Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cuộc sống của con nuôi Angelina ,Tom Cruise
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cuộc sống của con nuôi Angelina ,Tom Cruise

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 15, 2021 3:05 am

    Cuộc sống của con nuôi Angelina Jolie, Tom Cruise


    Quốc Minh 6/15/21

    Khác hẳn với giới giải trí châu Á, những ngôi sao tại thị trường Hollywood thường nhận con nuôi là trẻ mồ côi, thay vì những nhóc tỳ bước ra từ cuộc thi tài năng.

    "Maddox Jolie-Pitt, con trai tài tử Brad Pitt và Angelina Jolie, không bao giờ ở yên một chỗ quá lâu. Cậu bé thường xuyên đi du lịch khắp thế giới cùng gia đình. Trở thành ưu tiên hàng đầu trong đời bố mẹ, Mad có tất cả. Cậu ấy cũng là biểu tượng thời trang trẻ được mến mộ với kiểu đầu mohawk, áo phông và quần cargo".

    Tạp chí People tả về cậu bé người Campuchia trong bài viết Những đứa trẻ may mắn nhất thế giới.

    Được ngôi sao nhận nuôi đồng nghĩa họ sẽ có những đặc quyền mà bất kỳ đứa trẻ bình thường nào cũng khao khát, nhưng cùng với đó là áp lực.

    Xu hướng nhận con nuôi là trẻ mồ côi ở Hollywood

    Khác hẳn với giới giải trí châu Á, những ngôi sao tại thị trường Hollywood thường nhận con nuôi là trẻ mồ côi, thay vì những nhóc tỳ bước ra từ cuộc thi tài năng (xu hướng thịnh hành tại Việt Nam).

    Maddox đến từ Campuchia, Pax Thiên người Việt Nam, Zahara sinh ra ở Ethiopia, đều bị cha mẹ bỏ rơi khi nhỏ. Họ được minh tinh Maleficent và chồng cũ nhận nuôi từ trại mồ côi.

    Trong cuộc phỏng vấn với Us Weekly hồi tháng 8/2018, khi đã chấm dứt với Jolie, Brad Pitt khẳng định từng chi hơn 9 triệu USD để vợ cũ đủ sức nhận nuôi con. Anh đưa cho Jolie 8 triệu USD mua chỗ ở và 1,3 triệu USD trong việc thanh toán các hóa đơn chi tiêu của bọn trẻ.

    Nữ diễn viên Meg Ryan nhận nuôi Daisy năm 2006, khi cô bé người Trung Quốc mới 14 tháng tuổi. Theo Ryan, tên Daisy do cô đặt được lấy từ tên loài hoa cúc trắng - tượng trưng cho lòng cao thượng, sự trung thực.

    Meg Ryan khẳng định không chạy theo trào lưu nhận con nuôi ở Hollywood. Ryan tin rằng ngay từ lần đầu gặp Daisy, cô đã biết con bé là định mệnh trong đời mình.

    "Số phận đã đưa tôi và bé Daisy gặp, yêu nhau và chung sống trong một gia đình. Tôi chưa bao giờ xem Daisy là con nuôi. Tôi yêu và chăm sóc con bé như con đẻ vậy. Con bé là con gái của tôi", Ryan tâm sự trên Redbook.

    Hình ảnh

    Hugh Jackman hết mực thương yêu các con nuôi. Ảnh: HK01.
    Đến nay, hai con Oscar và Ava của "Người chồn" Hugh Jackman đã bước vào tuổi trưởng thành. Vì vợ chồng khó sinh con, nên anh đặc biệt yêu thương hai đứa trẻ không chung huyết thống. Tài tử bày tỏ rằng làm cha, làm mẹ là "phép nhiệm màu".

    Theo People, minh tinh 2 lần giành tượng vàng Oscar Emma Thompson lần đầu gặp Tindyebwa Agaba khi cậu bé 16 tuổi và rất nhanh chóng cảm thấy thân thiết, gắn bó với Agaba. Cuối cùng, vợ chồng bà đã ngỏ lời nhận nuôi cậu bé dễ mến này.

