Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đám đông Israel đánh bất tỉnh tài xế Palestine
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Đám đông Israel đánh bất tỉnh tài xế Palestine

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 12, 2021 8:20 pm

    Đám đông Israel đánh bất tỉnh tài xế Palestine

    5/13/21

    Người biểu tình cực hữu Israel xông vào đánh gục một tài xế Palestine, cáo buộc người này tìm cách lao xe vào đoàn tuần hành.

    Đám đông Israel theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đêm 12/5 tổ chức biểu tình tại Bat Yam, ngoại ô Tel Aviv, để phản đối người Palestine sau căng thẳng leo thang gần đây giữa hai nước. Phát hiện một chiếc xe tới gần, họ cáo buộc tài xế là "dân Arab" và hô hào nhau đuổi theo.

    Tài xế dường như hoảng sợ, lùi xe, đâm vào một ô tô phía sau, rồi sau đó tiến lên và gây ra một vụ va chạm khác. Đám đông lôi người này ra khỏi xe và đánh anh ta cho tới khi nằm bất tỉnh trên mặt đất.

    Đoạn video vụ hành hung được phát trực tiếp trên truyền hình Israel, song cảnh sát và lực lượng ứng phó tình trạng khẩn cấp phải mất 15 phút mới tới được hiện trường. Bệnh viện Ichilov tại thành phố Tel Aviv cho biết nạn nhân "bị thương nặng song đã ổn định".

    Những người tham gia vụ hành hung biện minh rằng người đàn ông bị nghi là dân Palestine này tìm cách lao xe vào đoàn tuần hành. Tuy nhiên, truyền thông địa phương nhận định người này dường như chỉ tìm cách thoát khỏi khu vực.



    Tại một số địa điểm khác ở Bat Yam, một nhóm người Israel mặc đồ đen đạp vỡ cửa sổ một cửa hàng kem do một người Arab sở hữu. Những người Israel theo chủ nghĩa cực đoan khác hô vang "người Arab chết đi" trong một cuộc đụng độ với cảnh sát biên phòng Israel.

    Tại thành phố Tiberias ở miền bắc, một nhóm người Israel mang theo quốc kỳ tấn công một chiếc ô tô. Yair Revivo, thị trưởng thành phố Lod nơi người Arab và Do Thái chung sống, ngày 12/5 cảnh báo "nội chiến đang nổ ra" khi những người Arab tham gia một đám tang đụng độ với cảnh sát địa phương.

    Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi dân Do Thái và Arab ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau. "Với tôi, việc các bạn sôi máu lên không quan trọng. Các bạn không thể tự cho mình có quyền đứng trên pháp luật", ông Netanyahu nói.

    Nghị sĩ cực hữu Betzalel Smotrich, lãnh đạo đảng Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái, cho biết thấy "xấu hổ trước sự tàn ác dã man" của vụ tấn công ở Bat Yam. "Các anh em Do Thái, hãy ngừng lại! Chúng ta không thể cho phép bản thân tham gia vào các hành vi bạo lực trong bất cứ hoàn cảnh nào", Smotrich nói.

    Tu sĩ trưởng Yitzhak Yossef kêu gọi dân Do Thái chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào người Palestine. "Những công dân vô tội bị tấn công bởi những tổ chức khủng bố khiến trái tim chúng ta nặng trĩu và cảm thấy khó khăn, song chúng ta không thể để bản thân bị cuốn vào những hành vi khiêu khích và gây hấn", Yossef nói.

    Hình ảnh

    Người biểu tình hành hung tài xế Palestine tại Bat Yam ngày 12/5. Ảnh: Twitter/halimshebaya.

    Các cuộc biểu tình của người Israel cực hữu nổ ra tại một số thành phố vào tối 12/5. Đụng độ nổ ra giữa người biểu tình với cảnh sát và đôi khi là dân Israel gốc Arab. Cảnh sát Israel cho biết đã bắt gần 400 người với cáo buộc "tham gia vào các cuộc bạo loạn và gây rối" trên khắp đất nước.

    Trong chuyến thăm Lod và Acre, Thủ tướng Netanyahu cam kết "ngăn chặn tình trạng vô chính phủ" và thiết lập lại trật tự "bằng bàn tay sắt nếu cần". Giới chức Israel triển khai hàng trăm cảnh sát tăng viện cho Lod và các khu vực khác, bao gồm cảnh sát biên phòng vốn thường hoạt động ở khu vực Bờ Tây sông Jordan.

    Đụng độ trong khu vực leo thang những ngày qua sau khi Israel hạn chế tiếp cận khu vực Thành cổ Jerusalem trong tháng Ramadan, đe dọa trục xuất 4 gia đình Palestine sinh sống nhiều năm ở phía đông Jerusalem, nhằm lấy chỗ cho người Do Thái định cư.

    Người dân Palestine đụng độ với cảnh sát chống bạo động Israel suốt nhiều ngày bên ngoài thánh đường Al-Aqsa ở phía đông Jerusalem, địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo, khiến hàng trăm người bị thương.

    Quân đội Israel và Hamas sau đó "ăn miếng trả miếng" nhau bằng đòn tập kích rocket và không kích trả đũa trong đợt đụng độ dữ dội nhất kể từ cuộc chiến năm 2014 ở Dải Gaza, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại tình hình có thể vượt tầm kiểm soát. Đặc phái viên hòa bình Trung Đông của Liên Hợp Quốc Tor Wennesland cảnh báo nguy cơ bùng phát chiến tranh toàn diện giữa hai bên.


    Nguyễn Tiến (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 106 khách