Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Triển Chiêu điển trai nhất: gầy gò, hốc hác không nhận ra
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Triển Chiêu điển trai nhất: gầy gò, hốc hác không nhận ra

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 11, 2021 3:06 pm

    Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh: Gây xôn xao với hình ảnh gầy gò, hốc hác không nhận ra


    HN | 11/06/2021

    Nhìn hình ảnh hiện tại của "Triển Chiêu" Tiêu Ân Tuấn nhiều người không khỏi tiếc nuối cho nam thần một thời.


    "Triển Chiêu" đẹp trai nhất màn ảnh


    Trong những nam diễn viên từng hóa thân thành Triển Chiêu, Tiêu Ân Tuấn được đánh giá là một trong những gương mặt điển trai nhất. Dù không gây tiếng vang như Hà Gia Kính, nhưng Triển Chiêu của Tiêu Ân Tuấn vẫn lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả bởi ngoại hình khôi ngô tuấn tú, lãng tử hào hoa.

    Tiêu Ân Tuấn sinh năm 1966 trong một gia đình trung lưu tại Đài Loan. Từ nhỏ anh đã thần tượng Lý Tiểu Long và mơ ước trở thành một diễn viên võ thuật nổi tiếng. Để thực hiện ước mơ, Tiêu Ân Tuấn một mình rời quê hương đến Đài Bắc, đăng ký vào lớp đào tạo diễn viên điện ảnh Trung Quốc.

    Hình ảnh
    Tiêu Ân Tuấn sở hữu ngoại hình điển trai, hào hoa phong nhã.

    Tại đây, anh vừa học vừa làm thuê đủ mọi nghề để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Dù cù cố gắng phấn đấu, nhưng sự nghiệp của Tiêu Ân Tuấn dậm chân tại chỗ. Quá bế tắc, nam diễn viên quyết định nhập ngũ.

    2 năm sau, Tiêu Ân Tuấn xuất ngũ và bắt đầu được các hãng sản xuất phim chú ý. Anh lọt vào mắt xanh của công ty giải trí Đại La và mời tham gia hàng loạt tác phẩm như Mạc Đao Vô Tình, Trở Về Trời Đã Xanh, Hoa Nở Hoa Tàn...

    Tuy nhiên phải đến năm 1994, Tiêu Ân Tuấn mới thực sự được khán giả biết đến và yêu mến nhờ vai diễn Triển Chiêu trong Thất hiệp ngũ nghĩa đóng cùng "Bao Thanh Thiên" Kim Siêu Quần và "Công Tôn Sách" Phạm Hồng Hiên.

    Hình ảnh
    Hình ảnh
    Nam diễn viên họ Tiêu được đánh giá là một trong những Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh.

    Năm 1998, tên tuổi của Tiêu Ân Tuấn nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai diễn hiệp khách, đa tình Lý Tầm Hoan trong bộ phim Tiểu Lý Phi Đao.

    Từ đây, tên tuổi của Tiêu Ân Tuấn bay cao như diều gặp gió. Vào những năm đầu thập niên 2000, anh là ngôi sao hàng đầu trên màn ảnh nhỏ.

    Tiêu Ân Tuấn được công chúng yêu mến không chỉ nhờ tài diễn xuất tự nhiên mà còn do ngoại hình điển trai, mày kiếm mắt sáng. Thời điểm đỉnh cao, anh được mệnh danh là "Đệ nhất nam thần cổ trang" của showbiz Hoa ngữ.

    Con đường nghệ thuật của Tiêu Ân Tuấn càng thêm xán lạn khi anh hóa thân thành Nhị Lang Thần trong Bảo Liên Đăng. Nhị Lang Thần cũng được coi là vai diễn đỉnh cao nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Tiêu Ân Tuấn, dù đây là nhân vật phản diện trong bộ phim nhưng lại nhận được sự đón nhận và khen ngợi từ khán giả.

    Tuy nhiên kể từ sau Bảo Liên Đăng, sự nghiệp của Tiêu Ân Tuấn có dấu hiệu chững lại. Vì đã có tuổi, nên tài tử họ Tiêu không thể cạnh tranh với những ngôi sao thần tượng trẻ trung hơn. Không còn đóng nhiều phim, cái tên Tiêu Ân Tuấn dần bị khán giả quên lãng.

    Hình ảnh

    Tiêu Ân Tuấn từng là "đệ nhất mỹ nam" được hàng vạn thiếu nữ si mê trong những năm cuối thập niên 90 - đầu 2000.


