Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hồ Văn Cường luôn phải đứng mũi chịu sào?
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hồ Văn Cường luôn phải đứng mũi chịu sào?

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 12, 2021 11:01 am

    Hồ Văn Cường luôn phải đứng mũi chịu sào?

    6/12/21

    Khuê Tú Thứ bảy, 12/6/2021

    Khi ồn ào xảy ra, Hồ Văn Cường luôn phải đứng trước sóng gió dư luận, hoặc khoanh tay ăn năn hoặc viết tâm thư xin lỗi mẹ nuôi


    Từ đầu năm đến nay, Hồ Văn Cường đã hai lần phải đứng giữa tâm bão dư luận để xin lỗi, và cả hai lần đều là xin lỗi ca sĩ Phi Nhung.

    Mối quan hệ giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường bắt đầu 5 năm trước từ chương trình Vietnam Idol Kids. Hồ Văn Cường khi đó là cậu bé 13 tuổi nhưng sở hữu giọng hát dân ca ngọt ngào. Khi được các giám khảo hỏi về thần tượng, Cường cho biết bản thân rất hâm mộ cô Phi Nhung.

    Hồ Văn Cường sau đó trở thành quán quân Vietnam Idol Kids với phần thưởng 200 triệu đồng. Hành trình chiến thắng của một cậu bé nghèo, hát đám cưới để phụ giúp gia đình đã gây xúc động mạnh. Phi Nhung sau đó nhận Cường làm con nuôi, đón lên TP.HCM và hứa nuôi ăn học đến năm 18 tuổi.

    Ngoài chuyện học, 5 năm, Hồ Văn Cường xuất hiện ở nhiều sân khấu, từ trong nước đến hải ngoại, từ game show truyền hình đến sự kiện, diễn tỉnh. Cường thường xuyên đi diễn cùng mẹ nuôi Phi Nhung, một vài lần khác cả hai lên truyền hình để khen ngợi nhau.

    Nhưng từ đầu năm đến nay khi Hồ Văn Cường bước vào ngưỡng 18 tuổi, mối quan hệ của cả hai bắt đầu có những ồn ào. Và chỉ vài tháng qua, giọng ca Vietnam Idol Kids đã hai lần phải đăng đàn xin lỗi trên trang cá nhân. Và cả hai lần đến hướng đến mẹ nuôi Phi Nhung.

    Hình ảnh

    Hồ Văn Cường xin lỗi Phi Nhung. Ảnh: Chụp màn hình.

    Hai lần xin lỗi Phi Nhung của Hồ Văn Cường


    Sự việc đầu tiên gây ồn ào là ngay trong dịp Tết Nguyên đán 2021, Phi Nhung khiến không ít người bất ngờ khi chia sẻ sự không hài lòng về con nuôi Hồ Văn Cường. Cô đăng tải một bài viết dài trên trang với nội dung là liệt kê những điểm chưa tốt của con nuôi.

    Đầu tiên Phi Nhung nhận xét Hồ Văn Cường lười biếng, sau là vô lễ, không biết giúp đỡ các em trong gia đình. Ngoài ra, nữ ca sĩ đánh giá quán quân Vietnam Idol Kids “mắc bệnh ngôi sao".

    Chỉ một ngày sau chia sẻ của Phi Nhung, Hồ Văn Cường phải lên tiếng xin lỗi mẹ nuôi và mong nhận được sự tha thứ.

    "Con biết lỗi rồi, con mong mẹ tha thứ và tiếp tục ở bên con như mẹ đã và đang nâng đỡ con. Con luôn biết ơn mẹ bao năm qua đã đồng hành cùng con, yêu thương, quan tâm, lo lắng cho con", giọng ca Tiền Giang chia sẻ.

    Dù cho biết bản thân cũng cảm thấy buồn, tổn thương và áp lực, đồng thời khẳng định bản thân không mắc bệnh ngôi sao, song, Hồ Văn Cường vẫn thừa nhận với Phi Nhung: “Con biết mình sai vì nhiều lần bướng bỉnh, cứng đầu, vô tâm khiến mẹ buồn mà con không hay biết"

    "Con sẽ cố gắng thay đổi bản thân. Chỉ cần mẹ chỉ dạy con, con sẽ tiếp thu và sửa đổi để tốt hơn, không khiến mẹ buồn lòng nữa. Nhưng hãy cho con thời gian mẹ nhé", Hồ Văn Cường viết.

    Phi Nhung sau đó thừa nhận với Zing: “Tôi quá đáng với Hồ Văn Cường, nhưng không còn lựa chọn”.

    Sự việc tạm lắng xuống, Hồ Văn Cường chính thức đón tuổi 18 vào hồi tháng 3. Đến đầu tháng 6, ồn ào về mối quan hệ giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường lại thu hút sự quan tâm của dư luận.

    Theo đó, Hồ Văn Cường xác nhận anh chính là chủ nhân của những đoạn tin nhắn liên quan đến Phi Nhung đang lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung tin nhắn là những chia sẻ của Hồ Văn Cường. Anh cho biết bản thân mệt mỏi và muốn về quê sinh sống.

