Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Chủ quán đánh đập, bỏ đói nhân viên 14 tuổi

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 11 23, 2020 9:08 am
by music123
Chủ quán đánh đập, bỏ đói nhân viên 14 tuổi



11/23/2020

BẮC NINH Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chủ quán bánh xèo, bị Công an huyện Yên Phong tạm giữ sau khi bị tố cáo thường xuyên bỏ đói và hành hạ nhân viên 14 tuổi.

Ngày 23/11, Công an huyện Yên Phong, Bắc Ninh, cho biết đã tạm giữ bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, trú tại Quảng Ngãi) để điều tra hành vi Hành hạ người khác.

Tuyết là chủ quán bánh xèo tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Theo phản ánh, Tuyết và chồng mình đã nhiều lần đánh đập một cháu bé nhân viên quán là người cùng quê, mới 14 tuổi.

Không chỉ bị tố cáo đánh đập, Tuyết còn bị cho là thường xuyên bỏ đói nhân viên của mình. Hiện nam nhân viên bị Tuyết đánh điều trị trong Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong.

Hình ảnh

Cháu bé 14 tuổi tố cáo bị bà chủ bạo hành đang được theo dõi sức khoẻ trong bệnh viện. Ảnh: Phạm Chiểu.

Ông Lưu Văn Mùi, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Phong, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã yêu cầu công an vào cuộc điều tra xác minh.

"Huyện cũng chỉ đạo xã Yên Trung cắt cử người để trông nom cháu bé, chờ tới khi bàn giao được cho người thân", ông mùi cho biết.

Liên quan tới sức khoẻ cháu bé bị bạo hành, bác sĩ Lê Viết Chính, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Yên Phong, cho biết cháu nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, người có nhiều vết thương chủ yếu là vết thương cũ. "Sức khoẻ hiện đã ổn định nhưng cần điều trị thêm khoảng 10 ngày", bác sĩ Chính chia sẻ.

Phạm Chiểu

Re: Chủ quán đánh đập, bỏ đói nhân viên 14 tuổi

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 11 23, 2020 9:09 am
by music123
Chủ quán bạo hành vì nghi bé 14 tuổi trộm tiền

11/23/2020

BẮC NINH Nguyễn Ánh Tuyết, 34 tuổi, thừa nhận đánh Trương Quang Duy do bé làm việc lười biếng, chậm chạp, ở bẩn và nghi ngờ trộm tiền.

Chiều 23/11, thượng tá Nguyễn Huy Chiêu, Phó trưởng Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết vẫn đang tích cực điều tra, củng cố hồ sơ vụ bé Trương Quang Duy (14 tuổi, quê quán Thuận Hoà, Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) bị chủ quán bánh xèo Nguyễn Ánh Tuyết bạo hành.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ánh Tuyết (thường trú tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM) đã thừa nhận hành vi đánh bé Trương Quang Duy.

Hình ảnh

Tuyết tại cơ quan điều tra.

Tuyết khai nhận, trong quá trình làm việc tại quán bánh xèo của mình, những lúc thấy Duy làm việc lười biếng, chậm chạp, hay ăn vụng, ở bẩn, luộm thuộm, nghi ngờ Duy có trộm tiền, nên nhiều lần đánh cậu bé này bằng những vật dụng như đánh vẩy cá, dao phụ bếp ở trong bếp ăn.

Ngoài việc đánh Duy, Tuyết cũng khai nhận trong quán còn có em Võ Văn Đức (21 tuổi, ở cùng quê Quảng Ngãi, ra làm việc từ tháng 2/2020) cũng nhiều lần bị đối tượng đánh vì hành vi lười làm, hoặc ăn vụng đồ ăn của khách.


Trên cơ sở lời khai của Tuyết, cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu của tội Hành hạ người khác, theo quy định tại điều 140 Bộ luật hình sự.

Theo anh Trương Quang Dương (20 tuổi, anh trai của Duy), khoảng tháng 9/2020, Dương thấy em ruột nghỉ học, thường xuyên đánh điện tử, không có ai quản lý, nên đã đưa em Duy từ quê lên xin làm quán bánh xèo do Tuyết làm chủ ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong.

Trong khi đó, theo lời kể của Duy, khoảng một tháng đầu mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng tháng tiếp theo đó, em thường xuyên bị chủ quán đánh đập. "Em không làm được việc, thế là chủ quán đánh em", Duy kể. Nhưng có những hôm, không cần biết lý do, Duy cũng bị bà chủ đánh đập.

Chiều 21/11, Duy quyết định bỏ trốn. Khoảng 17h, nhân lúc bà chủ đi đón con, Duy chạy khỏi quán ăn. 21h cùng ngày, khi đang lang thang trên đường ở xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, Duy được hai người công nhân nhìn thấy. Em sau đó được hai người này đưa về phòng trọ, cho ăn uống, tắm rửa và báo công an.

Sáng 22/11, Công an huyện Yên Phong triệu tập chủ quán bánh xèo Nguyễn Thị Ánh Tuyết cùng chồng đến làm việc. Cùng ngày, lực lượng chức năng ra lệnh khám xét nơi ở và tạm giữ hình sự bà Tuyết để điều tra.

Công an huyện Yên Phong xác định đây là vụ việc phức tạp liên quan đến trẻ em. Trong thời gian tới sẽ phối hợp bệnh viện, đẩy mạnh biện pháp điều trị tích cực với Duy, đồng thời tiến hành trưng cầu dám định thương tích với bé và Võ Văn Đức để làm căn cứ xử lý đối tượng Tuyết sau này.

Phạm Chiểu