Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
VN:Thêm 30 ca;Dịch tấn công khu công nghiệp
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    VN:Thêm 30 ca;Dịch tấn công khu công nghiệp

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 09, 2021 7:39 am

    Virus COVID-19 ở Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình là biến chủng Ấn Độ; Thủ tướng triệu tập cuộc họp khẩn 6 tỉnh


    Hiểu Minh (Tồng hợp) | 5/9/21

    Hình ảnh

    Hà Nội kêu gọi người về từ Thuận Thành cách ly tại nhà

    Theo thông báo phát ra sáng 9/5, UB TP. Hà Nội cho biết, Bắc Ninh đã ghi nhận trên 40 trường hợp mắc bệnh tại các xã thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là tại 2 xã Mão Điền và Xuân Lâm.

    Liên quan đến ổ dịch này, Hà Nội cũng ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm.

    Hà Nội khuyến cáo tất cả người đi về từ huyện Thuận Thành từ 28/4 trở lại đây, đặc biệt tại các xã Mão Điền, Xuân Lâm, thực hiện tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Những người trong diện này hạn chế tiếp xúc, không đến nơi đông người, thực hiện khai báo y tế, hoặc gọi điện đến đường dây nóng của các cơ quan.

    Tỉnh Bắc Ninh đã quyết định cách ly xã hội toàn huyện Thuận Thành từ 14h chiều 9/5. Theo đó, huyện sẽ dừng tất cả các hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.

    Virus COVID-19 ở Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình là biến chủng Ấn Độ

    Bộ Y tế chiều 9/5 cho biết công tác giải trình tự gene ở những bệnh nhân Covid-19 một số địa phương nhằm xác định nguồn gốc lây nhiễm, phục vụ công tác chống dịch. Đợt này, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương giải trình tự gene 8 mẫu bệnh phẩm lấy từ Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình gửi.

    Kết quả, 2 mẫu Hưng Yên, một Hà Nội, 5 Thái Bình đều thuộc biến thể B1.167.2 của Ấn Độ.

    Trước đó, kết quả giải trình tự gene virus ở Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam cũng phát hiện biến chủng Ấn Độ và Anh. Như vậy, các bệnh nhân đợt dịch này chủ yếu nhiễm biến chủng Ấn Độ và Anh.

    Theo Bộ Y tế, diễn biến Covid-19 đang hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều chùm ca nhiễm trong cộng đồng tại nhiều địa phương. Đặc biệt đã xuất hiện các biến chủng virus mới lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn và có khả năng làm tình trạng bệnh nặng lên.

    Biến chủng Ấn Độ được ghi nhận tại Việt Nam lần đầu tiên hôm 30/4 sau khi kết quả giải trình tự gene của nhân viên khách sạn ở Yên Bái – lây nhiễm bởi nhóm chuyên gia Ấn Độ, có kết quả mang biến chủng B.1.617.2.

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 27/4 cho biết biến chủng nCoV B.1.617 xuất hiện đầu tiên ở Ấn Độ. Nó chứa 13 đột biến khác nhau, trong đó có hai đột biến nguy hiểm là L452R từng xuất hiện trong biến thể ở California, Mỹ, và E484Q giống với loại xuất hiện ở Nam Phi, Brazil. Hai đột biến này có khả năng lây lan nhanh chóng và làm giảm hiệu quả vaccine Covid-19. Giới khoa học gọi biến chủng B.1.617 là biến chủng kép.

    Dịch COVID-19 hay còn gọi là virus Vũ Hán khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào đầu tháng 12/2019. Chính quyền Bắc Kinh đã che giấu thông tin khiến dịch bệnh nhanh chóng lan khắp Trung Quốc và thế giới rồi biến thể. Đến nay, các biến thể virus Vũ Hán đã truyền trên 200 quốc gia, khiến hơn 158 triệu người nhiễm, trong đó hơn 3,2 triệu người đã tử vong. Trong đó có Việt Nam.

