Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Elon Musk than đóng thuế cao dù đã chuyển tới Texas
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Elon Musk than đóng thuế cao dù đã chuyển tới Texas

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 10, 2021 3:14 pm

    Tỷ phú Elon Musk than vẫn phải đóng thuế cao dù đã chuyển tới Texas

    Thiên Hải Thứ năm, 10/6/2021

    CEO Tesla Elon Musk - người giàu thứ ba thế giới - khẳng định rằng ông vẫn đóng thuế theo tỷ lệ ở bang California dù dành phần lớn thời gian tại Texas.



    Trên Twitter, tỷ phú Musk cho biết ông đã bán gần như toàn bộ bất động sản ở California, chỉ trừ một căn nhà được cho thuê làm nơi tổ chức sự kiện. Ông nhấn mạnh đã dành phần lớn thời gian ở Texas từ khi chuyển tới bang này hồi năm ngoái.

    Ở bang California, mức thuế trên thặng dư vốn (capital gains tax) là 13,3%. Đồng thời, Musk vẫn phải đóng thuế trên thặng dư vốn liên bang 20%. Nếu bán hết cổ phần tại Tesla, Musk có thể phải đóng thuế lên đến hàng tỷ USD ở California.

    Ví dụ, nếu giá cổ phiếu Tesla được bán ra ở mức 599 USD, Musk sẽ phải đóng khoảng 18 tỷ USD tiền thuế trên thặng dư vốn cho bang California. Ngược lại, Texas là một trong 9 bang ở Mỹ không thu thuế trên thặng dư vốn.

    Ngày 8/6, trang tin ProPublica đăng tải báo cáo khẳng định các tỷ phú giàu nhất nước Mỹ đóng thuế rất ít ỏi. Musk là một trong số đó. Từ năm 2014 đến 2018, tổng tài sản của CEO Tesla tăng 13,9 tỷ USD.


    Hình ảnh
    Tỷ phú Elon Musk đóng rất ít thuế so với tổng tài sản. Ảnh: Reuters.


    Tuy nhiên, ông chỉ báo cáo thu nhập chịu thuế 1,52 tỷ USD lên Sở Thuế vụ Mỹ (IRS). Như vậy, ông chỉ đóng khoảng 455 triệu USD tiền thuế. ProPublica xác định nếu tính theo tổng giá trị tài sản đã tăng lên, Musk chỉ đóng thuế ở mức vỏn vẹn 3,27%.

    Báo cáo cho biết năm 2018, Musk không đóng một đồng thuế thu nhập liên bang nào. Ngoài Musk, các tỷ phú như Mark Zuckerberg, Bill Gates hay Rupert Murdoch cũng đóng thuế rất ít ỏi.

    Elon Musk là người giàu thứ ba thế giới, sau CEO Amazon Jeff Bezos và ông hoàng thời trang Pháp Bernard Arnault. Theo Bloomberg Billionaires Index, Musk sở hữu khối tài sản 166 tỷ USD.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 72 khách