Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Những sao trẻ TQ điêu đứng vì cha mẹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Những sao trẻ TQ điêu đứng vì cha mẹ

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 18, 2021 10:51 am

    Những sao trẻ Trung Quốc điêu đứng vì cha mẹ

    An Chi Thứ ba, 18/5/2021

    Theo Tân Hoa Xã, khi scandal lớn xảy ra với Trịnh Sảng, dư luận có thời gian nhìn lại cuộc sống của nữ diễn viên và cho rằng cô bị ảnh hưởng quá lớn từ những tham vọng của cha mẹ.


    Ngày 13/5, iFeng đưa tin chị gái Trương Tuyết Nghênh là người quản lý cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, quản lý đã chỉ trích người hâm mộ khiến họ quyết định quay lưng với Trương Tuyết Nghênh.

    Trước đó, Lâm Diệu Khả hay Ngô Lỗi cũng vì chịu sự can thiệp của gia đình nên sự nghiệp gặp sóng gió, hay Trịnh Sảng liên tiếp gặp thị phi vì cách hành xử của cha mẹ.

    Trương Tuyết Nghênh vạ lây vì sự thiếu chuyên nghiệp của chị gái

    iFeng đưa tin Hội trưởng cộng đồng fan của Trương Tuyết Nghênh tuyên bố nghỉ việc vì stress. Người này cho biết bị chị gái của nữ diễn viên chỉ trích là ngu ngốc và nhiều ngôn ngữ xúc phạm khác.

    Hình ảnh

    Chị gái Trương Tuyết Nghênh chỉ trích fan khiến nữ diễn viên bị liên lụy.

    Vì sự việc trên, nhiều fan đã quay lưng, không muốn tiếp tục ủng hộ Trương Tuyết Nghênh vì họ cho rằng tình yêu người hâm mộ dành cho thần tượng vốn không vụ lợi, cần được tôn trọng. Nghệ sĩ hay người nhà của họ không có quyền ép buộc fan làm việc và không được xúc phạm người hâm mộ.

    Trương Tuyết Nghênh sinh năm 1997, tham gia diễn xuất từ nhỏ, vốn được coi là sao nhí tiềm năng. Tuy nhiên, khi trưởng thành, cô có ít tác phẩm gây tiếng vang, danh tiếng dần xuống dốc. Sự việc lần này sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của nữ diễn viên.

    Trước sự chỉ trích của người hâm mộ, Trương Tuyết Nghênh và chị gái đã liên tục lên tiếng xin lỗi.

    Mẹ Ngô Lỗi can thiệp vào công việc của con

    Ngô Lỗi tham gia diễn xuất từ năm 5 tuổi, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình lớn như Tiểu Na Tra trong Bảng phong thần, Phi Lư trong Lang gia bảng, Dương Quá lúc nhỏ của Thần điêu đại hiệp 2014, Dương Lục Lang thuở nhỏ của Thiếu niên Dương gia tướng... Ngô Lỗi từng được gọi với biệt danh "em trai quốc dân".

    Tháng 8/2020, Ngô Lỗi có tranh chấp với công ty sản xuất phim ảnh Đằng Tấn (Tencent). Khi Đằng Tấn mời tài tử tham gia dự án Trương Công Án, diễn chung với Tỉnh Bách Nhiên. Mẹ của Ngô Lỗi muốn con có nhiều đất diễn hơn nên đã yêu cầu phải để tên của Ngô Lỗi đứng trước Tỉnh Bách Nhiên trong quá trình quảng bá.

    Theo Sina, hành động tranh giành đất diễn khiến Đằng Tấn tức giận. Nhà sản xuất cho rằng Ngô Lỗi chỉ quan tâm tới danh tiếng, quyền lợi cá nhân thay vì bộ phim. Thậm chí, phó giám đốc Đằng Tấn nói: "Nếu một diễn viên coi việc xếp tên trên poster quan trọng hơn công việc và sự sáng tạo, chúng tôi chỉ có thể dừng hợp tác".

    Hình ảnh

    Mẹ Ngô Lỗi tranh cãi với nhà sản xuất khiến tài tử suýt bị cấm vận.


    Từ đó, trong quá trình quảng bá hai bộ phim khác là Trường ca hành và Vượt qua hỏa tuyến, Đằng Tấn cắt bỏ hết hình ảnh của Ngô Lỗi, đồng thời không đưa tên nam diễn viên trong các bài viết quảng bá.

    Việc tranh chấp với một công ty lớn và một nhân vật có sức ảnh hưởng như Đằng Tấn, Ngô Lỗi điêu đứng một thời gian.