    Thủ tướng triệu tập cuộc họp khẩn với 6 tỉnh biên giới

    Sáng 9/5, trong chuyến công tác tại các tỉnh ĐBSCL, Thủ tướng Phạm Minh Chính triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 và 6 tỉnh biên giới phía Tây Nam.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đây là thời điểm “nước sôi lửa bỏng”, trong 10 ngày qua cả nước đã ghi nhận 257 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, tình hình diễn biến phức tạp tại Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh,… nguy cơ cao ở Khánh Hoà, Lâm Đồng. Qua theo dõi cho thấy nhiều tỉnh vẫn còn lơ là, chủ quan, mất cảnh giác khi chưa xảy ra dịch ở địa phương, nhưng đến khi dịch xảy ra lại hốt hoảng, thực hiện nhiều biện pháp thái quá.

    Báo cáo tình hình dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, diễn biến dịch lần này khá nhanh, đa nguồn lây, đa ổ dịch…

    Trong 1 tuần qua, tình hình nhập cảnh trái phép diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, diễn biến dịch từ Campuchia vẫn căng thẳng. Do Campuchia đã dỡ phong toả, nên dự báo trong những ngày tới lượng người nhập cảnh cả hợp pháp, cả trái phép từ Campuchia về nước sẽ tiếp tục tăng…, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào khu vực Tây Nam bộ rất lớn.

    Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị phải tiếp tục siết chặt kiểm soát biên giới trên bộ, trên biển,… phát động người dân tố giác người nhập cảnh trái phép. Các địa phương biên giới Tây Nam Bộ phải xác định tinh thần luôn luôn trong trạng thái có nguy cơ, phải “coi như mình đã có dịch”; chuẩn bị cho kịch bản dịch lan trong cộng đồng;…

    2 người bán cơm cho lái xe đường dài dương tính

    Chiều 9/5, ông Kiều Đình Vì, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hòa Bình đã có báo cáo về 2 trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn.

    Theo đó, 2 trường hợp được Bộ Y tế định danh là bệnh nhân (BN) 3273, là ông N.T.H. (SN 1957); và BN 3274, là anh N.M.H. (SN 1988), cả 2 cùng ngụ tổ 15, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.



    2 ca bệnh này được xác định có tiếp xúc gần với ca bệnh 3147 (tỉnh Bắc Ninh) trong thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ ngày 3-5, khi người này dừng chân ăn cơm tại quán cơm Ngọc Bích, ở Tổ 15, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình.

    Về lịch trình, BN 3273 chỉ ở nhà bán hàng nhưng có tiếp xúc với nhiều lái xe đường dài (nghỉ chân ăn cơm) và hàng xóm (đến uống nước, trò chuyện).

    Còn BN 3274, ngoài tiếp xúc với ca bệnh 3147 tại quán cơm Ngọc Bích, anh M.H. còn tiếp xúc nhiều lái xe đường dài từng dừng chân ăn cơm ở các tỉnh và thành phố Sơn La, Hà Nội, Vĩnh Phúc…

    Thí sinh là F1, F2, F3 sẽ thi tốt nghiệp THPT thế nào?

    Sáng nay 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông báo có thêm 8 trường hợp dương tính tại cộng đồng, trong đó có 4 bệnh nhân là học sinh lớp 12 ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm.

    Trước băn khoăn liên quan việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho các thí sinh lớp 12 trong tình hình dịch bệnh, PGS-TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho hay Bộ đã xây dựng các kịch bản khác nhau tuỳ thuộc vào diễn biến của dịch Covid-19.

    Theo ông Trinh, Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương tập trung rà soát, sắp xếp các địa điểm thi, chuẩn bị các phòng thi, phòng trường hợp có các thí sinh là F1, F2, F3, rà soát các thiết bị, khâu in sao đề thi, chấm thi. Đặc biệt chú trọng đến khâu tập huấn giáo viên, nhất là các cán bộ trọng yếu tham gia in sao đề thi.

    Trước đó, trong mùa tuyển sinh 2020, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phải có phương án phân loại thí sinh theo 4 nhóm: F0 (ca bệnh xác định, dương tính với SARS-CoV-2), F1 (tiếp xúc gần với F0, phải cách ly tập trung), F2 (tiếp xúc với F1, cách ly tại nơi cư trú) và các thí sinh khác.

    Đối tượng thí sinh F0 được đặc cách xét tốt nghiệp và được tạo điều kiện tham gia xét tuyển đại học bằng các hình thức phù hợp.

