Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vợ cũ tỷ phú Amazon cho đi thêm 2,7 tỷ USD
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vợ cũ tỷ phú Amazon cho đi thêm 2,7 tỷ USD

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 15, 2021 6:56 pm

    Vợ cũ tỷ phú Amazon cho đi thêm 2,7 tỷ USD

    6/16/21

    Bà MacKenzie Scott, vợ cũ Jeff Bezos đã quyên góp 2,7 tỷ USD cho nhiều tổ chức từ thiện khác nhau, nâng tổng số tiền bà cho đi kể từ lần đầu đóng góp vào tháng 7/2020 lên 8,5 tỷ USD.

    Bà MacKenzie Scott, 51 tuổi, đã làm rung chuyển giới từ thiện toàn cầu vào năm ngoái với tốc độ và mức độ cho đi số tiền khổng lồ. Lần này, bà đã trao 2,7 tỷ USD cho 286 tổ chức từ Nhà hát khiêu vũ Mỹ Alvin Ailey đến các quỹ bình đẳng chủng tộc trong hoạt động từ thiện và báo chí. Đây là lần đầu tiên bà công bố các khoản quyên góp từ thiện kể từ khi tái hôn với Dan Jewett, một giáo viên khoa học ở Seattle.

    "Tôi, Dan cùng một nhóm các nhà nghiên cứu, quản trị viên và cố vấn - tất cả chúng tôi đều đang cố gắng cho đi một lượng khối tài sản để hỗ trợ sự thay đổi", bà Scott viết trong blog cá nhân đăng hôm 15/6. "Chúng tôi có niềm tin rằng sẽ tốt hơn nếu sự giàu có không tập trung vào một số cá nhân. Các giải pháp được đưa ra và thực hiện tốt nhất bởi những người am hiểu nhất".

    Hình ảnh


    Bà MacKenzie Scott, vợ cũ ông chủ Amazon Jeff Bezos. Ảnh: AP.

    Bà Scott, người sở hữu 4% cổ phần của Amazon sau khi ly hôn với Jeff Bezos, trị giá gần 60 tỷ USD. Ngay sau khi ly hôn bà đã nhanh chóng cho đi số tiền khổng lồ, trực tiếp đến các tổ chức từ thiện trên thế giới, khiến bà trở thành một trong những nhà từ thiện hoạt động hiệu quả nhất trên thế giới.

    Năm ngoái, bà Scott đã lập kỷ lục về số tiền quyên góp từ thiện hàng năm lớn nhất đối với một người đang sống. Bà Scott đã được các chuyên gia và nhà phê bình từ thiện khen ngợi không chỉ về tốc độ và phạm vi từ thiện mà còn vì bà đã tặng cho những tổ chức nhỏ hơn thường bị các nhà từ thiện lớn bỏ qua. Đồng thời bà cũng không đưa ra yêu cầu ràng buộc nào đối với các khoản đóp góp của mình.

    "Điều quan trọng cần lưu ý là bà ấy viết séc cho các tổ chức này, để lợi ích riêng của mình sang một bên và từ bỏ quyền của nhà tài trợ cho các tổ chức mà bà đóng góp", Erik Stegman, giám đốc điều hành một tổ chức từ thiện tại Philanthropy nói.

    Eduardo Vilaro, giám đốc điều hành của Ballet Hispanico, một tổ chức từ thiện khác đã nhận tiền từ Scott trong đợt mới nhất này, cho biết đã biết về món quà khoảng một tháng trước, khi nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ một trong những người đại diện của bà Scott. "Ông Vilaro, chúng tôi yêu những gì bạn và tổ chức đang làm. Chúng tôi muốn tặng món quà này cho bạn", Vilaro kể lại cuộc trao đổi với đại diện bà Scott.

    Không nói rõ số tiền họ nhận được, Vilaro cho biết khoản quyên góp này lớn hơn một chút so với ngân sách hoạt động hàng năm của họ và là khoản tiền lớn nhất được trao trong lịch sử hơn 50 năm của tổ chức.

    Những tổ chức khác cũng nhận được hàng triệu USD từ bà Scott trong đợt này như: Quỹ bảo vệ trẻ em Mỹ 20 triệu USD, Nhà hát Khiêu vũ Harlem 10 triệu USD, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Guadalupe 1 triệu USD. Faith in Action, một tổ chức phi chính phủ cho biết họ đã nhận được "món quà trị giá nhiều triệu USD".

    Dù cho đi số tiền khổng lồ trong thời gian ngắn và trực tiếp đến các tổ chức từ thiện bà Scott vẫn nhận một số chỉ trích. Maribel Morey, một nhà sử học về hoạt động từ thiện và giám đốc điều hành tại Viện Khoa học Xã hội Miami, cho biết hành động từ thiện của bà có vẻ ngẫu nhiên. Morey mong muốn bà Scott sẽ minh bạch hơn về cách lựa chọn tổ chức được nhận, đặc biệt là về ý nghĩa của các khoản quyên góp. Morey nói: "Công chúng xứng đáng được biết bằng cách nào và tại sao các tổ chức này được nhận được tài trợ".

    Sau ly hôn, Jeff Bezos, người giàu nhất thế giới với khối tài sản 196 tỷ USD cũng bắt đầu nhiều hoạt động từ thiện hơn. Ông đã cam kết tài trợ 10 tỷ USD để chống lại biến đổi khí hậu vào năm ngoái và cho đến nay đã quyên góp được 791 triệu USD trong số đó. Bezos cũng đang có kế hoạch lên vũ trụ lần đầu tiên vào tháng tới.

    Sơn Nam (Theo Bloomberg)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 120 khách