    Trịnh Sảng gặp nhiều thị phi vì cha mẹ

    Theo Tân Hoa Xã, khi xảy ra scandal lớn với Trịnh Sảng, dư luận có thời gian nhìn lại cuộc sống của nữ diễn viên và cho rằng cô bị ảnh hưởng quá lớn từ những tham vọng của cha mẹ. Trịnh Sảng cuối cùng đánh mất sự nghiệp vì scandal bỏ rơi con, mà suy đến tận cùng, chính cha mẹ cô đã ủng hộ quyết định "bỏ rơi con", thậm chí bỏ thai nhi của Trịnh Sảng.

    Trịnh Sảng sinh năm 1991, tại Liêu Ninh (Trung Quốc). Ngay từ bé, cô đã được phụ huynh cho theo học nhiều bộ môn năng khiếu, với hy vọng lớn lên có thể hoàn thành giấc mộng ngôi sao còn dang dở của mẹ cô - Lưu Diễm. Chính vì thế, những năm tháng thơ ấu của Trịnh Sảng là chuỗi ngày học văn hóa và nhiều bộ môn nghệ thuật.

    "Sứ mệnh lớn nhất cuộc đời tôi là khiến mẹ cảm thấy hài lòng, được mẹ công nhận thành tựu. Thế nhưng, từ tấm bé đến tận bây giờ, tôi vẫn không làm được", sao nữ Yêu em từ cái nhìn đầu tiên chia sẻ áp lực.

    Hình ảnh

    Trịnh Sảng bị ép buộc hoạt động nghệ thuật nuôi sống cả gia đình.


    Trong quá trình cha mẹ làm quản lý cho nữ diễn viên, có rất nhiều mâu thuẫn xảy ra giữa họ, và chính Trịnh Sảng đã kể lại những mâu thuẫn này trong các show thực tế, hoặc trả lời phỏng vấn.

    Thậm chí, chuyện tình cảm của Trịnh Sảng cũng bị cha mẹ can thiệp. Khi nữ diễn viên hẹn hò với tài tử Trương Hàn, mẹ cô không ủng hộ. Hai mẹ con vì chuyện này nảy sinh mâu thuẫn trong suốt 4 năm. Họ chỉ nối lại tình mẫu tử khi nữ diễn viên chia tay tài tử vào năm 2014.

    Khi Trịnh Sảng chia tay nam ca sĩ Hồ Ngạn Bân, cha của cô lên mạng chỉ trích anh là "đồ lăng nhăng", như đổ thêm dầu vào lửa, là đề tài cho truyền thông nhiều năm liền.

    Hình ảnh

    Cha mẹ đồng ý để Trịnh Sảng bỏ rơi hai con mà trước đó cô nhờ người mang thai hộ.

    Đối với chuyện của Trương Hằng, khi anh tung file ghi âm làm rõ chuyện Trịnh Sảng bỏ rơi con, mẹ Trịnh Sảng cho biết bà đã hỏi luật sư về thủ tục cho nhận nuôi trẻ em tại Mỹ. Vợ chồng ông Trịnh Thành Hoa cũng tán thành ý kiến bỏ những đứa trẻ, từ đó kéo theo những rắc rối nảy sinh sau này.

    Lâm Diệu Khả trượt dốc vì cha mẹ

    Lâm Diệu Khả là sao nhí nổi tiếng nhất Trung Quốc. Ngay sau khi thành công nhờ việc hát chính trong Olympic Bắc Kinh, Diệu Khả đắt show quảng cáo và cả phim ảnh. Thế nhưng, sự nổi tiếng quá sớm đó đã vô tình đẩy Diệu Khả vào những bê bối không đáng có chỉ vì sự quản lý yếu kém của mẹ.

    Mẹ Lâm Diệu Khả tự làm stylist cho con gái. Bà chọn cho cô bé những bộ trang phục với phong cách già dặn, không hợp tuổi.

    Hình ảnh
    Lâm Diệu Khả với những bộ trang phục không hợp tuổi.


    Bên cạnh đó, cha mẹ của Diệu Khả cũng bị chỉ trích thậm tệ vì để con gái tham dự tiệc rượu dành cho người lớn. Năm 2013, Lâm Diệu Khả khi đó mới 13-14 tuổi bị sắp xếp đến sự kiện quảng bá sản phẩm "căn phòng ngọt ngào" dành cho các cặp vợ chồng hiếm muộn tại một bệnh viện ở Vũ Hán.

    Cũng vì dành quá nhiều thời gian để kiếm tiền thay vì học hành, năm 2017, khi thi đại học, điểm số của Lâm Diệu Khả khá thấp. Cô không đủ điểm vào hai trường Học viện Âm nhạc Quốc gia và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cuối cùng chọn ngành Biểu diễn của Học viện Nghệ thuật Nam Kinh. Hiện tại, sự nghiệp của Lâm Diệu Khả tụt dốc, cô chỉ được nhớ tới bởi các scandal.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 112 khách