Toàn cảnh vụ thầy giáo Pháp bị học sinh người Nga chặt đầu
10/17/2020
Nguồn tin từ cơ quan tư pháp của Pháp cho biết nghi phạm gây ra vụ chặt đầu là người gốc Nga 18 tuổi, xuất thân từ vùng Chechnya.
AFP ngày 17/10 dẫn nguồn tin từ cơ quan tư pháp của Pháp cho biết nghi phạm sinh ra ở Moscow nhưng có nguồn gốc từ Chechnya, khu vực có đông người Hồi giáo tại Nga.
Trong ngày 17/10, nhà chức trách Pháp đã bắt giữ thêm 5 người liên quan tới vụ chặt đầu, nâng tổng số người bị bắt giữ lên con số 9, nguồn tin cho biết, theo AFP.
Hai trong số những người vừa bị bắt giữ là cặp phụ huynh của một học sinh tham gia lớp học của nạn nhân. Hai người này từng thể hiện sự bất bình với nạn nhân vì sử dụng hình ảnh biếm họa Hồi giáo.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ giết người. Ảnh: AFP.
Ba người khác mới bị bắt giữ để phục vụ điều tra thuộc mạng lưới quen biết xã hội của nghi phạm, tuy nhiên không phải thành viên gia đình.
Trước đó, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 4 người được cho là có liên quan tới vụ tấn công, gồm một trẻ vị thành niên.
Các công tố viên chống khủng bố Pháp cho biết họ coi vụ tấn công hôm 16/10 là "vụ giết người có liên hệ với một tổ chức khủng bố".
Theo Reuters, trước khi vụ tấn công xảy ra, một phụ huynh đã đăng tải video, chứa thông tin về việc nạn nhân sử dụng hình ảnh biếm họa Hồi giáo, lên mạng xã hội. Video này sau đó được nhiều tài khoản chia sẻ lại, trong đó có một nhà thờ Hồi giáo ở Paris.
Vụ chặt đầu hôm 16/10 xảy ra ở ngoại ô thủ đô Paris. Nạn nhân là một giáo viên lịch sử - địa lý của trường Bois-d’Aulne, năm nay 47 tuổi.
Sự việc xảy ra chiều 16/10 gần trường trung học nơi giáo viên làm việc ở Conflans Saint-Honorine, cách trung tâm thủ đô Paris khoảng 30 km. Cảnh sát đến hiện trường sau khi nhận cuộc gọi về một người khả nghi đang lảng vảng gần trường.
Khi dùng dao tấn công giáo viên, nghi phạm đã hô “Allahu Akbar”. Theo truyền thông địa phương, nạn nhân bị đâm nhiều nhát dao vào cổ. Lực lượng thực thi pháp luật Pháp xác nhận thầy giáo bị chặt đầu.
Khi bị cảnh sát bao vây, nghi phạm dùng dao đe dọa, buộc cảnh sát phải nổ súng. Nghi phạm sau đó đã chết do vết thương nặng. Tên của nghi phạm và nạn nhân hiện chưa được công bố.
Cảnh sát bảo vệ hiện trường vụ án tại vùng ngoại ô Conflans St Honorine ở Paris, Pháp. (Ảnh: Sputnik)
Mở rộng điều tra vụ án, cảnh sát Pháp đã bắt thêm 5 người liên quan vụ sát hại thầy giáo chiều 16/10, gồm phụ huynh của một em nhỏ theo học tại ngôi trường người thầy này làm việc, nâng tổng số người đang bị giữ lên 9 người.
Theo Công tố viên chống khủng bố Pháp, vụ tấn công này là "một vụ giết người liên quan đến tổ chức khủng bố". Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nói vụ giết người mang dấu ấn của "một cuộc tấn công khủng bố Hồi giáo".
Đến hiện trường vụ án, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết: “Một người dân của chúng ta bị sát hại vì ông ấy dạy học sinh về tự do ngôn luận. Ông ấy là nạn nhân của một vụ tấn công khủng bố Hồi giáo điển hình”.
Nạn nhân của vụ án là thầy giáo dạy lịch sử. Thầy giáo này gần đây đã cho học sinh xem tranh vẽ về nhà tiên tri Mohammed của Hồi giáo trong cuộc thảo luận về quyền tự do ngôn luận, đồng thời đề nghị các học sinh Hồi giáo ra khỏi lớp trước khi công bố bức tranh.
Đối với người Hồi giáo, việc thể hiện những bức tranh hoặc hình vẽ liên quan tới nhà tiên tri Mohammed bị coi là điều tối kỵ và là hành động báng bổ, đáng bị trừng phạt. Nhà tiên tri Mohammed được tín đồ Hồi giáo gọi là "sứ giả của Thượng đế", được gửi xuống để dẫn dắt nhân loại với thông điệp của Allah.
Pháp trong những năm qua, đã ghi nhận nhiều vụ tấn công bạo lực liên quan tới người Hồi giáo. Làn sóng bạo lực Hồi giáo bùng phát ở nước này kể từ vụ khủng bố năm 2015 nhằm vào tạp chí trào phúng Charlie Hebdo và một siêu thị của người Do Thái ở Paris.
Một vụ đâm dao đã xảy ra hồi tháng trước bên ngoài văn phòng cũ của tạp chí Charlie Hebdo ở Paris, khiến 4 người bị thương, trong đó hai người bị thương nặng. Nghi phạm cũng được xác định là một thanh niên 18 tuổi.
KÔNG ANH
DUY ANH
T/H