    Thí sinh diện F1, F2 được bố trí thi tại phòng thi hoặc điểm thi riêng. Cụ thể, thí sinh diện F1 có thể được tổ chức thi tại khu cách ly, hoặc điểm thi riêng gần khu cách ly. Thí sinh diện F2 có thể bố trí thi tại phòng thi dự phòng của các điểm thi, hoặc thi tại điểm riêng phù hợp với điều kiện mỗi địa phương.

    Hơn 500 người liên quan đến ca dương tính ở Đắk Lắk

    Ngày 9/5, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm người liên quan đến ca bệnh số 3237 trên địa bàn.

    Kết quả truy vết mới nhất cho thấy các trường hợp F1 của ca bệnh 3237 là 8 nhân viên Trạm Y tế phường Tân Thành (TP Buôn Ma Thuột) cùng một số người trong nhà, tiệm photocopy, nhân viên nhà xe, các hàng quán…

    Bên cạnh đó, có 350 người có liên quan tham dự đám cưới tại nhà hàng do có F1 của ca bệnh này đi dự. Hiện ngành Y tế Đắk Lắk đang lập danh sách và ra quyết định cách ly y tế tại nhà 350 trường hợp này.

    Tại con hẻm nơi ca bệnh lưu trú, lực lượng chức năng khoanh vùng, phong tỏa, cách ly 34 hộ gia đình, 4 dãy nhà trọ với 144 nhân khẩu. Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với những hộ dân này.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 30 ca;Dịch tấn công khu công nghiệp

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 12, 2021 2:04 pm

    Tin trong nước tối 12/5: Thêm 30 ca COVID-19; Dịch tấn công khu công nghiệp 3 tỉnh thành Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang

    Hiểu Minh | 5/12/21

    Hình ảnh

    Hà Nội mưa lớn mênh mông vào tối qua có phải hiện tượng dị thường?

    Chiều tối qua (ngày 11/5), Thủ đô Hà Nội bất ngờ xuất hiện trận mưa cực lớn, kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, làm nhiều tuyến phố nội thành ngập sâu, các phương tiện di chuyển rất khó khăn, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng.

    Liên quan đến trận mưa trên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, với những trận mưa 50-70mm như hôm qua ở Hà Nội thì không phải là hiện tượng bất thường.

    Về nguyên nhân dẫn đến trận mưa nói trên, ông Hưởng giải thích, trận mưa tối qua tại Hà Nội là một dạng “mưa giông nhiệt” thường xảy ra khi áp thấp nóng phía Đông phát triển và chịu tác động của gió Đông Nam yếu từ biển vào. Theo ông Hưởng, trong thời gian tới, khu vực Hà Nội và một số nơi ở miền Bắc sẽ còn tiếp tục thường xuyên xảy ra các trận mưa bất ngờ tương tự như vậy.



    Thêm 30 ca COVID-19

    Bộ Y tế chiều 12/5 ghi nhận ca 30 dương tính nCoV, đều là các ca trong nước được phát hiện ở các khu đã cách ly.

    30 ca mới được ghi nhận từ số 3594-3623, cụ thể Đà Nẵng 20, Hà Nội 7, Bắc Giang 2, Phú Thọ một.

    Như vậy, hôm nay thêm 82 ca nhiễm trong nước, 18 người khỏi, nâng tổng số nhiễm lên 3.623, số khỏi lên 2.636. Số lượng mẫu xét nghiệm từ ngày 27/4 đến nay là 306.138.

    Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 611, ghi nhận ở 26 tỉnh thành. Cụ thể, địa bàn Hà Nội 162 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 86 ca, 13 ca ở Bệnh viện K), Bắc Ninh 124, Bắc Giang 81, Đà Nẵng 80, Vĩnh Phúc 73, Hưng Yên 20, Hà Nam 17, Thái Bình 9, Hải Dương 7, Lạng Sơn 6, Hòa Bình 5, Thừa Thiên Huế 4, Quảng Nam 3, Quảng Trị 3, Nam Định 3, Đăk Lăk 2, Điện Biên 2, Phú Thọ 2, Đồng Nai, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP.HCM, Yên Bái mỗi nơi một ca.

