Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hồ Lệ Thu: Một số người đang hiểu câu "k/g 0 nuôi nghệ sĩ" theo cách lệch lạc
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hồ Lệ Thu: Một số người đang hiểu câu "k/g 0 nuôi nghệ sĩ" theo cách lệch lạc

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 18, 2021 12:25 pm

    Hồ Lệ Thu: Một số người đang hiểu câu "khán giả không nuôi nghệ sĩ" theo cách lệch lạc

    Nguyễn Hương | 18/05/2021

    "Đối với nghệ sĩ, khán giả rất quan trọng. Một công ty sản xuất, họ gọi khách hàng là thượng đế thì nghệ sĩ cũng trân trọng khán giả như thế", ca sĩ Hồ Lệ Thu nói.


    Chữ "nuôi" rất dễ bị hiểu sai nghĩa!


    Đạo diễn Bùi Quốc Bảo cho rằng, trong xã hội và ngay chính trong giới showbiz đang tồn tại quan điểm: "Chén cơm của nghệ sĩ là do khán giả ban cho". Tuy nhiên, anh khẳng định, bản thân anh và các đồng nghiệp đều sống bằng sức lao động của mình. Ai cũng phải "có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho".

    Vậy mà chỉ các ngành nghề khác được tôn trọng là lao động chân chính, còn những người lao động nghệ thuật thì phải mang ơn khán giả đã ban cho mình chén cơm, để khi vui thì người ta gọi là nghệ sĩ mà lúc buồn thì bị xúc phạm.

    Điều đó làm anh cảm thấy tổn thương và đau lòng với công việc mà anh đã miệt mài lao động, cống hiến 21 năm qua.

    Dĩ nhiên, bên cạnh những người đồng tình, ủng hộ cách nghĩ này của đạo diễn Bùi Quốc Bảo cũng có không ít người phản đối, thậm chí chửi rủa anh không tiếc lời. Họ cho rằng anh không tôn trọng khán giả và suy diễn rằng, nói thế nghĩa là "nghệ sĩ không cần khán giả".

    Chia sẻ của đạo diễn Bùi Quốc Bảo trên trang cá nhân những tưởng chỉ là quan điểm cá nhân của anh nhưng không ngờ lại gây ra một cơn bão trong giới showbiz và cả cộng động mạng. Ngay trong giới showbiz cũng đã "nổ" ra một cuộc tranh luận gay gắt với những quan điểm trái chiều.

    Hình ảnh

    Chia sẻ của đạo diễn Bùi Quốc Bảo trên trang cá nhân đã khởi nguồn cho cuộc tranh cãi lớn những ngày qua.

    Bàn về chủ đề này, ca sĩ Hồ Lệ Thu cho rằng, cách nghĩ "khán giả không nuôi nghệ sĩ" đã bị một số người cố tình hiểu lệch lạc để đẩy câu chuyện đi xa hơn một cách… không cần thiết, vô tình hay hữu ý khiến giới nghệ sĩ chia 5 xẻ 7 và đau lòng hơn là đẩy nghệ sĩ và khán giả xa nhau.

    Chia sẻ với phóng viên, ca sĩ Hồ Lệ Thu nói: "Chuyện này bắt nguồn từ cách hiểu của mỗi người. Chữ "nuôi" đó không nên hiểu theo nghĩa, nghệ sĩ ngồi không đợi được khán giả cho ăn. Câu này rất dễ bị hiểu sai nghĩa. Việc nghệ sĩ mang ơn khán giả không có nghĩa là vì nghệ sĩ ngồi một chỗ và khán giả đem tiền tới nuôi mình, mới là mang ơn.

    Tại sao công ty A, công ty B hàng năm đều có chương trình tri ân khách hàng? Là vì khách hàng là người đã nuôi sống công ty đó bằng cách mua, dùng sản phẩm của họ. Nghệ sĩ với khán giả cũng thế".


    Mọi người đang hiểu theo cách lệch lạc

    Ca sĩ Hồ Lệ Thu chia sẻ thêm: "Một số người đang hiểu câu "khán giả không nuôi nghệ sĩ" theo cách lệch lạc. Trước hết, Thu phải nói rằng, không có khán giả thì không có nghệ sĩ. Nghệ sĩ nổi tiếng là do khán giả công nhận chứ không phải do anh chị em đồng nghiệp với nhau công nhận.

    Nghệ sĩ phải có khán giả và khán giả có cần món ăn tinh thần là sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật đó thì họ mới tới xem. Tại sao lại có danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, là vì người nghệ sĩ phải có đóng góp cho nhân dân, đất nước thì mới được danh hiệu đó. Nếu nghệ sĩ làm show mà không ai tới xem thì chẳng khác nào hát cho nhau nghe.

    Nghệ sĩ cũng phải lao động nghệ thuật cực khổ mới có sản phẩm. Khán giả có quyền lựa chọn của họ. Sản phẩm nào hay họ mới xem. Sản phẩm không hay, họ không xem. Đó là lý do tại sao phim Việt ra rạp, có phim ế, có phim thu về cả trăm tỷ.

    Nó là mối quan hệ cung và cầu. Nghệ sĩ cung cấp sản phẩm nghệ thuật là món ăn tinh thần còn khán giả là khách hàng, họ cảm thấy thích, cần thiết thì bỏ tiền ra mua vé hưởng thụ sản phẩm đó.


    Hình ảnh

    Ca sĩ Hồ Lệ Thu và nhạc sĩ Trương Lê Sơn.

    Hình ảnh


    Hồ Lệ Thu cho rằng, mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả là cung - cầu trong xã hội.

    Người nghệ sĩ cũng phải lao động. Khán giả xem MV 5 phút, 7 phút trên mạng nhưng để làm ra sản phẩm đó, người nghệ sĩ phải thức đêm thức hôm, có khi 3, 4h sáng vẫn làm việc. Đó là lao động nghệ thuật.

    Đối với nghệ sĩ, khán giả rất quan trọng. Cũng như, với một công ty sản xuất, họ gọi khách hàng là thượng đế thì nghệ sĩ cũng trân trọng khán giả như thế.

    Các công ty hàng năm có chương trình "tri ân khách hàng" thì nghệ sĩ cũng luôn nhớ ơn khán giả của mình, những người đã yêu thương mình qua từng tấm vé xem show hay mua từng sản phẩm mà nghệ sĩ phát hành. Nhưng phải thừa nhận sự thật hiển nhiên rằng, đó là cung – cầu trong xã hội".

    Khi được hỏi, bày tỏ quan điểm này, chị có sợ bị cộng đồng mạng hiểu sai hoặc cố tình hiểu sai mà ném đã không, Hồ Lệ Thu nói: "Nếu quan điểm này của tôi bị ném đá thì chứng tỏ những người đó không có trình độ, tôi không chấp. Còn những người có hiểu biết, họ hiểu rõ bản chất vấn đề sẽ không bị hiểu sai lệch".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 143 khách