Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Miss Universe-Châu Á 'thống trị' phần trang phục dân tộc
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Miss Universe-Châu Á 'thống trị' phần trang phục dân tộc

    by music123 » Thứ 5 Tháng 5 13, 2021 8:19 pm

    Châu Á liên tục chiến thắng phần thi trang phục dân tộc Miss Universe

    Ly Nguyễn Ảnh: Miss Universe Thứ sáu, 14/5/2021

    Trong 10 năm qua, người chiến thắng phần thi trang phục dân tộc tại Hoa hậu Hoàn vũ chủ yếu là thí sinh châu Á.


    Hình ảnh

    Tại cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) năm 2010, Hoa hậu Thái Lan Fonthip Watcharatrakul chiến thắng giải trang phục dân tộc. Đây là bộ cánh do Plin Aplinyakul thiết kế, lấy cảm hứng từ trang phục hoàng gia mặc khi cưỡi voi. Ngoài ra, Watcharatrakul cũng giành giải phụ Người đẹp ăn ảnh nhất.


    Hình ảnh

    Hoa hậu Panama, Sheldry Sáez, giành giải vào năm 2011. Trên sân khấu, cô xuất hiện lộng lẫy với trang phục được làm cầu kỳ, tỉ mỉ từng chi tiết, đậm chất lễ hội. Người đẹp sinh năm 1992 góp mặt trong top 10 chung cuộc (mùa thi Leila Lopes đăng quang).

    Hình ảnh

    Năm 2012, đại diện Trung Quốc, Ji Dan Xu, trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ những chiếc bình cổ của nhà thiết kế nổi tiếng Guo Pei. Đến nay, đây vẫn là một trong những bộ quốc phục ấn tượng nhất trong lịch sử Miss Universe.

    Hình ảnh


    Trang phục ấn tượng nhất năm 2013 thuộc về Hoa hậu Nicaragua, Nastassja Bolívar. Bộ cánh được lấy cảm hứng từ hình ảnh các nữ thần, đính sequin lấp lánh, rực rỡ sắc màu.

    Hình ảnh

    Đại diện Indonesia, Elvira Devinamira, được tôn vinh tại cuộc thi năm 2014. Devinamira biểu diễn quốc phục lấy ý tưởng từ ngôi đền Borobudur, một di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Mẫu thiết kế này nặng khoảng 20 kg.

    Hình ảnh


    Năm 2015, thí sinh Aniporn Chalermburanawong mang hình ảnh xe tuk tuk - biểu tượng của Thái Lan, lên sân khấu Miss Universe và giành chiến thắng. Aniporn cũng đạt thành tích top 10 chung cuộc.

    Hình ảnhHình ảnh

    Quốc phục của Myanmar (ảnh trái) và Nhật Bản lần lượt đoạt giải vào các năm 2016, 2017. Người đẹp Htet Htet Htun (Myanmar) diện bộ cánh được lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối cổ truyền. Đặc biệt, cô còn khoác sau lưng hình ảnh mô phỏng một sân khấu ngoài đời thực.

    Hình ảnh

    Xét về độ cồng kềnh, không thể bỏ qua trang phục dân tộc năm 2018 của Hoa hậu Lào. Khi lên sân khấu, On-anong Homsombath bị kẹp giữa hai bức tượng màu vàng. Trang phục được cho là lấy cảm hứng từ các nhân vật trong nền văn hóa của Lào. Dù chiến thắng, bộ cánh từng gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp.

    Hình ảnh


    Trang phục dân tộc ấn tượng nhất năm 2019 thuộc về Hoa hậu Philippines, Gazini Ganados. Tuy nhiên, màn trao giải ở đêm chung kết lại gây tranh cãi khi người đẹp này không được xuất hiện trên sân khấu. Thay vào đó là màn thuyết trình của thí sinh Malaysia - Shweta Sekhon. Không ít khán giả nhầm lẫn Sekhon là người thắng giải. Sau đó, ban tổ chức Miss Universe phải đính chính thông tin.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 122 khách