Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Harry: 'Bố đối xử với tôi theo cách ông ấy đã được đối xử'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Harry: 'Bố đối xử với tôi theo cách ông ấy đã được đối xử'

    by music123 » Thứ 5 Tháng 5 13, 2021 8:41 pm

    Harry: 'Bố đối xử với tôi theo cách ông ấy đã được đối xử'

    5/14/21

    Trong một podcast về sức khoẻ tâm thần mới được chia sẻ, Hoàng tử Harry tiết lộ Thái tử Charles nuôi dạy mình như cách ông được Nữ hoàng nuôi dạy và gọi đó là 'chu kỳ của nỗi đau'.

    Hình ảnh

    Hoàng tử Harry phát biểu tại concert Vax Live tối 2/5 ở Los Angeles. Ảnh: Vax Live.

    Hôm 13/5, Công tước xứ Sussex xuất hiện trên podcast "Armchair Expert" của Dax Shepherd để quảng bá cho The Me You Can't See - series của Harry kết hợp với Oprah Winfrey sản xuất sẽ được công chiếu vào ngày 21/5 trên Apple TV+.

    Harry - người sắp chào đón con thứ hai với vợ Meghan Markle vào mùa hè này - cho rằng Thái tử Charles đã chìm trong nỗi "đau khổ" vì cách nuôi dạy của Nữ hoàng và Hoàng thân Philip. Sau đó - Thân vương xứ Wales đã đối xử với anh theo cách mà ông từng được đối xử và Harry gọi đó là "nỗi đau di truyền".

    Hình ảnh
    Từ trái sang: Dax Shepard, người đồng dẫn chương trình Monica Padman và Hoàng tử Harry tạo dáng trong một bức ảnh cho podcast Armchair Expert. Ảnh: Armchairexpert.com.

    Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 90 phút, hoàng tử 36 tuổi nói: "Tôi không nghĩ chúng ta nên đổ lỗi cho bất kỳ ai, nhưng chắc chắn khi nói đến việc nuôi dạy con cái, tôi đã trải qua một số hình thức đau đớn mà có lẽ bố tôi hoặc mẹ tôi từng phải chịu đựng. Tôi chắc chắn mình sẽ phá vỡ chu kỳ đó. Dù sao đi nữa vẫn có rất nhiều nỗi đau, sự chịu đựng bị di truyền nên chúng ta khi làm bố làm mẹ hãy cố hết sức để có thể nói rằng 'Con biết không, điều đó đã xảy ra với bố mẹ, nhưng bố mẹ đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra với con'".

    "Tôi từng không hề phát hiện ra, không hiểu gì cả nhưng rồi tôi bắt đầu lắp ghép mọi chuyện với nhau. Nào thì đây là nơi ông ấy cũng từng học, đây là những chuyện đã xảy ra, điều này sao giống cuộc sống của ông ấy thế và tôi biết rằng điều đó có liên quan đến bố mẹ của ông ấy, có nghĩa là ông ấy đã đối xử với tôi theo cách ông ấy đã được đối xử. Vậy làm cách nào tôi có thể thay đổi chuyện đó với các con của mình. Và cuối cùng tôi đã đưa cả gia đình sang Mỹ. Đó không phải dự định ban đầu của tôi nhưng đôi khi bạn phải đưa ra quyết định và đặt gia đình lên trên hết và đặt sức khoẻ tinh thần của mình lên hàng đầu", Công tước xứ Sussex nói thêm.

    Harry: Bố đối xử với tôi theo cách ông ấy đã được đối xử - 2
    Hoàng thân Philip, Thái tử Charles và Hoàng tử Harry ở London hồi tháng 6/2012. Ảnh: AFP.

    Ngoài ra, trong podcast, Harry cũng gọi cuộc sống ở hoàng gia là "sự pha trộn giữa bộ phim The Truman show với sở thú" - mỗi giây mỗi phút của cuộc sống đều bị đem ra mổ xẻ, ghi hình, kiểm soát và chiếu cho toàn thế giới xem. Chính vì vậy, Công tước xứ Sussex cũng thừa nhận anh từng muốn rời hoàng gia từ khi mới ngoài 20 tuổi vì những gì nó "gây ra với mẹ của anh" - cố Công nương Diana.

    Khi được hỏi liệu có cảm thấy bị bó buộc khi làm nhiệm vụ hoàng gia không, Harry trả lời: "Đó là công việc đúng không? Cứ phải cười toe toét và chịu đựng nó, tiếp diễn liên tục. Khi tôi mới ngoài 20, tôi đã nghĩ rằng tôi không muốn làm công việc này, không muốn ở đây. Tôi không muốn làm công việc như thế. Hãy nhìn những gì nó đã gây ra cho mẹ tôi đi, làm sao tôi có thể ổn định cuộc sống và có một người vợ, một gia đình khi tôi biết chuyện đó sẽ tái diễn".

    Hình ảnh
    Công nương Diana và Nữ hoàng vào năm 1989. Ảnh: UK Press.

    Đồng thời, Harry tiết lộ thêm rằng anh đã đi điều trị tâm lý sau khi gặp Meghan và được cô khuyên nhủ. Hoàng tử 36 tuổi nói thêm: "Do đó, hiện tại sống ở đây (California) thì tôi đã có thể thực sự ngẩng cao đầu và cảm thấy khác biệt nhiều lắm. Vai của tôi được thả lỏng, của cô ấy cũng vậy. Có thể đi dạo xung quanh với cảm giác tự do hơn một chút, cũng có thể chở Archie bằng xe đạp - chuyện mà tôi từng không có cơ hội để tận hưởng".

    Harry, hiện sống trong biệt thự trị giá gần 15 triệu USD ở Montecito, cho biết anh được sinh ra trong một đặc ân phi thường nhưng ám chỉ anh tin rằng điều này đã thay đổi đáng kể từ khi anh và vợ rời bỏ hoàng gia vào năm ngoái. Đồng thời, Harry cũng tiết lộ vợ đã kể về trải nghiệm cuộc sống hoàng gia của cô. Meghan từng rủ rỉ với chồng: "Anh không cần phải làm hoàng tử hay công chúa, anh có thể tạo ra cuộc sống tốt hơn bất kỳ hoàng tử hay công chúa nào".

    Hình ảnh
    Vợ chồng Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge tươi cười trong buổi làm vườn tại The Way Youth Zone ở Wolverhampton hôm 13/5. Ảnh: PA.

    Trong lúc podcast được phát hành, bố của Harry là Thái tử Charles đang đến thăm một trung tâm nghiên cứu ung thư ở London để tìm hiểu Covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến nguồn tại trợ của trung tâm này. Trong khi đó, vợ chồng anh trai của Harry là Hoàng tử William và Kate Middleton dành cả ngày ở Wolverhampton để tìm hiểu các dự án hỗ trợ phúc lợi cho người trẻ trong thành phố.

    Tùng Anh (Theo Mail)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 119 khách