Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trợ lý hoàng gia muốn Harry - Meghan từ bỏ tước hiệu
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Trợ lý hoàng gia muốn Harry - Meghan từ bỏ tước hiệu

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 15, 2021 8:49 pm

    Trợ lý hoàng gia muốn Harry - Meghan từ bỏ tước hiệu

    5/16/21

    Các trợ lý ở cung điện đang kêu gọi Công tước và nữ Công tước xứ Sussex từ bỏ tước hiệu hoàng gia sau cuộc tấn công được xem là 'đáng hổ thẹn' mới đây nhất của Harry lên gia đình mình.

    Các cận thần hoàng gia cho biết họ đang ngày có cảm giác "hoang mang và bị phản bội", đồng thời lên án gay gắt những "cuộc tấn công liên tiếp" của vợ chồng Harry - Meghan lên gia đình trong thời gian gần đây. Đặc biệt họ rất tức giận trước sự chỉ trích "gây sốc" của hoàng tử 36 tuổi đối với những kỹ năng nuôi dạy con cái của Thái tử Charles cũng như sự ngầm ám chỉ đối với cách dạy con của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip, người qua đời tháng trước.

    "Họ lấy làm kinh hoàng khi anh ấy có thể làm điều này với Nữ hoàng khi Công tước xứ Edinburgh mới mất. Việc Harry kéo ông nội mình vào chuyện này thật quá sốc và đáng hổ thẹn", một phụ tá hoàng gia nhận định.

    "Công tước xứ Sussex đã dành khoảng thời gian đáng kể để nhấn mạnh rằng mình không khác biệt gì với bất kỳ ai và tấn công thể chế hoàng gia mà theo như anh ấy nói, đã gây ra cho anh quá nhiều đau khổ. Tôi ngày càng có cảm giác rằng nếu như anh ấy không thích thể chế này đến thế, thì cũng không nên giữ tước hiệu hoàng gia làm gì", người này nói thêm.

    "Họ nên bỏ trống tước hiệu của mình, để chúng vẫn tồn tại mà không phải được sử dụng, giống như việc họ đã đồng ý không sử dụng tước hiệu HRH. Họ chỉ nên là Harry và Meghan thôi. Và nếu như cặp vợ chồng không muốn làm điều đó, họ cần phải giải thích vì sao", một nguồn tin khác lên tiếng.

    Tuy chưa có động thái nào từ phía hoàng gia cho thấy đã có kế hoạch tước bỏ tước hiệu của nhà Sussex, nhưng áp lực từ phía các phụ tá cho thấy cảm giác bị phản bội đã trở nên rất sâu sắc ở cung điện.

    Hình ảnh

    Vợ chồng Harry - Meghan bị phụ tá hoàng gia yêu cầu nên bỏ tước hiệu Công tước và nữ Công tước xứ Sussex sau những phát ngôn mới nhất của Harry trên podcast "Armchair Expert". Ảnh: PA.

    Những tiết lộ mới nhất của Harry trên podcast "Armchair Expert" với người dẫn là nam diễn viên Dax Shepherd đồng nghĩa với việc những căng thẳng vẫn sẽ tiếp tục lên cao khi Harry quay trở về Anh để khánh thành bức tượng mới của mẹ quá cố, Công nương Diana, vào ngày 1/7 tới.

    Harry đã khiến các thành viên cấp cao hoàng gia bối rối bởi "sự thiếu lòng trắc ẩn đáng thương của mình" trong cuộc phỏng vấn dài 90 phút. Đặc biệt, nhiều người không khỏi tức giận khi Harry đưa ra những bình luận này chỉ một tháng sau lễ tang hoàng thân.

    Hoàng tử 36 tuổi nói rằng anh và vợ Meghan Markle, người đang mang bầu con gái, chuyển tới khu biệt thự của các triệu phú Montecito ở bang California, Mỹ, để phá vỡ chu kỳ "nỗi đau di truyền".

