Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Diễn viên qua đời vì nCov sau khi cầu cứu
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Diễn viên qua đời vì nCov sau khi cầu cứu

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 12, 2021 9:23 pm

    Diễn viên qua đời vì nCov sau khi cầu cứu

    5/13/21

    ẤN ĐỘDiễn viên Rahul Vohra qua đời ở tuổi 35 vì nhiễm nCov sau khi cầu cứu các bác sĩ giúp đỡ.

    CNN đưa tin diễn viên, vlogger Rahul Vohra qua đời hôm 9/5 trong một bệnh viện. Trước đó, anh quay video ghi lại cảnh trên giường bệnh, đồng thời cho biết không nhận được sự giúp đỡ của bác sĩ trong cơn nguy kịch. Anh nói: "Oxy lúc này vô cùng quý giá. Không có nó, bệnh nhân sẽ khốn khổ. Tôi cố gắng gọi nhân viên y tế, nhưng họ không đến. Rất lâu sau họ mới đến và bạn phải tự xoay xở mọi thứ".

    Rahul Vohra cũng gắn tên Thủ tướng Narendra Modi trong một dòng viết trên trang cá nhân: "Lẽ ra tôi có thể sống nếu được điều trị tốt hơn".

    Hình ảnh
    Diễn viên Rahul Vohra. Ảnh: Instagram Rahul Vohra.

    Vợ của Vohra, Jyoti Tiwari, chia sẻ đoạn video lên Instagram sau khi chồng qua đời. Cô viết: "Rahul của tôi đã rời xa nhưng không ai biết anh ấy đã bỏ chúng tôi mà đi như thế nào. Tôi hy vọng chồng tôi nhận được công lý".


    Rahul Vohra sinh năm 1986 tại Uttarakhand. Từ năm 2006 đến 2011, anh làm việc trong một nhà hát, hợp tác đạo diễn Arvind Gaur trong nhiều dự án nghệ thuật. Năm 2014, anh ghi dấu ấn khi vào vai lãnh đạo trong phim Unfreedom của Netflix. Tháng 12 năm ngoái, anh kết hôn với nhà văn, nhà thơ Jyoti Tiwari.

    Hiện Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với hơn 23,6 triệu ca nhiễm và 258.351 ca tử vong. Dịch bệnh hoành hành khắp nước, từ thành thị tới nông thôn, khiến hệ thống y tế, lò hỏa táng và nghĩa trang quá tải. Các chuyên gia chưa thể nói chắc khi nào số ca nhiễm đạt đỉnh, ngày càng nhiều người lo ngại về khả năng lây lan của biến chủng mới. Hôm 12/5, Phó Thủ hiến khu vực Delhi Manish Sisodia nói trên CNN: "Người dân sẽ chết theo cách tương tự như bây giờ trong làn sóng thứ ba và thứ tư mà không có vaccine".

    Họa Mi (theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 118 khách