    Trong một tin nhắn, Hồ Văn Cường viết: "Em không muốn nóng vội. Em nghĩ mình sẽ ra đi trong hòa bình. Việc lột mặt nạ em nghĩ để ai lột sẽ hay hơn. Nhà bên đây là quỷ, sao em có thể đấu lại, nên em ra đi trong êm đẹp là an toàn nhất".

    Sau khi tin nhắn lộ ra, Phi Nhung cho biết cô như bị “đâm sau lưng”. Một làn sóng dư luận chỉ trích Phi Nhung bởi lẽ nếu thực sự sống trong một môi trường được yêu thương và trân trọng, một người con nuôi khó có thể dùng những từ nặng nề như vậy dành cho mẹ nuôi của mình.

    Khi dư luận đang hướng về Phi Nhung để chờ câu trả lời rõ ràng, sáng 10/6, Hồ Văn Cường đăng tải một clip trên trang cá nhân. Anh đứng cạnh bố mẹ ruột của mình, khoanh tay xin lỗi.

    “Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới mẹ Phi Nhung và ba mẹ ruột. Thời gian qua, tôi bị tác động và làm ảnh hưởng tới mẹ Nhung”, Hồ Văn Cường nói. Anh cũng cho biết bản thân đã rút ra bài học là không nên tin tưởng vào những lời xúi giục làm tổn hại đến người thân và gia đình.

    Bố mẹ đẻ của Hồ Văn Cường ngồi bên cạnh thay nhau nói con trai đã bị xúi giục, “cô Nhung rất tốt”, “tôi rất tin tưởng khi giao Cường cho cô Nhung”, “ở nhà cô Nhung rất vui”.

    Hình ảnh

    Hồ Văn Cường đón tuổi 18 vào tháng 3 năm nay. Ảnh: Thành Luân.

    Hồ Văn Cường không được Phi Nhung bảo vệ hình ảnh?

    Trước Phi Nhung và Hồ Văn Cường, showbiz Việt chưa có tiền lệ về việc mẹ nuôi tố con nuôi, sau đó con nuôi đăng đàn xin lỗi mẹ. Trường hợp, con nuôi nói xấu cha mẹ nuôi, sau đó phải làm clip xin lỗi cũng chưa xảy ra ở thị trường giải trí trong nước.

    Câu chuyện của Phi Nhung và Hồ Văn Cường chứa đựng nhiều uẩn ức, thu hút rất nhiều đồn đoán và phân tích trên mạng. Ở góc độ truyền thông, một số chuyên gia chỉ ra rằng Phi Nhung không chỉ là mẹ nuôi mà còn đóng vai trò như một người quản lý của Hồ Văn Cường do Hồ Văn Cường hoạt động trong công ty của Phi Nhung.

    Và, ở góc độ của mẹ nuôi hay quản lý, cả hai lần Phi Nhung đều không đứng ra để bảo vệ Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường luôn phải đăng đàn xin lỗi bằng nhiều hình thức từ bài viết, trả lời truyền thông đến đăng clip lên mạng.

    Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long trao đổi với Zing: “Dù ở vai trò một người quản lý - bầu show, hay ở vai trò người mẹ, kể cả mẹ nuôi, Phi Nhung đã rất tệ khi mang con nuôi của mình ra cho dư luận và cộng đồng mạng xâu xé thay vì bảo bọc".

    Theo anh Long, lần đầu Phi Nhung nói muốn dư luận và công chúng “dạy” Hồ Văn Cường. Và lần sau nữ ca sĩ tiếp tục áp dụng cách này.

    “Đó là cách khủng bố tinh thần khi Phi Nhung cho cả gia đình Hồ Văn Cường xuất hiện, còn bản thân lại từ chối lên tiếng khi sự vụ xảy ra. Sau khi Hồ Văn Cường cùng bố mẹ quay video xin lỗi, Phi Nhung mới có động thái trả lời và nói về chuyện tiền cát-xê của Cường bao năm qua đều do người quản lý giữ. Câu chuyện về tiền cát-xê cũng có rất nhiều vấn đề cần bàn”, anh Long nhấn mạnh.

    Hình ảnh

    Hồ Văn Cường và Phi Nhung.

    Về mối quan hệ giữa quản lý và ca sĩ ở showbiz, chuyên gia truyền thông lấy hình ảnh của ông bầu Hoàng Tuấn - quản lý của Đan Trường - để làm ví dụ. Ông bầu Hoàng Tuấn hay công ty quản lý khác sẽ luôn đứng ra bảo vệ "gà nhà" khi xảy ra khủng hoảng truyền thông.

    Khi xảy ra sai sót hay scandal, quản lý thường là người đứng ra nhận trách nhiệm, hoặc lên tiếng thay cho ca sĩ, chứ chưa có tiền lệ đẩy ca sĩ (và còn là con nuôi) ra trước tâm bão, hứng chịu búa rìu dư luận như cách Phi Nhung đang làm với Hồ Văn Cường.

    “Ví dụ trong trường hợp ông Hoàng Tuấn và Đan Trường, dù hàng tá scandal bủa vây cặp đôi này suốt bao nhiêu năm đi hát nhưng người đứng ra nhận hết trách nhiệm, nhận hết lỗi lầm và búa rìu dư luận luôn luôn là Hoàng Tuấn, không phải Đan Trường”, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nói.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 101 khách