Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Các "ô lớn" ngành du lịch Mỹ cầu cứu
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Các "ô lớn" ngành du lịch Mỹ cầu cứu

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 16, 2021 10:28 am

    Các "ông lớn" ngành du lịch Mỹ kêu cứu

    Thứ Bảy, 07:00, 15/05/2021

    Một loạt doanh nghiệp lớn trong ngành du lịch và lữ hành tại Mỹ thúc giục Tổng thống Joe Biden mở các chuyến du lịch quốc tế đến Vương quốc Anh và các quốc gia ít rủi ro khác.

    Trong một bức thư dài ba trang, Hiệp hội Lữ hành Mỹ (USTA) với những "ông lớn" trong ngành du lịch như Marriott International, Wyndham Hotels, United Airlines, Disney Parks, Expedia, Carnival Cruise Line… đã "cầu cứu" sự giúp đỡ của người đứng đầu Chính phủ Mỹ. Hơn 20 lãnh đạo doanh nghiệp du lịch và lữ hành đã cùng ký tên vào bức thư.

    Theo đó, USTA khẳng định nếu không có sự giúp đỡ của các chính phủ, hoạt động du lịch quốc tế sẽ mất đến 5 năm để có thể phục hồi: "Với tư cách là những nhà lãnh đạo doanh nghiệp du lịch và lữ hành Mỹ - lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của nền kinh tế, chúng tôi kính đề nghị chính phủ nắm bắt cơ hội, nhanh chóng xây dựng lộ trình để mở lại du lịch quốc tế đến Mỹ một cách an toàn vào mùa hè này".

    Bức thư viết: “Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các phân đoạn trong ngành du lịch của Mỹ thể sớm được khởi động lại một cách an toàn, để đóng góp đáng kể vào sự phục hồi chung, cũng như đưa Mỹ trở lại với phần còn lại của thế giới”. Trong thư, USTA cũng đề nghị Tổng thống Biden thực hiện ba bước quan trọng để đẩy nhanh quá trình mở cửa trở lại.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nguồn: Reuters

    Đầu tiên, Tổng thống Biden cần làm việc với Thủ tướng Anh Boris Johnson để thiết lập một hành lang y tế công cộng (PHC) giữa Mỹ và Vương quốc Anh trong tháng này. USTA cho rằng, chỉ riêng động thái đó có thể hỗ trợ tới 300.000 việc làm và mang lại hơn 4 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ.


    Tiếp theo, USTA cho rằng cần thành lập một nhóm hợp tác công – tư để thúc đẩy cho phép đón khách du lịch từ các quốc gia có rủi ro thấp, ngay tháng Bảy này. Nhóm này sẽ nghiên cứu, tính toán dữ liệu và tỷ lệ tiêm chủng để xác định mức độ rủi ro của các thị trường khách.

    Cuối cùng, USTA đề nghị Tổng thống Biden khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 6 tới tại Vương quốc Anh, sẽ tập hợp các quốc gia khác cùng cam kết khởi động lại du lịch quốc tế.

    “Trước đại dịch, du lịch quốc tế đến Mỹ đã đóng góp 234 tỷ USD thu nhập xuất khẩu cho nền kinh tế Mỹ, tạo ra thặng dư thương mại 51 tỷ USD và hỗ trợ trực tiếp cho 1,2 triệu việc làm của người Mỹ”, bức thư viết, “Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh về du lịch vào năm 2020 đã làm mất đi 150 tỷ USD thu nhập từ xuất khẩu và 1,1 triệu việc làm. Nếu không dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh, Mỹ dự kiến ​​sẽ mất thêm 175 tỷ USD vào cuối năm nay”.


    Trước Covid-19, Mỹ là một trong những điểm đến đông khách nhất thế giới.
    USTA gửi thư tới Tổng thống Biden chỉ vài ngày sau khi Vương quốc Anh công bố "danh sách xanh" gồm 12 quốc gia và vùng lãnh thổ an toàn để công dân Anh đi du lịch mùa hè này. Tuy nhiên Mỹ bị loại khỏi danh sách, có nghĩa những công dân Mỹ, bất chấp tình trạng tiêm vaccine, vẫn sẽ phải chịu cách ly khi tới Anh.

    Trước đó, hồi đầu tháng 5, một liên minh các hãng du lịch, hàng không và sân bay của Mỹ và châu Âu cũng gửi thư cho Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson, cho rằng "việc mở lại biên giới giữa Mỹ và Anh một cách an toàn là điều cần thiết cho sự phục hồi kinh tế của cả hai nước sau Covid-19". Bức thư này cũng kỳ vọng hai nhà lãnh đạo sẽ đưa ra tuyên bố chung về việc khôi phục toàn bộ kết nối du lịch và hàng không giữa Anh và Mỹ vào Hội nghị G7 vào tháng 6 tới./.

    Hải Nam
    Theo ThePointsGuy, Reuters
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 114 khách