    "Bố đã đối xử với tôi theo cách mà ông được đối xử. Có rất nhiều nỗi đau và sự chịu đựng cứ được truyền cho thế hệ sau. Tôi không nghĩ chúng ta nên đổ lỗi cho bất kỳ ai, nhưng chắc chắn khi nói đến việc nuôi dạy con cái, tôi đã trải qua một số hình thức đau đớn mà có lẽ bố tôi hoặc cha mẹ tôi từng phải chịu đựng. Tôi chắc chắn mình sẽ phá vỡ chu kỳ đó. Dù sao đi nữa vẫn có rất nhiều nỗi đau, sự chịu đựng bị di truyền nên chúng ta khi làm bố làm mẹ hãy cố hết sức để có thể nói rằng 'Con biết không, điều đó đã xảy ra với bố mẹ, nhưng bố mẹ đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra với con'", Harry nói với Shepherd.

    "Tôi từng không hề phát hiện ra, không hiểu gì cả nhưng rồi tôi bắt đầu lắp ghép mọi chuyện với nhau. Nào thì đây là nơi ông ấy cũng từng học, đây là những chuyện đã xảy ra, điều này sao giống cuộc sống của ông ấy thế và tôi biết rằng điều đó có liên quan đến bố mẹ của ông ấy, có nghĩa là ông ấy đã đối xử với tôi theo cách ông ấy đã được đối xử. Vậy làm cách nào tôi có thể thay đổi chuyện đó với các con của mình. Và cuối cùng tôi đã đưa cả gia đình sang Mỹ. Đó không phải dự định ban đầu của tôi nhưng đôi khi bạn phải đưa ra quyết định và đặt gia đình lên trên hết và đặt sức khoẻ tinh thần của mình lên hàng đầu", Công tước xứ Sussex nói thêm.

    Harry còn so sánh cuộc sống của mình ở hoàng gia là "sự pha trộn của The Truman Show với việc ở trong sở thú" - ý nhắc đến một bộ phim hài với diễn xuất của Jim Carrey, trong đó nhân vật chính dần nhận ra từ khi sinh ra anh đã là ngôi sao của một show truyền hình thực tế ăn khách trên thế giới.

    Hình ảnh

    Thái tử Charles vẻ mặt buồn bã trong lễ tang Hoàng thân Philip hôm 17/4. Ảnh: Mail.

    Những bình luận trên đã phá tan hy vọng rằng cuộc đoàn tụ của Harry với Thái tử Charles và Hoàng tử William ở lễ tang hoàng thân hồi tháng trước có thể giúp họ hòa giải sau cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey hồi tháng 3. Trong chương trình này, Harry và Meghan đã cáo buộc hoàng gia có sự phân biệt chủng tộc và không chịu giúp đỡ khi nữ Công tước xứ Sussex có suy nghĩ muốn tự tử lúc mang thai Archie.

    Harry cũng sử dụng cuộc phỏng vấn với bà hoàng truyền thông Mỹ để mô tả cảm giác "thất vọng" khi bị bố, Thái tử Charles, không trả lời những cuộc gọi của mình sau Megxit.

    Tuy nhiên, một người bạn thân của Thái tử Charles tối 15/5 nói rằng: "Thái tử đã là một ông bố đơn thân nỗ lực hết sức mình trong nhiều năm. Bạn có thể tưởng tượng được cảm giác sẽ ra sao khi nỗ lực ấy lại bị phán xét một cách quá khắc nghiệt và công khai đến thế không? Harry đã nói về lòng trắc ẩn. Nhưng đâu là lòng trắc ẩn anh ấy dành cho cha mình? Đâu là lòng trắc ẩn anh dành cho chính gia đình mình, những người vừa mới chôn cất một thành viên được rất nhiều người yêu quý. Và đâu là lòng trắc ẩn dành của anh ấy đối với bà nội, người vừa mất đi người đàn ông mà bà yêu thương cả cuộc đời?".

    Harry và Meghan đã đồng ý không sử dụng tước hiệu HRH (Công chúa hoặc Hoàng tử) khi rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia, nhưng lại sử dụng tước hiệu Công tước và nữ Công tước xứ Sussex để thực hiện những dự án thu tiền mà họ đã phát động kể từ khi chuyển tới Mỹ, bao gồm các hợp đồng trị giá nhiều triệu đô với Netflix và Spotify.

    "Tước hiệu hoàng gia rõ ràng là điểm giúp họ kiếm tiền nhất thời điểm này", một nhà sản xuất Hollywood bình luận. "Không có chúng thì họ cũng chỉ là sao hạng A như George Clooney thôi. Sức hấp dẫn của họ chỉ dựa trên sự lôi cuốn của những tước hiệu đó mà thôi".

    Hướng Dương (Theo Mail)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 118 khách