Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ:Tuần hành chống kỳ thị gốc Á diễn ra tại nhiều bang
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ:Tuần hành chống kỳ thị gốc Á diễn ra tại nhiều bang

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 16, 2021 10:14 am

    Tuần hành chống kỳ thị người gốc Á diễn ra tại nhiều bang của nước Mỹ


    Chủ Nhật, 16/05/2021


    Hôm qua (15/5) tại nhiều địa phương của nước Mỹ diễn ra hàng loạt cuộc tuần hành ủng hộ người Mỹ gốc Á nhằm tôn vinh sự đóng góp của cộng đồng này, qua đó nỗ lực xóa bỏ tình trạng phân biệt chủng tộc tại Mỹ.

    Với chủ đề “Đoàn kết chống lại sự thù ghét”, cuộc tuần hành ủng hộ người Mỹ gốc Á đã diễn ra tại ít nhất 16 thành phố của nước Mỹ. Tại thành phố New York, cuộc tuần hành được tổ chức tại quảng trường Chatham, gần khu phố người Hoa đã nhanh chóng thu hút nhiều người tham gia.

    Hình ảnh

    Tuần hành ủng hộ người Mỹ gốc Á diễn ra tại nhiều địa phương của nước Mỹ. Ảnh: DW


    Một người tuần hành nói: “Người nhập cư châu Á đã tới Mỹ từ 350 năm trước. Trong lịch sử, chính người châu Á đã góp phần tạo dựng những tuyến đường sắt tại đây. Nước Mỹ có lẽ đã khác nếu không có sự hỗ trợ của người châu Á. Tôi rất vui được tới đây để ủng hộ người châu Á. Tôi hoàn toàn phản đối sự thù ghét nhằm vào người gốc Á”.

    Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Mỹ hồi năm ngoái, người gốc châu Á tại Mỹ phải đối mặt cũng như chứng kiến nạn kỳ thị với nhiều mức độ khác nhau, nhẹ là sự xa lánh, tẩy chay hay miệt thị, nghiêm trọng hơn là các hành động bạo lực như quấy rối và tấn công. Thái độ kỳ thị, hận thù nhằm vào cộng đồng người gốc Á được ví như loại virus có khả năng lây lan nhanh chẳng kém gì virus SARS-CoV-2.

    Theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Thù ghét và Cực đoan đại học bang California, tình trạng thù ghét nhằm vào người châu Á tại 16 thành phố lớn ở Mỹ đã tăng 145% trong năm 2020. Tại Los Angeles, thành phố lớn nhất bang California, tình trạng thù ghét người gốc Á diễn biến đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua đã khiến nhiều người Mỹ gốc Á tại đây không dám ra ngoài vào buổi tối.




    Cô Jasmine - một người Mỹ gốc Á cho biết: “Tôi đã được nghe nhiều về tình trạng kỳ thị người gốc Á tại các thành phố lớn như New York và San Fransisco, kể cả ở các thành phố nhỏ hơn. Điều này khiến nhiều người do dự không dám ra ngoài vào buổi tối”.

    Nhằm đối phó với “virus” kỳ thị nhằm vào người gốc Á, chính quyền Tổng thống Joe Biden thời gian qua đã đưa ra hàng loạt biện pháp, như thiết lập một sáng kiến liên ngành tại Bộ Tư pháp và một ủy ban đặc trách về công lý liên quan tới Covid-19, trích 49,5 triệu USD từ Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ để chi cho một chương trình tài trợ mới cho người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái Bình Dương… Đây được xem là những cam kết của chính phủ Mỹ đối với cộng đồng người gốc Á, qua đó góp phần đạt được sự công bằng chủng tộc trong dài hạn ở Mỹ.

    Nạn phân biệt chủng tộc được cho là đã ăn sâu bám rễ trong xã hội Mỹ và khó có thể xóa bỏ một sớm một chiều. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ và sự nỗ lực của cộng đồng, hi vọng, tình hình có thể cải thiện trong thời gian tới./.


    Hồng Nhung
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 156 khách