaccine Covid-19

    5/8/21

    Bill Gates cho rằng không nên chia sẻ bằng sáng chế vaccine cho các nước đang phát triển bởi Mỹ sẽ phải chi số tiền lớn để chuyển giao công nghệ.


    Trong cuộc phỏng vấn với SkyNews hôm 2/5, khi được hỏi có chia sẻ công thức vaccine Covid-19 với các quốc gia đang phát triển hay không, Bill Gates nói "không". Tỷ phú này giải thích không thể chuyển giao công nghệ vaccine cho "các nước nghèo" nếu không có "tài trợ" và "chuyên môn" của Mỹ.

    "Chỉ có vài nhà máy sản xuất vaccine trên toàn thế giới nơi mọi người tuân thủ nghiêm túc quy định an toàn. Việc chuyển vaccine, chẳng hạn từ một nhà máy ở Mỹ sang cơ sở ở Ấn Độ, là điều mới mẻ, chỉ có thể diễn ra với sự hỗ trợ và chuyên môn của chúng ta", Gates nói.

    Ông cho rằng nếu Mỹ không chi khoản tiền lớn để chuyển giao công nghệ, các nước đang phát triển sẽ không thể nào sản xuất được vaccine Covid-19.

    Hình ảnh

    Bill Gates phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh y tế thế giới tại Berlin, Đức, tháng 10/2018. Ảnh: Reuters.


    Trái với tuyên bố của Gates, Ấn Độ là một trong những quốc gia thể hiện trình độ công nghệ vượt trội trong phát triển và sản xuất để trở thành trung tâm vaccine của thế giới. Ấn Độ xuất khẩu vaccine ra toàn cầu tới khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ban hành Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, cấm xuất khẩu nguyên liệu thô, khiến quốc gia Nam Á thiếu các thành phần quan trọng để đảm bảo tốc độ sản xuất vaccine.

    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres coi hoạt động xuất khẩu vaccine của Ấn Độ là "tài sản tốt nhất thế giới đang có" để chống đại dịch Covid-19. New Delhi đạt được thành tích này dựa trên cơ sở chuyển giao công nghệ giữa AstraZeneca và Viện Huyết thanh Ấn Độ.

    Thành tích của Ấn Độ được nhận định là trái ngược với tuyên bố của Gates cho rằng hoạt động chuyển giao công nghệ là trở ngại lớn trong việc chia sẻ bằng sáng chế vaccine.

    Bình luận gây tranh cãi của Gates đã khiến dư luận chú ý hơn tới ảnh hưởng của ông với hoạt động sản xuất vaccine toàn cầu. Báo cáo của Australian Fair Trade & Investment Network (AFTINET) cho biết việc Quỹ Bill & Melinda Gates tham gia vào quan hệ hợp tác giữa Đại học Oxford và AstraZeneca ngăn cản mô hình phân phối mở vaccine Covid-19.

    Bình luận của Gates bị đánh giá là thể hiện thái độ coi trọng lợi nhuận từ vaccine, thay vì cứu sống hàng triệu người. Các nước phát triển như Mỹ đang tích trữ lượng vaccine nhiều hơn mức họ cần và không giúp được gì trong lúc Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

    Quỹ Bill & Melinda Gates thông báo đầu tư hơn 250 triệu USD vào hoạt động sản xuất vaccine. Quỹ này đang sở hữu lượng cổ phần trị giá 40 triệu USD của CureVac, hãng dược phẩm Đức phát triển vaccine Covid-19 mang tên CVnCoV, và thu lợi nhuận hàng chục triệu USD.

    Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/5 cho biết nước này ủng hộ dỡ bỏ các biện pháp bảo hộ bằng sáng chế với vaccine Covid-19 để chấm dứt đại dịch. Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai những tuần qua gặp gỡ giám đốc điều hành của tất cả nhà sản xuất vaccine lớn của Mỹ, gồm Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson, để thảo luận về vấn đề này.

    Biden phải chịu áp lực lớn khi được nhiều bên thúc giục bỏ bảo hộ đối với các nhà sản xuất vaccine, đặc biệt là trong bối cảnh các quốc gia giàu có bị chỉ trích là tích trữ vaccine Covid-19 trong khi những nước nghèo hơn lâm vào thảm cảnh.

    Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus gọi quyết định của Mỹ là "mang tính lịch sử" và đánh dấu "một mốc to lớn trong cuộc chiến chống Covid-19". Tuy nhiên, Tai cảnh báo rằng các cuộc đàm phán "sẽ mất nhiều thời gian do Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ra quyết định dựa trên sự đồng thuận".

    Covid-19 bùng phát từ tháng 12/2019, xuất hiện tại 220 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 157 triệu ca nhiễm, gần 3,3 triệu ca tử vong và hơn 134 triệu người đã bình phục.

    Nguyễn Tiến (Theo SkyNews)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 94 khách