Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NS TQ vật lộn với tiêu chuẩn 'phải gầy, phải trắng'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    NS TQ vật lộn với tiêu chuẩn 'phải gầy, phải trắng'

    by music123 » Chủ nhật Tháng 6 13, 2021 6:47 pm

    Nghệ sĩ Trung Quốc vật lộn với tiêu chuẩn 'phải gầy, phải trắng'

    An Chi Thứ hai, 14/6/2021

    Mạng xã hội phát triển khiến nghệ sĩ và giới trẻ Trung Quốc có ý thức làm đẹp cao hơn. Tuy nhiên, họ hầu như chỉ chạy theo một tiêu chuẩn nhất định.


    Theo Jingdaily, tại Trung Quốc, các cô gái đang phải vật lộn với thẩm mỹ "phải gầy, phải trắng" một cách cực đoan. Tiêu chuẩn sắc đẹp "mình hạc xương mai" được chính các nghệ sĩ truyền bá, cổ vũ, ngày càng nhiều những trào lưu khoe thân hình thiếu lành mạnh.

    Hình ảnh

    Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng mình hạc xương mai. Ảnh: Jiaxing.

    Chạy theo tiêu chuẩn đẹp

    Trên các trang tin tức như 163, Sohu, Sina, hàng ngày vẫn có nhiều bài viết lo lắng về tình trạng gầy quá mức của Ngô Cẩn Ngôn, Angelababy hay Lý Nhược Đồng. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, các minh tinh giữ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Sau đó, họ thường xuyên diện áo crop top khoe eo nhỏ, váy ngắn để khoe đôi chân thon dài.

    Sau Đêm hội Weibo 2021, Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc Trương Manh phải nhập viện kiểm tra vì "cảm thấy cực kỳ đau ở phần xương sườn". Cô tiết lộ để có được tạo hình hoàn hảo như công chúa trên thảm đỏ, đủ sức cạnh tranh với những minh tinh khác, người đẹp đã nhờ đến chiếc áo corset nịt bụng.

    Hình ảnh

    Hoa hậu Trương Manh nhập viện vì muốn có vòng eo nhỏ.

    Tháng 3/2020, Cúc Tịnh Y khiến công chúng ngỡ ngàng với video nhai một mẩu bánh mì đến 32 lần, rồi mới nuốt. Hành động kỳ lạ của sao nữ được giải thích là để giúp lượng calo trong thức ăn lấp đầy dạ dày, xua đi cảm giác đói bụng để tránh tình trạng ăn uống mất kiểm soát dẫn tới tăng cân. Qua clip ngắn, khán giả có cơ hội biết về chế độ ăn uống khắc nghiệt để giữ dáng của nữ nghệ sĩ.

    Trang Sina từng cho biết khi tham gia một buổi phỏng vấn, Cúc Tịnh Y đã không ăn gì trong nhiều giờ ghi hình. "Tôi sẽ không ăn trừ khi tôi chết", cô chia sẻ. Câu nói này phản ánh việc theo đuổi tiêu chuẩn hình thể thái quá của người đẹp sinh năm 1994.

    Trang Jingdaily phân tích xu hướng đẹp là phải gầy bắt nguồn từ văn hóa cổ của Trung Quốc, ca ngợi những phụ nữ "mình hạc xương mai", "vóc dáng yểu điệu". Ngày nay, giới trẻ theo đuổi xu hướng tương tự chính là "bạch phú mỹ" (làn da trắng, giàu có, diện mạo đẹp).

    Tuy nhiên, vẻ đẹp ở đây không phải là tự hào với vóc dáng tự nhiên của cơ thể, đẹp một cách khỏe mạnh mà phải thật gầy theo tiêu chuẩn của BM.

    BM - Brandy Melville là một hãng thời trang Italy đã tung ra bảng xếp hạng cân nặng, chiều cao lý tưởng cho các cô gái. Theo tiêu chuẩn này, phụ nữ phải rất gầy để mặc được những trang phục theo kích cỡ trẻ con của hãng. Giới trẻ Trung Quốc tin vào bảng xếp hạng này và cho rằng "càng cao, càng gầy, càng đẹp".