    Hai lần hôn nhân thất bại, suýt tự tử vì tình


    Cũng giống như nhiều nhân vật của mình trong phim, Tiêu Ân Tuấn hào hoa phong nhã nhưng lại khá trắc trở trong tình duyên. Anh trải qua 2 lần đò, và lần nào cũng kết thúc trong bẽ bàng.

    Năm 1984, nam diễn viên kết hôn với một chuyên viên trang điểm tên Fendi. Cặp đôi ở bên nhau 11 năm và có 2 cô con gái xinh đẹp.

    Thế nhưng, năm 2005, Tiêu Ân Tuấn bất ngờ tuyên bố ly hôn. Lý do được anh đưa ra là vì công việc quá bộn bề, không có thời gian bên vợ. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin tiết lộ nguyên nhân chính khiến cặp đôi tan vỡ là do Fendi ngoại tình.

    Hình ảnh
    Tiêu Ân Tuấn bên người vợ đầu và hai con.

    Hôn nhân tan vỡ khiến Tiêu Ân Tuấn suy sụp. Có thời điểm, anh chán nản đến mức không màng đến công việc, ngày đêm uống rượu quên sầu. Thậm chí, chàng Triển Chiêu điển trai từng nghĩ đến chuyện tự tử để chấm dứt mọi khổ đau, nhưng vì thương con nên anh không đành lòng.

    Năm 2014, khi đã 47 tuổi, Tiêu Ân Tuấn chính thức tái hôn với nữ diễn viên Lâm Thiên Ngọc sau gần 10 năm ly dị vợ cũ. Chuyện tình của họ nhận được sự chúc phúc của rất nhiều người hâm mộ và hàng trăm sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ.

    Tuy nhiên, chỉ hơn 1 năm sau khi cưới, hai người bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn do thường xuyên phải xa nhau vì công việc. Đến năm 2018, sau một thời gian dài chiến tranh lạnh, cặp đôi quyết định ly thân dù đã có chung với nhau 1 cậu con trai.

    Đầu năm 2021, khi tham gia một chương trình truyền hình, Lâm Thiên Ngọc chia sẻ cuộc hôn nhân của cô và Tiêu Ân Tuấn đã kết thúc. Nữ diễn viên thậm chí còn gọi mối quan hệ cả hai là "nghiệp chướng": "Chúng tôi đã kết thúc mối duyên nghiệp chướng đó. Tôi có con đường của mình, anh ta có con đường anh ta, giờ cả hai không còn dính dáng nhau".

    Trước phát ngôn của vợ cũ, Tiêu Ân Tuấn thể hiện thái độ khá khó chịu. Anh viết trên trang cá nhân: "Không phải nói rằng sẽ chia tay trong hòa bình và giữ mối quan hệ bạn bè sao? Nhưng không sao cả, chúc em luôn bình an, hạnh phúc và nhiều niềm vui".

    Hình ảnh
    Dù được nhiều người chúc phúc nhưng cuộc hôn nhân thứ hai của Tiêu Ân Tuấn cũng không có được cái kết tốt đẹp.

    Tiêu Ân Tuấn ở tuổi 55: Tiều tụy, gầy gò không nhận ra

    Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Tiêu Ân Tuấn hiện sống một mình. Anh vẫn quan tâm tới các con với hai người vợ cũ nhưng không muốn chia sẻ nhiều về tình cảm. Nam diễn viên cũng ít nhận lời mời đóng phim mà dành thời gian cho niềm đam mê nhiếp ảnh.

    Mới đây, Tiêu Ân Tuấn chia sẻ một bức ảnh của mình trên trang cá nhân và gửi lời chào đến các fan. Anh mong mọi người giữ gìn sức khỏe trong giai đoạn này.

    Thế nhưng, hình ảnh của nam diễn viên lại khiến nhiều người không khỏi lo lắng cho sức khỏe của anh. Tiêu Ân Tuấn gầy gò, hốc hác đi trông thấy, đôi chân cũng bé tí và chằng chịt sẹo.

    Có thể thấy, ở tuổi 55, Tiêu Ân Tuấn đã không còn giữ được vẻ điển trai, lãng tử năm nào. Nam thần một thời giờ đây đã lộ dấu hiệu lão hoá rõ rệt. Chứng kiến vẻ tiều tụy của anh, khán giả không khỏi tiếc nuối cho chàng Triển Chiêu từng gieo thương nhớ cho biết bao fan nữ một thời.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Tiêu Ân Tuấn gầy rộc, để lộ nhiều vết sẹo ở chân trong hình ảnh mới đây.




    Theo Nhịp Sống ViệtCopy link
    Đọc thêm về: Tiêu Ân Tuấn, Lý Tiểu Long, Hà Gia Kính
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 115 khách