Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
23quốc gia đếnMỹ phải đặtcọc 15K USD
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    23quốc gia đếnMỹ phải đặtcọc 15K USD

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 27, 2020 12:16 pm

    Công dân của 23 quốc gia đến Mỹ phải đặt cọc tới 15.000 USD


    11/27/2020

    Công dân đến Mỹ bằng visa B, vốn dành cho mục đích công việc hoặc du lịch ngắn ngày, sẽ phải đặt cọc tối đa 15.000 USD. Nếu không thể chứng minh đã rời Mỹ trước thời hạn lưu trú, Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) sẽ tịch thu số tiền này.

    Hình ảnh

    Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

    Theo AFP, chính sách mới của Mỹ có hiệu lực trong 6 tháng, bắt đầu từ ngày 24-12 sắp tới. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu tân Tổng thống Joe Biden sẽ duy trì chính sách này hay không, sau khi chính thức lên nắm quyền vào ngày 20-1-2021.

    Chính sách kể trên được đưa ra nhằm bù đắp phần chi phí Chính phủ Mỹ phải bỏ ra để trục xuất những trường hợp người nước ngoài lưu trú quá thời hạn, theo thông báo của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề lãnh sự Carl Risch.

    Chính sách mới sẽ được áp dụng đối với công dân đến từ 23 quốc gia có tỷ lệ lưu trú quá hạn trên 10%. Hầu hết những trường hợp lưu trú quá hạn là công dân các quốc gia châu Phi như Sudan, Congo... Một số quốc gia khác như Iran, Myanmar, Afghanistan, Bhutan... cũng sẽ bị ảnh hưởng.

    Tuy nhiên, chính sách này không được áp dụng đối với sinh viên hoặc những trường hợp đến từ các quốc gia phát triển được miễn visa vào Mỹ.

    Hình ảnh

    Người xin tị nạn tại Mỹ, đặc biệt là nhóm người đến từ Trung Mỹ, sẽ gặp nhiều chướng ngại mới bởi các quy định vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Ảnh: AFP.


    Một khi hai quy định này được thông qua, thẩm phán của những vụ kiện nhập cư sẽ không được đơn phương đóng hồ sơ và ngăn cản quá trình trục xuất.

    Ngoài ra, những tiền lệ về bác bỏ đơn xin tị nạn của Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẽ được luật hóa. Nên chúng sẽ khó bị chính phủ kế nhiệm lật ngược. Đối tượng bị ảnh hưởng đáng kể nhất là những người xin tị nạn từ Trung Mỹ.

    Ngoài ra, những tiền lệ về bác bỏ đơn xin tị nạn của Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẽ được luật hóa. Nên chúng sẽ khó bị chính phủ kế nhiệm lật ngược. Đối tượng bị ảnh hưởng đáng kể nhất là những người xin tị nạn từ Trung Mỹ.

    Những ngày qua, chính phủ Trump còn đề xuất thêm 2 quy định mới về nhập cư và đang được khẩn trương trình xét duyệt.

    Đề xuất đầu tiên sẽ cấm cấp giấy phép lao động cho người nhập cư đã nhận lệnh trục xuất.

    Một thực tế là nhiều người nhập cư đã nhận lệnh trục xuất lần cuối nhưng vẫn cố tìm cách ở lại Mỹ, bởi đất nước của họ không chấp nhận người bị trục xuất hồi hương.

    Với quy định mới, những ai rơi vào trường hợp này sẽ không thể tiếp tục lao động hợp pháp ở Mỹ. Thời hạn góp ý cho dự thảo sẽ kết thúc vào giữa tháng 12, nên khả năng quy định được thông qua trước ngày tổng thống mới nhậm chức là không cao.

    Đề xuất còn lại gây khó khăn thêm cho người xin tị nạn ở khâu thu thập hồ sơ. Các thẩm phán cũng có thể dễ chọn chứng cứ bất lợi khi phân xử. Thời gian để đương đơn chuẩn bị và nộp hồ sơ cho tòa án nhằm xin tị nạn cũng bị rút ngắn.


    TH/b]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 113 khách