Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Melinda sửa khoản thừa kế của ba con
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Melinda sửa khoản thừa kế của ba con

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 18, 2021 11:05 am

    Melinda Gates đang cố gắng nâng khoản thừa kế cho các con


    Linh Đỗ Theo Fox Business Thứ ba, 18/5/2021

    Bill Gates từng khẳng định sẽ chỉ để lại cho mỗi con 10 triệu USD để chúng không phụ thuộc gia đình. Động thái gần đây của Melinda Gates cho thấy bà có ý định thay đổi điều đó.


    Các chuyên gia về ly hôn cho biết bà Melinda Gates có thể đang muốn thay đổi quyền thừa kế của 3 người con. Trước đó, Bill Gates liên tục nói rằng ông sẽ chỉ để lại 10 triệu USD cho mỗi đứa con của mình.

    Harriet Newman Cohen và Martha Cohen Stine - 2 luật sư tư vấn ly hôn nổi tiếng của Mỹ - chỉ ra điểm bất thường trong hồ sơ ly hôn của Melinda Gates khi bà đề cập đến “các luật sư bất động sản và tín thác hàng đầu”.

    Hình ảnh

    Bill Gates từng khẳng định việc quyết định để lại 10 triệu USD cho mỗi con được sự đồng thuận của Melinda Gates. Ảnh: Bloomberg.


    Trong cuộc phỏng vấn, 2 vị luật sư chia sẻ rằng động thái đó báo hiệu Melinda đang lên kế hoạch cho những thay đổi về quyền thừa kế của 3 người con.

    SCMP đưa tin hồi tháng 3/2021, Bill Gates chỉ cho mỗi người con thừa kế 10 triệu USD. Vị tỷ phú cho rằng khoản thừa kế này đủ để các con tự lập, không dựa dẫm vào tài sản hơn 130 tỷ USD của bố mẹ.

    “Tôi chắc chắn việc để lại cho bọn trẻ một số tiền lớn không phải là một ân huệ. Dù không được nhiều người ủng hộ, Melinda và tôi vẫn cảm thấy hài lòng với quyết định này”, Bill Gates chia sẻ trên Reddit.

    “Bill Gates tự hào tuyên bố với thế giới rằng ông ấy sẽ để lại 10 triệu USD cho mỗi người con. Phần tài sản hàng tỷ USD còn lại sẽ thuộc về các tổ chức từ thiện. Tuy nhiên, Melinda đang cố gắng chiếm quyền kiểm soát. Có lẽ, bà ấy muốn để lại cho mỗi đứa con nhiều hơn con số đó”, Newman Cohen nhận định.

    Đặc biệt, Melinda Gates khẳng định phần thừa kế nhỏ trong số tài sản của Bill Gates cho 3 người con chẳng khác nào “chúng sẽ mất quyền thừa kế”. Trước đó, vợ cũ của vị tỷ phú cũng từng đề cập nguyên nhân của những cuộc ly hôn đều do “người mẹ muốn bảo vệ con cái”. Melinda có thể giống như bao người khác, muốn bảo vệ con mình.

    2 vị luật sư cho biết chính Melinda là người đưa ra quyết định ly hôn. Đây không phải sự trùng hợp khi đứa con út của bà đã bước sang tuổi 18.

    Theo Fox Business, trong cuốn sách của Melinda Gates ra mắt năm 2019, bà đã viết về cuộc đấu tranh để cùng Bill Gates viết bức thư thường niên cho Quỹ Bill & Melinda Gates.

    “Bill nói rằng quy trình mà anh ấy thực hiện cho thư thường niên đang hoạt động tốt trong nhiều năm nay. Anh ấy không hiểu sao phải thay đổi”, bà viết trong cuốn “Khoảnh khắc thăng hoa”. Cũng trong cuốn sách này, bà khẳng định việc mình cần đấu tranh vì sự bình đẳng và Bill Gates phải trở thành “một người bình đẳng”.

    “Giành quyền kiểm soát phần tài sản vốn thuộc về mình và thoát khỏi cái bóng của Bill Gates là điều bà ấy nên làm để thực hiện hóa việc trao quyền bình đẳng cho phụ nữ”, New Cohen nói.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Melinda sửa khoản thừa kế của ba con

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 18, 2021 11:14 am

    Melinda Gates có thể sửa khoản thừa kế của ba con

    5/18/21

    Melinda thuê luật sư tín thác bất động sản trong vụ ly hôn, động thái cho thấy bà có thể điều chỉnh khoản thừa kế của các con.


    Robert Cohen, luật sư chuyên về ly hôn của công ty Cohen Clair Lans Greifer Thorpe & Rottenstreich, đang đại diện cho Melinda Gates trong vụ ly hôn với tỷ phú Bill Gates. Công ty luật này cũng đại diện cho cựu thị trưởng New York Mike Bloomberg và Ivana Trump, vợ đầu tiên của cựu tổng thống Donald Trump.

    Bà Melinda cũng điền tên luật sư chuyên về bất động sản Loretta Ippolito và Bruce Birenbim của hãng luật Paul Weiss trong hồ sơ ly hôn. Ippolito chuyên tư vấn cho khách hàng "về các vấn đề phức tạp liên quan tới phân chia bất động sản", bao gồm lập kế hoạch ủy thác trong nước "và định giá tài sản giá trị cao".

    Hình ảnh

    Gia đình Bill Gates trong ảnh kỷ niệm lễ Tạ ơn năm 2019. Ảnh: Twitter/Melinda Gates

    Luật sư chuyên về ủy thác và bất động sản thường giúp thân chủ lập di chúc. Một số chuyên gia cho rằng "cực kỳ bất thường" khi bà Melinda để tên luật sư chuyên về ủy thác và bất động sản vào hồ sơ ly hôn. Họ cho rằng động thái này có thể là dấu hiệu vợ cũ của tỷ phú Bill Gates muốn thay đổi thỏa thuận trước đó về số tiền mà các con được thừa kế.

    Melinda và Bill Gates có ba con chung, là Jennifer, 25 tuổi, Rory, 21 tuổi và Phoebe, 18 tuổi. Trước đó, Bill tuyên bố mỗi người con sẽ nhận được 10 triệu USD tiền thừa kế, phần còn lại trong tài sản 130 tỷ USD của hai vợ chồng sẽ dành làm từ thiện.

    Harriet Newman Cohen, luật sư chuyên về ly hôn, cho rằng động thái của Melinda có thể là tín hiệu cho thấy bà bà đang cố gắng đòi lại một phần trong khối tài sản khổng lồ của Bill Gates cho các con.

    "Chúng tôi đã thấy nhiều lý do ly hôn là người mẹ muốn bảo vệ các con. Có lẽ bà ấy cũng như bao người mẹ khác, chỉ muốn bảo vệ con mình", Cohen nói hôm 17/5.

    Đại diện của Melinda và Bill Gates chưa trả lời yêu cầu bình luận của báo chí.

    Melinda và Bill Gates khiến cả thế giới chấn động vì thông báo ly hôn hôm 3/5 sau 27 năm chung sống. Báo chí sau đó đưa tin Melinda bắt đầu bàn bạc với các luật sư ly hôn từ năm 2019, sau khi tin tức nhà sáng lập Microsoft có quan hệ với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein được tiết lộ. Bill Gates và Epstein đã gặp nhau nhiều lần từ năm 2011 tới 2014. Bill thừa nhận từng gặp Epstein nhưng "không có bất kỳ quan hệ làm ăn hay bạn bè nào với ông ta".

    Hồng Hạnh (Theo Business Insider)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 103 khách