Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
VN thưởng $90K cho đội bóng, trong khi dân góp từng đồng mua vaccine
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    VN thưởng $90K cho đội bóng, trong khi dân góp từng đồng mua vaccine

    by music123 » Chủ nhật Tháng 6 13, 2021 2:12 pm

    Việt Nam thưởng gần $90,000 cho đội bóng, trong khi dân góp từng đồng mua vaccine

    6/12/21


    HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai hình ảnh trái ngược trong đại dịch COVID-19: Số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam ngày càng gia tăng, khắp nơi bị phong tỏa, người dân nhín từng đồng giúp chính phủ mua vaccine, trong khi đội tuyển bóng đá được thưởng gần $90,000.

    Theo báo Thanh Niên hôm 12 Tháng Sáu, ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước, lại “hào phóng” thưởng 1 tỷ đồng ($43,400) cho đội tuyển bóng đá Việt Nam sau trận thắng Malaysia với tỷ số 2-1 tại vòng loại thứ nhì giải World Cup 2022.

    Hình ảnh


    Việt Nam mạnh tay thưởng gần $90,000 cho đội bóng. (Hình: Chính Phủ)

    Vài ngày trước đó, ông Phúc cũng được ghi nhận thưởng 1 tỷ đồng cho đội bóng sau trận thắng Indonesia. Như vậy tổng cộng hai lần thưởng là $86,800.

    Tuy các báo ở Việt Nam khi đưa tin này không nói rõ khoản thưởng nêu trên là tiền túi của ông Phúc hay lấy từ tiền thuế dân, nhưng công luận có thể hiểu là mức lương của chủ tịch nước không đủ để ông này “chơi sộp” đến thế.

    Theo báo Dân Việt hồi Tháng Hai, mức lương của chủ tịch nước trên giấy tờ là 19.3 triệu đồng ($838). Tất nhiên, ai cũng hiểu con số này chỉ là “bề nổi” và giới lãnh đạo ở Việt Nam luôn “có cách” để thu nhập của họ trên thực tế tăng gấp nhiều lần so với mức lương.

    Trên mạng xã hội, nhiều Facebooker cũng bày tỏ sự hoang mang về việc chủ tịch nước có thể trao thưởng hậu hĩnh hàng chục ngàn đô la, dù đội tuyển mới chỉ đang đá vòng loại.

    Liên quan vụ này, trang web Bộ Tài Chính cho hay: “Các tập thể, cá nhân thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thủ tướng chính phủ, chủ tịch nước quyết định khen thưởng thì bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước của cấp mình và hạch toán chi thành mục riêng.”

    Nghĩa là không có chuyện ông Phúc dùng tiền túi, mà lấy thuế dân để thưởng cho đội bóng. Tuy vậy, một số Facebooker cũng đặt câu hỏi: “Phải chăng ông Nguyễn Xuân Phúc ‘mượn hoa cúng Phật’ và các báo đang tạo hình ảnh về sự rộng lượng của ông này?”

    Trong một diễn biến khác, bình luận về việc giới lãnh đạo đang dùng những lời hoa mỹ tâng bốc thành tích của đội bóng đá quá đà, Luật Sư Đặng Đình Mạnh ở Sài Gòn viết trên trang cá nhân: “Chiến thắng trong một trận bóng đá, trong một giải bóng đá, trong một năm, trong nhiều năm, có ‘vỡ òa Việt Nam’ đến trăm lần, có ‘tự hào quá Việt Nam’ đến ngàn lần … cũng không giúp lấy lại được biển đảo bị xâm chiến, không khiến kẻ thù khiếp sợ, không đưa được đất nước phát triển, không giữ chân được đồng bào thôi tha phương trong những container, không giúp được người dân sống đúng với phẩm chất của mình, không làm cho thế giới thôi nhìn mình bằng nửa con mắt… Vì đơn giản, nó chỉ là trò thể thao giải trí và chiến thắng ấy, chỉ mang lại sự phấn khích nhất thời mà thôi.”

    Theo quan điểm của Luật Sư Mạnh, “một chính quyền lương hảo, không bao giờ lại có thể nhập nhằng về sứ mạng của cả dân tộc.”

    Trước đó, sau khi Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính kêu gọi người dân góp tiền mua vaccine ngừa COVID-19 thì hôm 27 Tháng Năm, đến lượt ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước, lặp lại đề nghị này.

    Theo tờ Người Lao Động, ông Phúc “kêu gọi các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, kiều bào ở nước ngoài… tham gia đóng góp ủng hộ để toàn dân, toàn quân sớm chiến thắng dịch bệnh COVID-19.”

    Hình ảnh

    Đội tuyển bóng đá Việt Nam vừa có thêm trận thắng tại vòng loại thứ nhì giải World Cup 2022. (Hình: Zing)
    Đợt góp tiền mới được diễn giải là “chiến lược 5K+ vaccine, thần tốc xét nghiệm, tiêm vaccine cho nhân dân.”

    Để lời kêu gọi thêm sức nặng, Chủ Tịch Phúc nhấn mạnh: “Nhiều tấm gương đã thể hiện trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng khi sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, chia lại số khẩu trang ít ỏi của mình cho người khác, những em nhỏ bỏ tiền mừng tuổi mua khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn tặng mọi người, những cụ già lớn tuổi dành tiền tiết kiệm để ủng hộ gạo…” (N.H.K) [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 113 khách