Lý do Trịnh Sảng mất quyền nuôi con
5/14/21
Tòa án Denver, Mỹ đánh giá diễn viên Trung Quốc Trịnh Sảng 'không phù hợp để nuôi con', không chứng tỏ được vai trò của mình với tư cách làm mẹ.
QQ đưa tin, thẩm phán Roddy đã công khai với truyền thông bản án bằng văn bản dài 30 trang. Trong bản án, các tiêu chí của thẩm phán để trao quyền nuôi con cho Trương Hằng được ghi lại chi tiết.
Bản án đề cập Trịnh Sảng nói bản thân có vấn đề về tim mạch và hy vọng có thể sinh con bằng cách mang thai hộ. Chiều lòng Trịnh Sảng, Trương Hằng chủ động liên hệ dịch vụ mang thai hộ tại Mỹ. Khi quá trình chung sống chấm dứt, cả hai chia tay, Trịnh Sảng bày tỏ mong muốn bỏ hai cái thai, nếu không bỏ được thì cho hai đứa trẻ làm con nuôi của người khác. Trương Hằng từ chối đề nghị này.
Bản án được tòa án Denver, Mỹ công khai chi tiết.
Bản án cho rằng dưới góc độ người mẹ, việc làm của Trịnh Sảng là không đạo đức. Biết về sự tồn tại của hai đứa con, Trịnh Sảng cũng không quan tâm. Trong khi đó, Trương Hằng chủ động sang Mỹ để chuẩn bị cho sự ra đời của các con. Sau khi đến Mỹ, người bố đã đến thăm hai bà mẹ mang thai hộ. Khi hai đứa trẻ ra đời, Trương Hằng đích thân đến bệnh viện để đưa con về nhà chăm sóc.
Thẩm phán chỉ ra, người cha là đấng sinh thành duy nhất mà lũ trẻ biết, đồng thời là người chăm sóc chính cho các con kể từ khi chúng chào đời. Tòa cho rằng: "Một mình anh ta có thể đảm bảo đưa những đứa trẻ đến với thế giới một cách an toàn, cho lũ trẻ lớn lên trong một môi trường có tình yêu thương".
Nhận kết quả xử của tòa án Mỹ, Trương Hằng vui, còn Trịnh Sảng chưa lên tiếng.
Trong khi đó, Trịnh Sảng chỉ gặp gỡ lũ trẻ vài lần, coi như "tình cờ quen biết". Đối với trẻ, mẹ vô cùng quan trọng, tuy nhiên đến hiện tại, những đứa trẻ vẫn chỉ coi Trịnh Sảng là người xa lạ. Điều này cho thấy vai trò của cô trong việc nuôi con từ khi trẻ ra đời đến giờ là không có.
Tòa nhận định người mẹ không chứng tỏ cho tòa án thấy được sự sẵn sàng trở thành người chăm sóc chính của con mình và sự quan tâm đến việc làm mẹ. Đồng thời, cô cũng không chứng minh được với tòa rằng mình có tinh thần, cảm xúc ổn định để chăm sóc con cái. Từ những thể hiện của Trịnh Sảng, có thể thấy cô thiếu hiểu biết về việc nuôi dạy con cái và vai trò của cô với con là thế nào - trên tư cách là người mẹ. Lý do để tòa đánh giá điều này là sau khi cắt đứt tình cảm với Trương Hằng, cô đòi bỏ thai, hoặc đưa trẻ vào dịch vụ cho con nuôi. Hơn thế nữa, khi không thể sang Mỹ thăm con vì bệnh dịch, cô không hề tỏ ra lo lắng cho các con, thậm chí chỉ bận tâm cho vụ kiện tụng giữa mình với Trương Hằng.
Trịnh Sảng không thể hiện được vai trò của người mẹ, từ đó mất quyền giám hộ con.
Tòa cho biết trong nhiều giấy tờ Trịnh Sảng nộp, không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy cô có thể một mình chăm sóc hai con trong một thời gian dài, thậm chí không có bất kỳ kỹ năng nào để chăm sóc trẻ từ các nhu cầu cơ bản: bố trí thời gian ăn ngủ phù hợp, sử dụng các sản phẩm phù hợp...
Liên quan đến quyết định trao quyền nuôi con độc lập cho Trương Hằng, thẩm phán cho rằng quan hệ giữa Trịnh Sảng - Trương Hằng đã kết thúc, cả hai không có khả năng cùng thực hiện nghĩa vụ nuôi con. Thêm vào đó, tuy Trương Hằng cho thấy anh là bên duy nhất chịu trách nhiệm về đứa trẻ nhưng lại không muốn thừa nhận bất kỳ mối quan hệ nào với Trịnh Sảng.
Theo nhận định từ các luật sư Trung Quốc, phán quyết của tòa án Mỹ cho thấy: Trịnh Sảng chỉ có quyền thăm con, còn các quyết định quan trọng liên quan mật thiết đến cuộc sống của trẻ, Trương Hằng có thể độc lập ra quyết định. Anh chỉ cần thông báo với Trịnh Sảng trong vòng 72 giờ. Do đó, nếu Trương Hằng muốn về Trung Quốc, anh có quyền đưa cả hai trẻ về cùng mà không cần có chữ ký của Trịnh Sảng. Nếu Trịnh Sảng muốn gặp con, phải được sự đồng ý của Trương Hằng.
Sau khi có được phán quyết của tòa, Trương Hằng chia sẻ thông tin lên mạng xã hội và có được sự chúc mừng của nhiều người. Một nguồn tin cho hay anh sẽ sớm đưa hai trẻ về Trung Quốc.