    Cùng với những nhóc tỳ nhà Angelina Jolie, Meg Ryan, con nuôi của Ty Burrell, Ewan McGregor, Katherine Heigl... đều được truyền thông săn đón và khai thác về cuộc đời.

    Bọn trẻ được cha mẹ nổi tiếng cho ăn mặc đẹp, đi xế xịn, tận hưởng những dịch vụ xa hoa nhất. Ty Burrell từng phủ nhận mình đã giúp con nuôi bước sang trang mới. Nam diễn viên cho rằng chính bọn trẻ mới là người khiến cuộc đời anh thay đổi.

    "Việc nhận con nuôi mang tới những trải nghiệm chẳng khác nào làm cha mẹ ruột thịt của các con, tất cả đều có những lên xuống, thăng trầm đáng nhớ. Tôi rất hạnh phúc khi có các con trong đời mình", ngôi sao The Incredible Hulk nhấn mạnh.

    Tạo mọi điều kiện để con phát triển


    Theo Us Weekly, trước kia, Angelina Jolie đặt tiêu chuẩn giáo dục cao dành cho cả 6 con. Bọn trẻ từng được dạy học tại nhà, do Jolie trực tiếp giám sát, quản lý thường xuyên. Bên cạnh việc học văn hóa, các em còn học thêm ngôn ngữ mới, tìm hiểu về nhạc cụ, bóng đá, trượt ván và kỹ năng tự vệ.

    Về sau, nữ diễn viên mới cho con đến trường để hòa nhập môi trường mới. Jolie nói cô luôn khuyến khích con học nhiều ngôn ngữ, để bọn trẻ hiểu hơn các nền văn hóa. Đặc biệt, việc Pax Thiên duy trì nói tiếng Việt còn có ý nghĩa nhớ về cội nguồn, quê hương.

    Cô chia sẻ trên Woman’s Hour: "Chúng ta hoàn toàn không biết con cái mình là người như thế nào cho tới khi chúng bộc lộ rõ chúng thích và muốn phát triển theo hướng nào. Đám trẻ có một mối quan tâm đặc biệt tới các nền văn hóa. Đó là điều tôi từng mơ ước".

    Hôm 31/5, Madonna chia sẻ video con trai nuôi David Banda mặc váy lụa trắng và catwalk trong nhà. Nữ ca sĩ viết: "Tự tin có thể làm được mọi thứ". Bạn bè và đồng nghiệp của Madonna đánh giá cậu bé 15 tuổi có triển vọng theo thời trang.

    Cùng với David Banda, Mercy James và cặp song sinh Estere - Stella (cùng là người Malawi) được Madonna tạo điều kiện tốt nhất để phát triển. Madonna sống khoáng, không nề hà điều gì. Bà sẽ ủng hộ nếu con thuộc cộng đồng LGBTQ+.


    Hình ảnh

    Charliz Theron ủng hộ con nuôi sống đúng với giới tính thật. Ảnh: Closer Weekly.
    Charliz Theron cũng vậy. Minh tinh đã thường xuyên trải lòng về trải nghiệm có con nuôi là người đồng tính, bé Jackson Theron (10 tuổi).

    Năm 2019, Theron khẳng định với Daily Mail rằng nhiều năm qua, Jackson luôn muốn được nhìn nhận là một bé gái. "Tôi từng nghĩ Jackson là nam cho đến khi nó nói với tôi: 'Con là con gái'. Vậy là tôi có hai cô con gái xinh xắn. Như mọi bậc cha mẹ, tôi muốn nuôi dạy và bảo vệ chúng thật tốt".

    Trò chuyện với Jimmy Fallon, nữ diễn viên hạng A bày tỏ: "Mẹ tôi dạy rằng chúng ta cần đấu tranh để sống là chính mình và không gì có thể lay chuyển điều đó". Vì vậy, đả nữ Hollywood hoàn toàn ủng hộ Jackson sống đúng với giới tính mình chọn.