    Đền chùa đóng cửa, người dân vẫn đến cúng bái bất chấp dịch bệnh

    – Bất chấp dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn biến phức tạp, nhiều người dân vẫn đến các đền, chùa, phủ ở Hà Nội cầu khấn vào sáng nay 12/5 (tức mùng 1/4 Âm lịch).



    Tại Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, Tây Hồ), người dân đến lễ khá đông, họ đứng bên ngoài vái vọng bởi cổng Phủ đã tạm đóng cửa, dừng đón khách.

    Một đôi bạn trẻ cho biết: “Vẫn biết Phủ đóng cửa phòng dịch nhưng nay mùng 1 Âm lịch, chúng tôi đến chỉ đứng bên ngoài, thành tâm, cầu bình an”.

    Khoảng 10h sáng, lực lượng công an phường Quảng An có mặt, yêu cầu người dân không được tụ tập trước cổng Phủ. Một số đồ đạc của các cửa hàng bán đồ lễ cho khách mượn đã bị tịch thu.

    Quản lý di tích Phủ Tây Hồ cho biết, Phủ đã chấp hành nghiêm chỉ thị của thành phố, tạm thời đóng cửa, dừng tiếp khách. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở người dân đến lễ không tụ tập đông trước cửa Phủ bằng loa hay trực tiếp.

    Ở một số nơi khác như chùa Trấn Quốc và chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa), tình trạng tương tự cũng đã xảy ra.



    Thêm 2 bệnh viện ở Hà Nội liên quan đến ca mắc COVID-19

    Vừa tiếp nhận 11 ca COVID-19, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã có nhân viên nhiễm bệnh. Trong khi đó, Bệnh viện Việt Xô có ca dương tính đến khám.

    Dịch COVID-19 tiếp tục tấn công các bệnh viện ở Việt Nam, khi bệnh viện Thanh Nhàn trở thành cơ sở y tế thứ 10 có ca nhiễm dịch.

    Sáng 12/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo về 1 bệnh nhân COVID-19 phát hiện tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Đây là bệnh viện đầu tiên của Hà Nội vừa nhận điều trị cho 11 bệnh nhân COVID-19 từ Bệnh viện K.

    Cụ thể, bệnh nhân tên là B.T.M. (nữ, 56 tuổi, quê quán thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, H.Mỹ Đức, TP. Hà Nội), nhân viên vệ sinh khu tầng 9, Bệnh viện Thanh Nhàn.

    Theo báo cáo dịch tễ, từ tháng 2 đến nay, bệnh nhân làm việc và chủ yếu sinh hoạt tại khu vực tầng 9 trong bệnh viện.



    Từ ngày 7 – 9/5, tầng 9 Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận và điều trị 11 bệnh nhân dương tính từ Bệnh viện K chuyển sang. Bệnh nhân B.T.M làm vệ sinh và khử khuẩn trong khu vực này.

    Vì vậy, CDC Hà Nội khẳng định trường hợp bà B.T.M dương tính do làm vệ sinh, khử khuẩn trong khu vực có bệnh nhân dương tính ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều chuyển sang, không phải nguồn lây tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

    Dù vậy, đây là một thông tin đáng lo ngại, bởi bệnh viện vừa mới tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 thì đã có nhân viên bị lây nhiễm.

    Ca dương tính với COVID-19 đến khám tại Bệnh viện Việt Xô


    Hà Nội phát hiện 2 ca dương tính mới là vợ chồng trú tại P806, Đơn nguyên 2, tòa nhà Central Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân. Cả 2 có tiền sử đi du lịch tại Đà Nẵng từ 30/4-2/5/2021.

    Trước đó, sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về Hà Nội, ngày 8/5 người vợ sinh năm 1979 xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Đến 09/5, chị đi khám sàng lọc tại Bệnh viện Thu Cúc (216 Trần Duy Hưng) nhưng Bệnh viện không tiếp nhận điều trị.

    Đến ngày 12/5, người chồng tiếp tục xuất hiện triệu chứng, nên cả 2 vợ chồng bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Mẫu xét nghiệm COVID-19 cho kết quả dương tính (theo phương pháp Gen Expert).