    Chính các minh tinh cổ súy cho vẻ đẹp "mình hạc xương mai" này.

    "Trở nên béo là vô trách nhiệm với bản thân, vô trách nhiệm với nghề. Nghệ sĩ là người mang cái đẹp đến với khán giả", Dương Mịch từng tuyên bố. "Mập không đáng sợ, điều đáng sợ là miệng lưỡi thế gian. Vậy nên thà gầy còn hơn", Lâm Duẫn nói.

    Văn hóa chụp ảnh tự sướng tạo nên các vẻ đẹp phi lý

    Theo nghiên cứu của Jingdaily năm 2015, ở Trung Quốc có hơn 30 ứng dụng chỉnh sửa diện mạo trên điện thoại thông minh. Mỗi người dân dành ra trung bình 3.276 phút (tương đương hơn 2 ngày) trong một năm chỉ để... chụp ảnh tự sướng. Chưa kể thời gian chỉnh sửa ảnh để đăng lên mạng xã hội.

    Hình ảnh

    Giới trẻ Trung Quốc mê chụp ảnh tự sướng.

    Sự bùng nổ của công nghệ, sự xuất hiện của các mạng xã hội khiến người trẻ Trung Quốc ám ảnh về ngoại hình. Zak Dychtwald tác giả cuốn Young China chia sẻ: "Mỗi người trẻ Trung Quốc dành ít nhất 4 giờ trên mạng xã hội một ngày. Họ quay mọi thứ trong cuộc sống và có ý thức làm đẹp cao hơn".

    Theo Zak Dychtwald, giới trẻ Trung Quốc đề cao ngoại hình và cho rằng đây là chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công, có cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Chính vì vậy, các app chỉnh sửa của Trung Quốc xuất hiện, trở thành "gậy thần" biến giấc mơ làm đẹp của các cô gái, chàng trai trở thành hiện thực.

    Bên cạnh đó, để phô bày ngoại hình, giới trẻ Trung Quốc còn nghĩ ra nhiều trào lưu thiếu lành mạnh. Một số thử thách như đặt đồng xu vào xương quai xanh, che toàn bộ eo bằng một tờ giấy A4, chạm tay vào rốn, vòng eo nhỏ bằng chiếc ipad, nâng người yêu bằng một tay... Trong đó, các cô gái khoe thân hình mảnh mai, vòng eo nhỏ nhắn.

    Các nghệ sĩ nổi tiếng như Viên San San, Vương Lệ Khôn, Trương Thiên Ái... đều từng tham gia. Đặc biệt Dương Mịch là người luôn dẫn đầu các trào lưu. Mới đây, cô còn thực hiện thử thách "vòng eo truyện tranh" để chứng minh sự dẻo dai, thân hình thon gọn của mình.

    Hình ảnh

    Các minh tinh Trung Quốc lại là những người nhiệt tình hưởng ứng thử thách khoe thân hình thiếu lành mạnh.


    Tuy nhiên, sau đó Dương Mịch đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi chia sẻ hình ảnh thực hiện thử thách vòng eo truyện tranh. Trào lưu bị lên án có thể gây nguy hiểm đến cơ thể nếu không có giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn. Đây vốn là động tác giãn cơ, dựng người vuông góc 90 độ trong bộ môn yoga.

    Ngoài ra, theo Jingdaily, người Trung Quốc không chấp nhận được việc già đi theo tự nhiên. Họ đổ xô đi tìm các loại mỹ phẩm, phương thuốc làm đẹp để kéo dài tuổi thanh xuân. Cũng nhờ vậy, các ứng dụng xóa nếp nhăn, làm sáng da ngày càng nở rộ. "Tâm lý sợ già đi cũng góp phần khiến nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ tăng cao", Zak Dychtwald viết.

    Theo tác giả Zak Dychtwald, theo đuổi việc làm đẹp không phải xấu. Tuy nhiên, tại Trung Quốc "sự nhạy cảm của cơ thể đang phải vật lộn với thẩm mỹ gầy mới đẹp" và những tiêu chuẩn không tích cực.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 129 khách