    Sự bảo vệ

    Nhìn vào gia đình Angelina Jolie, nhiều người sẽ phải trầm trồ và ngưỡng mộ vì sự giàu có, hạnh phúc. Nhưng đó là quá khứ. Ngày cô cùng Brad Pitt ra tòa, mọi thứ đã khác.

    Ngôi sao Maleficent tố cáo chồng cũ bạo hành Maddox trên chuyến bay. Đây cũng chính là giọt nước tràn ly, khiến cuộc hôn nhân đến bờ vực đổ vỡ. Cậu bé người Campuchia đã không còn được nhìn thấy bên cạnh cha nuôi kể từ dạo ấy.

    Vào tháng 9/2019, Jolie một mình đưa Maddox sang Hàn Quốc nhập học. Khi phóng viên hỏi có phải mối quan hệ giữa hai cha con đã chấm dứt nên Pitt không xuất hiện, Maddox ẩn ý: "Điều gì xảy ra thì phải xảy ra thôi". Suốt đoạn phỏng vấn, Maddox không nhắc tới tên cha và trả lời ngắn gọn các câu hỏi về Pitt.

    Sau nhiều năm, mâu thuẫn giữa họ vẫn chưa thể hóa giải. Tờ Us Weekly dẫn lời nguồn tin thân cận tiết lộ mối quan hệ của Pitt và Maddox rất phức tạp. Tạp chí Mỹ viết: "Brad thất vọng vì không được gần gũi con hơn. Anh ấy xem đó là mất mát to lớn".

    Hình ảnh

    Maddox đã tránh nhắc đến cha nuôi 5 năm qua. Ảnh: Cosmopolitan.


    Thời còn là vợ chồng, Tom Cruise - Nicole Kidman đã nhận nuôi hai con Isabella Jane và Connor. Sau khi mối tình này đổ vỡ, cặp con nuôi đã chọn sống cùng tài tử Hollywood mà không phải mẹ Kidman.

    Giới thạo tin cho biết Connor và Isabella cũng là thành viên của giáo phái Scientology cùng với Tom, nên chuyện theo cha nuôi là dĩ nhiên. Dẫu vậy, Connor - Bella sau một thời gian cũng đã chuyển ra khỏi nhà Tom Cruise.

    Tờ Woman's Day thông tin tài tử Anh muốn mời gia đình con gái đến sống trong bất động sản từng thuộc sở hữu của Nữ hoàng Elizabeth. Tuy nhiên, Isabella từ chối và lựa chọn sống tại khu phố Croydon.

    "Hàng xóm Isabella nói cô ấy rất giản dị. Isabella cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại", nguồn tin kể.

    Trong khi đó, Connor chuyển từ công việc DJ sang đánh bắt cá ngoài khơi. Anh đang sống cuộc đời bình yên ở Clearwater (Florida, Mỹ). Người dân xung quanh kể Connor ham học hỏi, luôn vui vẻ và tích cực với mọi người.

    Đã rất lâu hai con nuôi không xuất hiện bên cạnh Tom. Lần cuối Connor chung khung hình với cha nuôi là khi họ lên trực thăng ở London (Anh) vào tháng 10/2019.

    Mặt khác, Nicole Kidman từng rất đau lòng khi các con xa lánh mình. Cô còn không được xuất hiện trong lễ cưới của con gái. Dẫu chuyện nên nông nỗi vậy, tấm lòng của minh tinh Aquaman vẫn luôn hướng về hai con.

    "Chúng có thể đưa ra quyết định cho riêng mình. Chúng đã lựa chọn trở thành thành viên của giáo phái Scientology và là một người mẹ, nhiệm vụ của tôi là yêu chúng. Tôi là ví dụ về sự khoan dung và tôi tin rằng bất kể con bạn làm gì, đứa trẻ vẫn cần có tình yêu thương", Kidman tâm sự trên tạp chí Who.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 114 khách