    [Nhiều nhà máy trong các khu công nghiệp tại Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang có ca nhiễm COVID-19, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu đẩy nhanh việc xét nghiệm, truy vết, có biện pháp đảm bảo an toàn trong sản xuất công nghiệp.

    Ngày 12/5, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã họp trực tuyến với thành phố Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang sau khi các địa phương này ghi nhận một số ca nhiễm trong khu công nghiệp.

    Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay, sau khi phát hiện ca nhiễm tại Công ty Trường Sinh thuộc Khu công nghiệp An Đồn, Đà Nẵng nhanh chóng lấy mẫu trong đêm, phát hiện tất cả 33 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 khi “các ca này lây nhiễm rất nhanh”.

    Đà Nẵng lấy 660 mẫu công nhân, bảo vệ, tiểu thương… khu vực xung quanh khu công nghiệp xét nghiệm, cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Riêng các ca F1, liên quan 33 trường hợp mắc COVID-19, dự kiến trong hôm nay có kết quả.

    Hiện thành phố đã “phong tỏa mềm” và “phong tỏa cứng” một số khu vực. Căn cứ vào kết quả xét nghiệm 33 trường hợp mắc COVID-19, Đà Nẵng tiếp tục truy vết và có quyết định giãn cách phù hợp trên địa bàn.

    Còn tại Bắc Ninh, giám đốc Sở Y tế Tô Thị Mai Hoa cho biết, sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 ở Công ty Samsung Electronics, các lực lượng đã truy vết được 49 trường hợp F1 và 1.166 trường hợp F2, xét nghiệm 1.160 mẫu cho kết quả âm tính.

    Tại Công ty TNHH Công nghệ Johnson Healths Việt Nam, Bắc Ninh đã truy vết, rà soát lại 27 trường hợp F1, 589 trường hợp F2; lấy 2.800 mẫu và đang chờ kết quả xét nghiệm.

    Tại Công ty TNHH Canon Việt Nam, các lực lượng đã rà soát, truy vết được 40 trường hợp F1, 533 trường hợp F2; lấy 1.998 mẫu và phát hiện 2 ca dương tính.

    Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh đề xuất tăng cường xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh tại các khu công nghiệp; đồng thời đề nghị công nhân các khu công nghiệp khi về nhà hạn chế tiếp xúc, giao lưu với công nhân nhà máy khác, hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

    Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương Giang cho biết, Bắc Ninh kiểm soát được dịch bệnh trong các khu công nghiệp, song một số địa phương lập chốt chặn, buộc xe đưa đón công nhân của doanh nghiệp ở Bắc Ninh phải đi đường vòng, mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến sản xuất, dù các xe đã thực hiện giãn cách, phòng dịch…

    Còn tại Bắc Giang, sau ca mắc tại Công ty Shin Young Việt Nam, Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên), các lực lượng đã truy vết nhanh, nhưng đây là ổ dịch rất phức tạp do công nhân tập trung đông (khoảng 90.000 người).

    Đến nay đã lấy được gần 24.000 mẫu xét nghiệm, phong tỏa khu có đông công nhân ở trọ (khoảng 15.000 người, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính của 4.000/8.000 mẫu).

    Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các tỉnh lưu ý đặc điểm nguy cơ dịch bệnh trong các khu công nghiệp rất đông, nên cần phải ký cam kết phòng chống dịch, trường hợp không ký phải dừng hoạt động đến khi bổ sung đầy đủ theo quy định.

    Bắt ông ‘trùm’ đưa người TQ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

    Sáng 12/5, Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Văn Hán (SN 1987, trú tại khu 2, phường Hải Yên, TP. Móng Cái, Quảng Ninh), khi đối tượng này vừa từ TP.HCM về Quảng Yên.

    Trước đó, vào đầu năm 2021, Nguyễn Văn Hán đã đứng ra móc nối cùng một số đối tượng khác, tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

    Khi đường dây bị lực lượng chức năng phát hiện, một số đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ xử lý, riêng Nguyễn Văn Hán đã nhanh chân bỏ trốn. Đến ngày 10/5, Hán đi máy bay từ TP.HCM về Hải Phòng, rồi bắt xe taxi về nhà người quen ở phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh lẩn trốn thì bị lực lượng Công an phường Minh Thành bắt giữ.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 106 khách